Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tháng 5 căng mình chống dịch

Thứ tư, 13:14 27/05/2009 | Y tế

Giadinh.net - Dịch tiêu chảy cấp dương tính với phẩy khuẩn tả nguy hiểm, dịch cúm A/H1N1, dịch sốt xuất huyết... liên tiếp xảy ra trong tháng 5. Việc toàn ngành y tế căng hết sức để phòng chống dịch đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân đánh giá cao.

Nhiều đối sách với cúm A/H1N1

Trước diễn biến phức tạp của dịch cúm A/H1N1 trên thế giới, Bộ Y tế đã chủ động, tích cực triển khai các biện pháp đối phó với dịch cúm này, như chỉ đạo Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng 63 tỉnh, thành trực thuộc Trung ương tăng cường giám sát, đặc biệt là tại các cửa khẩu, để phát hiện sớm và xử lý kịp thời trường hợp nhiễm cúm A/H1N1; gửi công văn cho Sở Thông tin Tuyên truyền của 63 tỉnh, thành đề nghị phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các biện pháp phòng cúm A/H1N1.

Bộ Y tế đã theo dõi, chỉ đạo công tác kiểm dịch y tế biên giới; thường xuyên họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người để kịp thời chỉ đạo các đơn vị kiểm dịch triển khai các biện pháp phòng chống cúm A/H1N1: Phân công trực 24/24 giờ, đặc biệt trong dịp lễ 30/4, 1/5; báo cáo hàng ngày tình hình khách nhập cảnh, tổng hợp khách nhập cảnh từ vùng dịch nhập cảnh vào Việt Nam, quản lý và theo dõi những trường hợp nghi ngờ.
 
Ngành y tế luôn chủ động phòng dịch. (Ảnh: TG)
 
Tổng hợp tình hình hiện trạng và nhu cầu trang thiết bị của các trung tâm kiểm dịch để phục vụ công tác phòng chống dịch cúm A/H1N1 xâm nhập vào Việt Nam; Xây dựng quy trình kiểm dịch y tế đối với bệnh cúm A/H1N1 tại cửa khẩu; Chỉ đạo các đơn vị kiểm dịch y tế cửa khẩu tăng cường giám sát các bệnh truyền nhiễm tại các cửa khẩu về dịch cúm A/H1N1; Chỉ đạo các cơ sở điều trị phải sẵn sàng đủ cơ số thuốc, hoá chất, vật tư để thu dung, điều trị, cách ly khi có bệnh nhân; Xây dựng thông điệp khuyến cáo cộng đồng về phòng chống dịch; Cẩm nang phòng chống cúm A/H1N1...
 
Theo thông tin từ Bộ Y tế, Bộ đang xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước ăn uống; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước sinh hoạt; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh phòng chống bệnh truyền nhiễm trong các cơ sở giáo dục quốc dân; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các loại nhà tiêu hợp vệ sinh; Thông tư hướng dẫn vệ sinh trong hoạt động mai táng, hoả táng; Hướng dẫn Quy trình lập kế hoạch, thẩm định, phê duyệt và báo cáo nghiệm thu các nhiệm vụ bảo vệ môi trường.
 
Cảnh giác cao với dịch bệnh
 
Bộ đã tổ chức Hội thảo phổ biến, hướng dẫn triển khai kế hoạch thông tin - giáo dục - truyền thông thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn cho 63 tỉnh, thành phố; Giao lưu trực tuyến với 63 tỉnh, thành về triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường.

Dịch sốt xuất huyết trong tầm kiểm soát

Thống kê của Bộ Y tế, trong tháng 5 có 35 địa phương ghi nhận bệnh sốt xuất huyết (SXH) với tổng số gần 5.000 bệnh nhân, trong đó có 6 ca tử vong. Tích lũy mắc/tử vong từ đầu năm đến nay là 16.635/14. So với cùng kỳ năm 2008, số mắc tăng 45,3% và tử vong tăng 5 trường hợp.

Theo ông Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và môi trường (Bộ Y tế), thời điểm này, các địa phương khu vực ĐBSCL như Kiên Giang (1.166 ca), Sóc Trăng (1.137) dịch đang tăng mạnh. Tại TP Hồ Chí Minh có 3.642 ca SXH, tính trung bình 157 ca/tuần. Theo ông Nga, số người mắc tại địa phương này đã giảm rất nhiều so với trước đây (khoảng 300 - 400 ca/tuần) nhờ các ban ngành kiên quyết và dập dịch quyết liệt.
 
“Nguyên nhân gây sốt xuất huyết là do muỗi. Địa phương nào sử dụng nhiều dụng cụ chứa nước như chum, vại... thì XSH càng tăng. SXH có thể xảy ra quanh năm, nhưng tăng mạnh nhất là vào mùa mưa, dễ phát triển thành dịch. Thời điểm này cũng đang là mùa dịch trọng điểm, vì thế số bệnh nhân ngày càng tăng lên. Tuy nhiên, điều này không có gì đặc biệt, vì không riêng gì Việt Nam mà ở nhiều nước trên thế giới cũng đang phải đối đầu với dịch này”, ông Nga nói.

