Tháng 4 cả nước xảy ra 372 vụ cháy

| Thời sự

GĐXH - Theo Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an, trong tháng 4/2024, toàn quốc xảy ra 372 vụ cháy, làm chết 03 người, 02 người bị thương, về tài sản ước tính sơ bộ thành tiền khoảng 18,69 tỷ đồng và 43,94 ha rừng. Xảy ra 04 vụ nổ, làm chết 01 người, làm bị thương 06 người.

Vi phạm PCCC, nhà sách Tiến Thọ vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách, coi thường sự chỉ đạo của cơ quan chức năngVi phạm PCCC, nhà sách Tiến Thọ vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách, coi thường sự chỉ đạo của cơ quan chức năng

GĐXH - Dù bị nhắc nhở nhiều lần và bị đình chỉ hoạt động vì không đảm bảo điều kiện PCCC nhưng nhà sách Tiến Thọ số 424 - 426 Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn mở cửa đón khách như thường, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đe dọa sức khỏe, tính mạng của người dân.

Theo đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an các tỉnh, TP trực thuộc trung ương đã xuất 1.254 lượt phương tiện và 7.250 lượt cán bộ, chiến sĩ tổ chức chữa cháy 359/376 vụ cháy, nổ; hướng dẫn thoát nạn cho hàng trăm người bị mắc kẹt ra nơi an toàn, trực tiếp cứu được 7 người trong các vụ cháy, tổ chức di chuyển tài sản và cứu được tài sản trị hơn 2 tỷ đồng trong các vụ cháy.

Xuất 158 lượt phương tiện và 968 lượt cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia 92 vụ cứu nạn cứu hộ. Tổ chức cứu được 49 người, 43 người bị thương và tìm được 61 thi thể bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý. Lực lượng tại chỗ và nhân dân dập tắt 17/376 vụ cháy, nổ.

Theo phân tích, đánh giá tình hình cháy, nổ cho thấy, so với tháng 03/2024, số vụ cháy tăng 19 vụ (tương đương 5,3%, tổng 372/353 vụ). Thiệt hại làm 4 người chết (giảm 7,1%), người bị thương giảm 3 người so với tháng trước, tài sản giảm 5,5 tỷ đồng (giảm 22,7%), số vụ nổ tăng 1 vụ, thiệt hại 1 người chết, người bị thương tăng 6 người.

Tháng 4 cả nước xảy ra 372 vụ cháy- Ảnh 2.

Theo Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an, trong tháng 4/2024, toàn quốc xảy ra 372 vụ cháy, làm chết 03 người, 02 người bị thương, về tài sản ước tính sơ bộ thành tiền khoảng 18,69 tỷ đồng và 43,94 ha rừng.

Theo đánh giá, các vụ cháy vẫn chủ yếu xảy ra tại địa bàn thành thị với 218 vụ, nông thôn xảy ra 154 vụ. Loại hình xảy ra cháy, gồm 145 vụ cháy nhà dân; 20 vụ cháy nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, còn lại là các loại hình khác.

Trong số 376 vụ, có 204 vụ đã điều tra làm rõ nguyên nhân, 154 vụ xảy ra do sự cố hệ thống điện và thiết bị điện; do sơ xuất, bất cẩn sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt 32 vụ; một vụ do sét đánh; 6 vụ cháy do sự cố kỹ thuật; 2 vụ do tự cháy và do nguyên nhân khác 9 vụ. Đang tiếp tục điều tra 172/376 vụ.

Đáng chú ý, trong tháng 4 chỉ xảy ra 1 vụ cháy lớn (1/372 vụ cháy so với tháng trước), thiệt hại về tài sản đang thống kê; xảy ra 3 vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người, làm 3 người chết.

Tháng 4 cả nước xảy ra 372 vụ cháy- Ảnh 3.

Đã có nhiều vụ cháy xảy ra nhưng nhiều cơ sở kinh doanh vẫn thờ ơ về công tác PCCC, nổi cộm nhất có nhà sách Tiến Thọ số 424 - 426 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Theo Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định, Chỉ thị, Kế hoạch của Đảng, Chính phủ và Bộ Công an trong công tác PCCC và CNCH.

Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH ở cơ sở rộng khắp, chất lượng, hiệu quả. Tiếp tục, đẩy mạnh xây dựng 02 mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC" và "Điểm chữa cháy công cộng". Hướng dẫn, đôn đốc công an các đơn vị địa phương triển khai tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đợt 2 năm 2024.

Tiếp tục xử lý cơ sở không bảo đảm yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước ngày Luật PCCC có hiệu lực, đăng tải thông tin toàn bộ các công trình chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào sử dụng. Tập trung triển khai thực hiện hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH. Tổ chức điều tra, xử lý vi phạm quy định về PCCC,...

Xem thêm video đang được quan tâm:

Xe máy bốc cháy ngùn ngụt giữa phố sau tai nạn giao thông ở Hà Nội

Nhật Tân
Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm trước khi nghiên cứu hợp nhất thành một đơn vị quy mô khoảng 700.000 dân. Theo thành phố, việc thí điểm song song nhằm kiểm chứng mô hình, hoàn thiện các tiêu chí trước khi đề xuất Trung ương xem xét quyết định.

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Thời sự -

Với hai hạng mục gồm tác phẩm viết và tác phẩm ảnh, cơ cấu giải thưởng hấp dẫn cùng lễ trao giải dự kiến được tổ chức đúng dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2027, được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, BTC kỳ vọng sẽ tiếp tục đón nhận nhiều tác phẩm lan tỏa những tấm gương tận tụy của ngành Y.

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Thời sự -

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về tình trạng hàng loạt bãi xe không phép ngang nhiên 'mọc' lên trên đất dự án, vỉa hè... tại Khu đô thị (KĐT) Văn Khê và Văn Quán (phường Hà Đông), UBND phường Hà Đông đã có phản hồi chính thức về kết quả kiểm tra cũng như lộ trình xử lý các vi phạm này.

24.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, Hà Nội thúc tiến độ 114 dự án mới, bắt buộc khởi công từ tháng 9/2026

24.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, Hà Nội thúc tiến độ 114 dự án mới, bắt buộc khởi công từ tháng 9/2026

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội hiện có khoảng 24.120 căn nhà ở xã hội đang được triển khai xây dựng và đặt mục tiêu khởi công toàn bộ 114 dự án còn lại trong năm 2026. Thành phố yêu cầu rút ngắn tối đa các thủ tục đầu tư, đồng thời đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để các dự án đủ điều kiện có thể đồng loạt khởi công từ tháng 9.

Lãnh đạo 2 phường ở Hà Nội thừa nhận hạn chế trong hậu kiểm sau cấp phép kinh doanh thực phẩm

Lãnh đạo 2 phường ở Hà Nội thừa nhận hạn chế trong hậu kiểm sau cấp phép kinh doanh thực phẩm

Thời sự -

GĐXH - Tại phiên chất vấn của HĐND TP Hà Nội về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm ngày 15/7, lãnh đạo UBND các phường Tương Mai và Ô Chợ Dừa đã thẳng thắn nhận trách nhiệm, thừa nhận còn hạn chế trong công tác hậu kiểm sau khi cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.