Thâm cung bí sử (220 - 2): Trên hết là tình yêu

| Gia đình

GiadinhNet - Nhiều người nói rằng Thanh đã yêu dại dột. Nhưng trong tình yêu không có khôn dại, không so đo tính toán, chỉ có tình yêu thôi.

Trường Thương mại và trường Sư phạm ở gần nhau nên Thanh và Chung có điều kiện gặp nhau thường xuyên. Những câu chuyện tình yêu khiến đêm dài ngắn lại, trời sáng lúc nào không hay. Sau khi tốt nghiệp Chung về quê dạy học, còn Thanh thì làm cho một doanh nghiệp ở Hà Nội. Tuy thế, khoảng cách hơn 300km không làm hao mòn tình yêu của họ. Họ vẫn yêu nhau tha thiết. Thỉnh thoảng Thanh lại về quê thăm Chung. Và ngược lại những ngày cuối tuần Chung lại ra Hà Nội thăm người yêu.

Rồi họ bàn tới chuyện cưới, bà mẹ Thanh không muốn con gái lấy Chung. "Thầy giáo trường làng tương lai bấp bênh lắm. Lương tháng may lắm chỉ đủ ăn thôi, làm sao lo được cho vợ con. Sao con không yêu người có tương lai hơn". Nhưng bố Thanh lại nói khác: "Người xưa dạy rằng lộc tại học, kỳ trung dã. Tìm lộc trong sự học là bền nhất và lành nhất. Làm quan cũng nhiều lộc nhưng không bền. Quan nhất thời, dân vạn đại. Đã thế lại còn hay phải mang tiếng thị phi, có khi còn phải mang họa vào thân. Đi buôn cũng có lộc nhưng cũng không bền. Thương trường như chiến trường, cạnh tranh khốc liệt lắm. Tìm lộc trong sự học là hay nhất. Vả lại gia đình vượng hay suy cốt ở tình yêu. Thuận vợ, thuận chồng, biển đông tát cạn. Đất của nhà thầy Chung tốt, có điều kiện hưng vượng. Con chọn chồng như thế là đúng rồi".

Thế là Thanh về làng tổ chức đám cưới. Một năm sau Thanh sinh con trai đầu lòng. Trong một lần ra Hà Nội thăm vợ, Thanh đưa chồng đi ăn trưa ở một quán rất đẹp. Sau bữa ăn, Chung nói với ông chủ nhà hàng: "Cái tên quán rất hay. Chữ quán này có cái mũ bô sa ở trên, đó là công quán mà bên trong có một ông quan, tức là sứ quán. Còn tửu quán thì phải có bộ liễu, tức là đàn bà. Quán to, quán bé đều cần tới đàn bà, cả ngàn năm nay như thế. Ông nên chọn các cô gái làm tiếp viên. Đầu bếp có thể là đàn ông nhưng tiếp viên thì nên là con gái, như thế mới thuận. Điều thứ hai tôi muốn góp ý với ông chủ là cổng quán mở sai. Theo thước lỗ ban, mỗi loại cổng có một cung riêng. Cổng nhà hàng nên mở theo cung tài lộc. Nhưng cái cổng này không theo cung nào cả". Ông chủ quán chắp tay nói: "Đa tạ thầy đã dạy bảo. Chúng tôi ít chữ nghĩa nên chẳng biết gì, đúng sai đều không biết. Nếu thầy đã thương tôi thì nên thương cho trót. Tôi muốn nhờ thầy viết lại cái biển hiệu cho đúng và sửa lại cái cổng quán cho đúng cung tài lộc. Có được không ạ?" "Được chứ. Sáng mai ông gọi thợ đến đây, tôi sẽ giúp ông".

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Suốt 7 năm, chồng luôn nói không có tiền, vợ chết lặng khi biết lương thật của anh

Suốt 7 năm, chồng luôn nói không có tiền, vợ chết lặng khi biết lương thật của anh

Gia đình -

GĐXH – Suốt 7 năm chung sống, lần nào An hỏi đến chuyện mua nhà, tiết kiệm hay lo cho tương lai của con, chồng cô cũng thở dài "Nhà mình không có tiền". An chưa từng nghi ngờ cho đến khi biết mức thu nhập thật của chồng. Điều khiến cô sốc nặng không chỉ là khoản tiền bị giấu kín, mà còn là lý do anh luôn than thở về kinh tế gia đình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.