"Thần Kê" làm bằng gỗ gụ hương hút khách mua chơi Tết
GiadinhNet - "Mỗi con giáp đều mang lại may mắn, bình an và quan trọng nhất là con giáp đó phải gần gũi, thân quen, được mọi người yêu thích", anh Đản chia sẻ.
Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội tại Hải Dương, khu vực dành cho hội chợ xuân đã có nhiều gian hàng đồ mỹ nghệ mở cửa. Bên cạnh những mặt hàng gỗ quen thuộc, các cửa hàng cũng cho ra mắt sản phẩm "thần Kê" đang được mọi người ưa chuộng.
Những chú thần Kê làm bằng gỗ gụ hương đang hút khách mua. Ảnh: Đ.Tuỳ
Ông Bùi Trung Hiếu – Phố Trương Mỹ (phường Trần Phú, TP Hải Dương) cho hay, nhiều năm nay, gia đình ông có thói quen mua những con vật ứng với tuổi của các thành viên vào đầu năm để lấy may. “Năm nay là năm tuổi nên tôi mua con gà bằng gỗ để ở phòng khách vừa làm đẹp, vừa lấy may. Mặc dù giá thành có hơi cao nhưng tôi nghĩ đã lấy lộc, lấy may thì vấn đề đó không quan trọng”, ông Hiếu cho biết.
Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, chị Nguyễn Thị Tâm - chủ cửa hàng đồ gỗ xã Hưng Thịnh (huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) cho hay, hàng năm cứ mỗi khi đến Tết, cơ sở của chị mang những sản phẩm là con giáp năm đó bày bán. Tuy nhiên, không hiểu sao năm nay số lượng khách hàng tìm mua "thần Kê" nhiều hơn so với con giáp mọi năm.
Anh Trần Văn Đản (29 tuổi) chủ cửa hàng đến từ huyện Xuân Trường (Nam Định) cho biết: "Gần một tuần nay, số lượng khách hàng mua "thần Kê" ở cửa hàng tôi tăng đột biến. Cho nên, chúng tôi phải đặt mối cho nhiều nghệ nhân ở làng nghề làm ngày đêm kịp trả cho khách và phục vụ thị trường Tết Đinh Dậu".
Theo tìm hiểu của phóng viên, hầu hết dòng sản phẩm này làm từ gỗ gụ hương. Đây là loại gỗ có mùi thơm tự nhiên và tốt cho sức khoẻ. Cho nên, giá thành một chú "thần Kê" có giá thành cao. Nếu loại nhỏ có giá vài trăm nghìn, to lên đến chục triệu, trọn bộ "thần Kê" đầy đủ trống, mái và 5 con thì có giá vài chục triệu đồng.
Mỗi một bộ thần Kê đầy đủ có giá từ chục triệu đến vài chục triệu đồng. Ảnh: Đ.Tuỳ
Để tạo ra một "thần Kê", các nghệ nhân chọn từng khúc gỗ tốt, nguyên bản của thân gỗ gụ hương. Tuỳ từng khúc gỗ, người thợ có thể làm ra nhiều kiểu dáng "thần Kê" khác nhau và từng sản phẩm. Điều kị nhất trong mỗi một sản phẩm chính là làm từ nhiều khúc gỗ chắp vá vào nhau.
Được biết, trong 12 con giáp thì duy nhất con Rắn (tuổi Tỵ) là các nghệ nhân không làm. Bởi theo phong tục của người Việt Nam, Rắn là con vật kiêng kị. Thậm chí, ngay con Rồng (tuổi Thìn) cũng chỉ được làm phần đầu, phần đuôi còn phần thân Rồng thì bỏ.