Ông Nga cho biết thêm, năm 2009 SXH đã được xếp trở lại vào nhóm Chương trình Mục tiêu quốc gia. Dự kiến trong năm 2009, sẽ đề nghị Chính phủ chi khoảng 70 tỉ đồng cho phòng chống bệnh SXH, nhưng các địa phương đã tạm ứng trước 30 tỉ, nay còn chừng 40 tỉ cho các hoạt động phun hóa chất trừ muỗi, trong đó có cả sử dụng xe cỡ lớn, chi cho cộng tác viên tuyên truyền, tổ chức chiến dịch dọn vệ sinh môi trường...

Để đối phó với dịch SXH, chủ trương của Bộ Y tế là tăng cường vai trò của các địa phương. Mỗi địa phương phải quyết liệt dập dịch, giám sát các ổ dịch, có như vậy mới ngăn chặn được sự gia tăng của bệnh SXH. Cần phải tuyên truyền, phối hợp với người dân giữ vệ sinh môi trường bằng cách phát quang bụi rậm, không lưu cữu nước trong chum, vại, phun thuốc diệt muỗi...
 
Vân Khánh - Yến Nhi
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ hơn 500 người ngộ độc bánh mì ở Đồng Nai: Chuyển bé 5 tuổi nguy kịch lên Bệnh viện Nhi đồng 1

Vụ hơn 500 người ngộ độc bánh mì ở Đồng Nai: Chuyển bé 5 tuổi nguy kịch lên Bệnh viện Nhi đồng 1

Y tế - 2 ngày trước

Thêm bệnh nhi rất nặng liên quan vụ hơn 500 người ngộ độc bánh mì ở tỉnh Đồng Nai được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu tiếp tục được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu tiếp tục được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Y tế - 2 ngày trước

Hôm nay, 4/5 tại Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Y Hà Nội Tạ Thành Văn đã công bố Nghị quyết của Hội đồng trường và trao Quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đối với PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu.

Cô gái 17 tuổi bị thủy đậu biến chứng nặng, suýt tử vong do điều trị sai cách

Cô gái 17 tuổi bị thủy đậu biến chứng nặng, suýt tử vong do điều trị sai cách

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng rất nặng, sốt cao 41 độ, mụn nước và nhiều mụn mủ toàn thân, loét miệng họng, ý thức chậm…

Tự đắp lá vào vết thương, nam bệnh nhân 17 tuổi suýt bị hoại tử cánh tay

Tự đắp lá vào vết thương, nam bệnh nhân 17 tuổi suýt bị hoại tử cánh tay

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Sau khi bị thương, người bệnh đã được người nhà nhai lá cây và tự ý đắp vào tổn thương theo kinh nghiệm dân gian khiến cho vết thương tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử gây nguy hiểm cho người bệnh.

Đau đầu kéo dài nhiều tuần, bé gái 9 tuổi được phát hiện bị u màng não

Đau đầu kéo dài nhiều tuần, bé gái 9 tuổi được phát hiện bị u màng não

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Khi thấy con có biểu hiện đau đầu kéo dài, tăng dần cả cường độ và tần suất trong thời gian dài, gia đình quyết định đưa con đi khám và phát hiện bệnh.

Thông tin mới nhất vụ 328 người bị ngộ độc nghi ăn bánh mì ở Đồng Nai: 2 bệnh nhi trở nặng, phải lọc máu

Thông tin mới nhất vụ 328 người bị ngộ độc nghi ăn bánh mì ở Đồng Nai: 2 bệnh nhi trở nặng, phải lọc máu

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Cả hai cháu nhập viện trong tình trạng bị suy hô hấp, sốc nhiễm trùng đường tiêu hóa. Trong đó, 1 cháu có thời điểm bị ngưng tim, ngưng thở nhưng đã được các bác sĩ tiến hành hồi sức và tim cháu đã đập trở lại.

328 người nhập viện sau khi ăn bánh mì: 2 trẻ sốc nặng thở máy, mở thêm đơn vị cấp cứu

328 người nhập viện sau khi ăn bánh mì: 2 trẻ sốc nặng thở máy, mở thêm đơn vị cấp cứu

Y tế - 4 ngày trước

Theo UBND TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, tính đến chiều 2-5, đã có 328 người nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì tại tiệm Băng ở phường Xuân Bình

Uống nhầm vitamin D của người lớn, trẻ 6 tháng tuổi nhập viện cấp cứu

Uống nhầm vitamin D của người lớn, trẻ 6 tháng tuổi nhập viện cấp cứu

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Khi được bác sĩ thông báo trẻ bị ngộ độc vitamin D và đối chiếu với lọ thuốc trẻ uống, gia đình mới phát hiện ra sự nhầm lẫn.

Vừa ra khỏi nhà đi tập thể dục, người phụ nữ Hà Nội gặp tai nạn bất ngờ

Vừa ra khỏi nhà đi tập thể dục, người phụ nữ Hà Nội gặp tai nạn bất ngờ

Y tế - 5 ngày trước

Vừa ra khỏi nhà được 3 phút, đang đi bộ trên đường, chị T. (42 tuổi) bất ngờ bị xe máy chở gà đi cùng chiều đâm phải. Cú đâm khiến chị bị chấn thương ngực kín, tổn thương gan độ 3…

Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Y tế - 1 tuần trước

Bệnh nhân nữ 53 tuổi, thường trú tại Ba Đồn, Quảng Bình vào viện trong tình trạng yếu nặng 2 chân, nằm liệt giường, tiểu không tự chủ, loét bỏng 2 gan bàn chân.

Top