Chiến dịch nhằm mục đích thu hút sự quan tâm của chính quyền, các ban, ngành, gia đình và toàn xã hội trong việc nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe trẻ em, đặc biệt là việc phòng chống dịch bệnh; đồng thời tạo sân chơi an toàn và ý nghĩa cho trẻ nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6. Nhân Tháng hành động, ban tổ chức đã trao tặng quà tặng trị giá trên 450 triệu đồng bao gồm: 200 bộ cân thước, 5.000 cuốn sách “Bé yêu học ăn” của giáo sư nhi khoa Irene Chatoor- chuyên khoa tâm lý học và nhi khoa Hoa Kỳ và 5.000 cuốn chuyên đề cho các trường mẫu giáo tại TP HCM và Hà Nội.
Thông qua Tháng hành động này, hàng chục nghìn phụ huynh sẽ được tiếp cận kiến thức về chăm sóc sức khỏe trẻ em; cùng chung tay với ngành Y tế trong công tác phòng chống dịch bệnh.
Đỗ Bá
Hội nghị các chuyên đề về công tác dân số
Trong hai ngày 26-27/5, tại Tây Ninh, lãnh đạo ngành Y tế và DS-KHHGĐ 30 tỉnh, thành cùng nghe và thảo luận những vấn đề cốt lõi của công tác DS-KHHGĐ hiện nay. Hội nghị do Tổng cục DS-KHHGĐ, Viện Chiến lược và chính sách Y tế, UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp tổ chức.
Hội nghị bàn thảo đến các vấn đề liên quan đến mô hình thực hiện công tác DS-KHHGĐ tuyến huyện, xã; Tập huấn về công tác lập kế hoạch-quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình mục tiêu Quốc gia DS-KHHGĐ, những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện, quản lý sàng lọc trước-sơ sinh...
Thời gian qua, mô hình hoạt động DS-KHHGĐ tại tuyến xã đã bộc lộ một số bất cập khiến vai trò của lực lượng cán bộ chuyên trách và cộng tác viên dân số bị hạn chế, ảnh hưởng không nhỏ đến các mục tiêu mà ngành DS-KHHGĐ đề ra. Đặc biệt, trong bối cảnh ngành DS-KHHGĐ phải thực hiện hàng loạt mục tiêu mới đòi hỏi sự đầu tư về thời gian, kỹ năng vận động không chỉ với người dân mà còn với các cấp lãnh đạo chính quyền, ban, ngành, đoàn thể cùng chung tay vào cuộc của lực lượng cán bộ chuyên trách tuyến xã...
Tạo sự chuyển biến tích cực hơn về việc thực hiện công tác DS-KHHGĐ là một trong những mục tiêu quan trọng của hội nghị lần này. Trước đó, một hội nghị tương tự đã được Tổng cục DS-KHHGĐ tổ chức ngày 19-20/5 tại Quảng Bình với sự tham dự của đại biểu đến từ 33 tỉnh, thành.
Thanh Giang
Hưởng ứng phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân: Học sinh 63 tỉnh, thành đồng loạt rửa tay bằng xà phòng
Đây được xem là một trong những ngày hội rửa tay bằng xà phòng quy mô nhất từ trước tới nay, diễn ra đúng trong thời điểm các bà mẹ vô cùng lo lắng khi các bệnh tay, chân, miệng, tiêu chảy cấp, bệnh ngoài da… được cảnh báo sẽ gia tăng trong mùa nắng nóng này. Ngày hội rửa tay bằng xà phòng vừa diễn ra trong tháng 5 khắp 63 tỉnh, thành là hoạt động nằm trong Chương trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác 2014”.Với mong muốn nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của vệ sinh cá nhân, đặc biệt là rửa tay bằng xà phòng trong việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe, Lifebuoy đã và đang tiếp tục cuộc hành trình ý nghĩa của mình, với vai trò đồng hành cùng Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Bộ Y tế. Ngày hội nằm trong chuỗi hoạt động ý nghĩa của chương trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” được phát động khắp 63 địa phương.
Thông qua ngày hội, hàng chục ngàn phụ huynh, nhất là ở các thôn, bản xa xôi cũng đã được cập nhật tức thời cách đối phó với những căn bệnh mùa hè đang quấy rối trẻ bằng biện pháp hết sức đơn giản: Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, nước rửa tay diệt khuẩn.
T. Bình
Số năm ốm đau trung bình của người Việt Nam là 7,3 năm
Đây là thông tin được bà Lê Minh Giang - Chánh Văn phòng Ủy ban quốc gia về người cao tuổi Việt Nam cho biết tại Hội thảo "Nâng cao nhận thức về già hóa và nhu cầu chăm sóc người cao tuổi" do Viện Nghiên cứu Y - Xã hội học (ISMS) tổ chức ngày 23/5, tại Hà Nội.
Độ tuổi trung bình của người Việt Nam hiện nay là 74,3 tuổi. Tuy nhiên, tuổi thọ sống khỏe mạnh vẫn thấp. Số năm đau ốm trung bình của một người Việt Nam là 7,3 năm (khoảng 11% tổng số tuổi thọ). Theo thống kê của Bộ Y tế, 95% người cao tuổi có bệnh, chủ yếu là các bệnh mãn tính như: Tim mạch, huyết áp, đái tháo đường... Bên cạnh đó, tỷ lệ người cao tuổi sống cô đơn ngày càng cao, chủ yếu là cụ bà. Điều kiện đời sống vật chất của phần lớn người cao tuổi đang hết sức khó khăn, chủ yếu sống dựa vào sự chăm sóc của xã hội, con cháu hoặc tự làm việc mà không có tích lũy.
Số người cao tuổi đang tăng lên nhanh chóng, trong khi đó, hệ thống chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi của nước ta chưa theo kịp với sự biến đổi này.
Mai Anh