Một số hình ảnh PV Báo Gia đình & Xã hội ghi nhận:
Thị trường Tết Đinh Dậu năm nay những chú gà làm bằng gỗ gụ hương đang hút khách
Những chú thần Kê được làm đơn lẻ
đến từng cặp

và đầy đủ trọn bộ gồm con trống, mái và 5 con nhỏ


Mỗi chú thần Kê có kiểu dáng và thế đứng khác nhau
Những bộ thần Kê đầy đủ có giá vài chục triệu đồng
Dòng sản phẩm này được làm bằng loại gỗ gụ hương
Chính vì vậy những chú thần Kê được nhiều lưa tuổi lựa chọn
Thậm chí nhiều cửa hàng còn bán thần Kê làm bằng sứ để phục vụ khách hàng
Bài, ảnh: Đức Tuỳ
Ba gương mặt 10X giành Huy chương Vàng quốc tế, được trao Huân chương Lao động
Giáo dục - 4 phút trướcBa chàng trai 10X liên tiếp giành HCV Olympic quốc tế, được trao Huân chương Lao động hạng Nhì, ghi dấu ấn đặc biệt trong lĩnh vực học tập.
Thương tâm: Nữ sinh lớp 9 gặp nạn tử vong sau va chạm giao thông trong đêm
Xã hội - 7 giờ trướcGĐXH - Khi phương tiện do nam thanh niên điều khiển đi đến khu vực vòng xuyến (xã Nghĩa An cũ, nay là xã Vĩnh Lại) bất ngờ xảy ra va chạm với container. Vụ tai nạn khiến nữ sinh lớp 9 không qua khỏi, còn nam thanh niên thoát nạn...
Chiếm đoạt hơn 96 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng giao dịch bị phạt tù chung thân
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, Tài đã làm giả 20 sổ đỏ, 5 sổ tiết kiệm và tự xác nhận vào các hợp đồng thế chấp bất động sản. Sau đó, bị cáo tự phê duyệt giải ngân và chiếm đoạt tổng số tiền hơn 96 tỷ đồng của ngân hàng
Hà Nội: Ổ nhóm người nước ngoài giả danh cảnh sát Nhật Bản lừa đảo 11 tỷ đồng
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP. Hà Nội vừa triệt phá thành công một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, bắt giữ 7 đối tượng người nước ngoài chuyên giả danh lực lượng chức năng Nhật Bản để chiếm đoạt tiền điện tử.
Đã xác định danh tính nhóm đối tượng hành hung tài xế xe tải
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Danh tính 3 đối tượng bị cơ quan Công an ra quyết định bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, gồm: Nguyễn Thành Công, Nguyễn Ngọc Mười và Trần Duy Thăng về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Điều tra 3 vụ điện giật thương tâm ở Đồng Nai
Thời sự - 10 giờ trước3 vụ điện giật thương tâm xảy ra ở Đồng Nai thời gian gần đây khiến 3 người chết
Trấn áp mạnh 'quái xế tuổi teen', giữ bình yên đường phố về đêm
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Thời gian gần đây, Công an TP Huế triệu tập và xử lý nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập về đêm, mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, quay clip gây mất an ninh trật tự.
Hà Nội: Toàn cảnh công trình khẩn cấp hồ điều hòa chống ngập 800 tỷ đồng phía Tây Thủ đô
Đời sống - 14 giờ trướcGĐXH - Sau hơn một tháng tập trung thi công, dự án hồ điều hòa Phú Đô (phường Từ Liêm, TP Hà Nội) đã đạt hơn 90% khối lượng giải phóng mặt bằng. Hiện tại, công trường đang duy trì nhịp độ làm việc liên tục để triển khai các hạng mục ép cừ và đào lòng hồ...
Xử phạt người đàn ông đăng tải 8 bài viết bôi nhọ, xúc phạm danh dự cô gái trẻ
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - Đăng tải 8 bài viết bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, người đàn ông ở Thái Nguyên bị xử phạt 7,5 triệu đồng.
Thí sinh cần biết rõ chính sách ưu tiên trong tuyển sinh đại học 2026
Giáo dục - 15 giờ trướcGĐXH - Dưới đây là các chính sách ưu tiên trong tuyền sinh đại học 2026 theo Thông tư 06/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT.
Những ngành nghề, trình độ đại học này được ưu tiên sử dụng khi thực hiện nghĩa vụ quân sự 2026
Đời sốngGĐXH - Hướng dẫn số 6544/HD-BQP của Bộ Quốc phòng nêu rõ: Chú trọng tuyển chọn những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng có ngành nghề phù hợp với nhu cầu bố trí, sử dụng của Quân đội. Theo đó, những ngành nghề, trình độ đại học nào được ưu tiên sử dụng khi thực hiện nghĩa vụ quân sự 2026?