Thâm cung bí sử (160 - 3): Giải pháp thông tắc
GiadinhNet - Lân đánh xe đưa Nhâm vào Hà Tĩnh để bấm huyệt ở một thầy thuốc Đông y. Bà Mó cho biết: “Một đợt bấm huyệt chân trái của Nhâm đã khỏe hơn nhiều, còn chân phải thì vẫn liệt như thế.
Nhưng kết quả như thế cũng là đáng mừng, một chân liệt, một chân khỏe, việc đi lại cũng dễ dàng hơn. Trước đây, hễ đứng lên là Nhâm run rẩy và chực ngã, còn bây giờ thì Nhâm có thể lò cò chân trái đi từng quãng ngắn được. Thầy thuốc Đông y ở Hà Tĩnh dặn là mỗi sáng dùng một chiếc khăn bông đi thấm những giọt sương đọng trên ngọn cỏ về lau chân cho Nhâm sẽ làm chân khỏe thêm”. Lân nói: “Một đợt bấm huyệt mà kết quả như thế là đáng phấn khởi. Vấn đề là Nhâm và gia đình phải kiên trì. Có những trường hợp bị liệt tứ chi thầy thuốc đông y phải điều trị 3 năm mới khỏi. Chúng cháu sẽ đồng hành với Nhâm và gia đình đến cùng.
Vợ chồng Lân quyết tâm giúp Nhâm chữa bệnh. Đây là một trường hợp đáng thương và còn hi vọng. Nhâm còn trẻ, sức khỏe còn tốt để chiến đấu đến cùng với bệnh tật. Vì thế vợ chồng Lân đã kiên trì đưa Nhâm đi Hà Tĩnh nhiều lần. Khi Nga bận thì Lân lái xe đi và ngược lại nếu Lân bận thì Nga lái xe. Vợ chồng Lân đã đưa Nhâm vào Hà Tĩnh bấm huyệt 20 đợt, tức là gần 2 năm trời, nhưng cái chân liệt của Nhâm vẫn thế, gần như không chuyển biến gì. Thầy hẹn gặp Lân vào 8h tối tại phòng riêng của thầy. “Trường hợp của cô Nhâm tôi thấy rất lạ, chưa từng gặp bao giờ. Huyệt đạo là đường đi của các huyệt trong cơ thể, huyệt này liên quan tới huyệt khác. Khi tôi bấm vào một huyệt thì những huyệt bên cạnh cũng bị tác động. Nhưng cô Nhâm không có hiện tượng này. Dù nặng mấy mà huyệt đạo chưa bị tắc thì vẫn cứu được, nhưng huyệt đạo của cô Nhâm thì hình như đã bị tắc rồi. Anh nói với gia đình tìm phương pháp khác, tìm thầy khác để thông tắc huyệt đạo cho cô ấy rồi vào đây bấm huyệt tiếp mới khỏi”. Thầy thuốc Đông y nói với Lân như vậy. Nhưng một gia đình người Mường học hành, thông tin ít thì làm sao tìm được phương pháp khác. Vấn đề của Nhâm bây giờ là phải thông tắc. Đây là một việc khó như tìm đường lên trời. Đông y có câu: “Bất thông tất thống”. (không thông là đau, tắc ở đâu, đau ở đấy). Một phương pháp thông tắc khá hiệu quả hiện nay là thiền dưỡng sinh. Phương pháp này giúp con người nhận được nhiều năng lượng vũ trụ qua các luân xa, làm thông hệ thống kinh lạc của cơ thể. Lân đã theo học một ông thầy ở Hà Nội 5 năm nên anh hiểu rất rõ tác dụng của thiền. Anh quyết định đưa Nhâm đi học thiền. Anh lấy một buồng nhà nghỉ ở con phố gần nơi Nhâm đi học cho bà Mó và Nhâm ở để đến nhà thầy học thiền vào các buổi tối. Lân hi vọng phương pháp này sẽ giúp Nhâm thông tắc hệ thống kinh lạc. Nhâm học thiền thì bà Mó cũng phải học vì bà phải dìu con gái lên cầu thang nhà thầy. Hai mẹ con học thiền và được thầy miễn hoàn toàn tiền học phí. Trường hợp của Nhâm ai cũng muốn giúp đỡ nếu có điều kiện.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng