Thanh Hóa: 370 công dân Việt Nam trở về từ Nhật Bản âm tính với SARS-CoV-2

| Y tế

GiadinhNet – 370 công dân Việt Nam trở về từ Nhật Bản trong đó có 1 thai phụ hiện đang ở khu cách ly đã có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2.


Thanh Hóa: Đã có kết quả xét nghiệm 370 công dân Việt Nam trở về từ Nhật Bản - Ảnh 1.

Ngày 29/12, ông Lương Ngọc Trương - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết, chiều 27/12, hai chuyến bay mang số hiệu QH9413 và QH9417 đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Thọ Xuân, đưa hơn 370 công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước an toàn

Theo ông Trương, chuyến bay QH9413 chuyên chở 188 công dân và chuyến bay QH9417 chuyên chở 182 công dân, lần lượt rời sân bay quốc tế Narita (Nhật Bản) đã hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Thọ Xuân lúc 14 giờ 40 phút và 15 giờ ngày 27/12. Tại chuyến bay QH9417 có 1 sản phụ có nguy cơ sảy thai đã được các lực lượng bố trí xe cứu thương chuyển cách ly tại Bệnh viện lao, phổi tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hóa: Đã có kết quả xét nghiệm 370 công dân Việt Nam trở về từ Nhật Bản - Ảnh 2.

370 công dân Việt Nam trở về từ Nhật Bản đã có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2.

Ngay khi nhập cảnh Sân bay quốc tế Thọ Xuân, các lực lượng chức năng tại sân bay đã thực hiện các biện pháp giám sát, kiểm dịch y tế, phân luồng, vận chuyển, cách ly y tế tập trung đối với các trường hợp nhập cảnh theo quy định. Đồng thời, phối hợp với lực lượng chức năng, hướng dẫn, tổ chức vận chuyển công dân về các địa điểm cách ly bảo đảm phòng, chống dịch.

Toàn bộ hành lý xách tay và hành lý ký gửi của hành khách, máy bay và khu vực nhà ga, đã được phun khử khuẩn ngay sau khi tất cả các công dân rời khỏi sân bay, về địa điểm cách ly theo quy định.

"Ngoài sản phụ mang thai 13 tuần tuổi nghi động thai được đưa về Bệnh viện lao, phổi Thanh Hóa theo dõi, số còn lại được đưa về Sầm Sơn cách ly y tế. Qua xét nghiệm lần 1 tất cả 370 người đều âm tính với SARS-CoV-2", ông Trương cho biết.

Gia Hân

Ngọc Hưng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.