Thanh Hóa: 52 người tiếp xúc gần với BN93 đang được cách ly

| Y tế

GiadinhNet – Sau khi BN93 có kết quả dương tính với COVID-19, cơ quan chức năng y tế Thanh Hóa đã lấy mẫu xét nghiệm, cách ly 52 người tiếp xúc gần.


Thanh Hóa: 52 người tiếp xúc gần với BN93 đang được cách ly - Ảnh 1.

Tối 21/3, Bộ Y tế đã thông báo thêm hai ca nhiễm COVID-19 tại Việt Nam, trong đó có BN93 (20 tuổi), quốc tịch Việt Nam có địa chỉ ở Đống Đa (TP Hà Nội) hiện là du học sinh Hungary, nhập cảnh qua sân bay Nội Bài ngày 18/3, được đưa về cách ly tập trung tại Sư đoàn 390 Quân đoàn 1, đóng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Kết quả xét nghiệm sàng lọc của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội ghi nhận dương tính với COVID-19 ngày 20/3.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội gửi mẫu bệnh phẩm sang viện Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương vào ngày 20/3. Chiều 21/3, kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với COVID-19. Theo nguyện vọng của gia đình, bệnh nhân đã được chuyển từ Sư đoàn 390 đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 để theo dõi, điều trị. Ngay sau đó, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa tiến hành sàng lọc những người tiếp xúc với bệnh BN93.

Thanh Hóa: 52 người tiếp xúc gần với BN93 đang được cách ly - Ảnh 2.

Trong 2 ngày 18 và 19/3 Sư đoàn 390, Quân đoàn 1 đóng tại thị xã Bỉm Sơn tiếp nhận 403 người về từ vùng dịch trong đó có BN93 dương tính với COVID-19

Bước đầu sàng lọc có 52 người tiếp xúc gần với BN93 được đưa vào cách ly y tế. Trong đó, 4 người cách ly tại Bệnh viện đa khoa thị xã Bỉm Sơn, 29 người cách ly tại Bệnh viện đa khoa ACA Bỉm Sơn và 19 người cách ly tại Sư đoàn 390.

Trước đó, trong 2 ngày 18 và 19/3, Sư đoàn 390 Quân đoàn 1, đóng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa đã tiếp nhận thêm 2 đợt công dân từ các nước về cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 với tổng số 403 người. Có 90 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Sân bay Nội Bài.

12 người trong đợt về cách ly lần này tại Sư đoàn 390 có các bệnh nền khác đã được đưa vào cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn và được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, kết quả trả lời tối ngày 21/3 của 12 bệnh nhân âm tính với COVID-19.

Sáng ngày 22/3, theo thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa hiện 52 người tiếp xúc gần đang được cách ly y tế, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm gửi ra Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm COVID-19.

Để phòng chống dịch COVID-19, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn gửi các đơn vị liên quan trên các tuyến biên giới phía Tây.

Theo đó, UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Ngoại vụ, các sở, ngành đơn vị có liên quan và UBND các huyện có biên giới (Mường Lát, Quan Hoá, Quan Sơn, Lang Chánh, Thường Xuân) tăng cường quản lý nghiêm ngặt việc xuất nhập cảnh, đi lại qua các cửa khẩu; tổ chức chốt chặn, kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới được phân công đảm nhiệm; kiên quyết ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, nơi tiếp nhận, ăn nghỉ để thực hiện cách ly y tế đối với người nhập cảnh vào Việt Nam qua biên giới theo quy định và chỉ đạo của Thú tướng Chính phủ.

Gia Hân

Thanh Hóa: 52 người tiếp xúc gần với BN93 đang được cách ly - Ảnh 3.

"Đồ họa: Hoàng Việt"

Ngọc Hưng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.