Thận bị cán vỡ đôi, bệnh nhân may mắn thoát chết

| Y tế

Lúc 16h ngày 21/5/2013 bệnh nhân Dương Thị Huỳnh Như (16 tuổi) ở Tân Lộc (Thốt Nốt, Cần Thơ) nhập viện trong tình trạng đau bụng, da xanh, niêm nhợt, huyết áp tụt. Siêu âm cấp cứu tại giường, có dịch dạng máu lượng nhiều được chẩn đoán sốc mất máu cấp do chấn thương bụng kín. Các bác sĩ tiến hành hồi sức, truyền máu và mổ cấp cứu.

Thận bị cán vỡ đôi, bệnh nhân may mắn thoát chết 1
Bệnh nhân Huỳnh Như đang được bác sĩ Phú kiểm tra lại vết mổ

BS CK2 La Văn Phú, Trưởng khoa ngoại tổng hợp, phẫu thuật viên chính, cho biết: Trong ổ bụng bệnh nhân Huỳnh Như có gần 3 lít máu, thận phải bị vỡ làm đôi, đứt bó mạch thận phải, nửa dưới thận phải bị rơi xuống vùng tiểu khung (nằm sát tử cung). Nửa trên thận phải còn dính với niệu quản nằm ở dưới gan (vỡ thận độ V), dập gan hạ phân thùy V,VI, đầu tụy và tá tràng bị bầm tím.

Các bác sĩ tiến hành cầm máu bó mạch thận, cầm máu gan vỡ. Hiện tại bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc bình thường, ăn uống được, vết mổ khô, bụng mềm, dự kiến cuối này xuất viện.

Thận bị cán vỡ đôi, bệnh nhân may mắn thoát chết 2
Thận phải bị vỡ làm đôi sau khi được bác sĩ lấy ra ngoài

Cũng theo bác sĩ Phú, ca mổ kéo dài khoảng 3 giờ đồng hồ và phải truyền 14 đơn vị máu, đây là trường hợp đa chấn thương nặng đặc biết có vỡ thận độ V, phần lớn bệnh nhân sẽ tử vong trước khi vào viện do mất máu, riêng trường hợp này đã được bác sĩ chẩn đoán cấp cứu kịp thời cứu sống bệnh nhân.

Ông Dương Văn Sỏi, cha của bệnh nhân cho biết, trước đó em Huỳnh Như được bạn chở đi mua sách học thêm, đường đi gặp vũng nước nên bạn của em chạy xe chậm lại thì bị xe tải phía sau vượt lên, ủi vào đuôi xe, em Huỳnh té xuống đường thì bị bánh trước xe tải 3,5 tấn cán qua người.
 
Theo Dân trí
lehuong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Y tế -

GĐXH - Từ một ca đuối nước nguy kịch, các bác sĩ Bệnh viện E đã chạy đua từng giờ để cứu người bệnh bằng những biện pháp hồi sức tích cực, trong đó có hệ thống VA-ECMO. Dù không thể cứu được người bệnh sau tổn thương não và phổi quá nặng, gia đình đã thực hiện tâm nguyện hiến tạng của anh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.