Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thanh Hóa: “Bếp ăn 0 đồng” chia sẻ khó khăn với người dân trong khu cách ly

Thứ hai, 09:40 30/08/2021 | Xã hội

GiadinhNet – Nhằm chia sẻ, động viên những người có hoàn cảnh khó khăn trong khu cách ly, “Bếp ăn 0 đồng” ở huyện Thọ Xuân thời gian qua luôn sáng lửa để chung sức giúp đồng bào vượt qua đại dịch.

Thanh Hóa: “Bếp ăn 0 đồng” chia sẻ khó khăn với người dân trong khu cách ly - Ảnh 1.

Ngay từ sáng sớm mọi người đã bắt tay vào công việc

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn đã trở về quê. Để chia sẻ với người dân, từ 6h đến 9h thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, cán bộ, nhân viên thuộc Công ty cổ phần Xây dựng và đầu tư phát triển nông thôn miền Tây cùng các tiểu thương chợ đầu mối huyện Thọ Xuân và những tình nguyện viên đã miệt mài nhóm lửa "Bếp ăn 0 đồng" truyền hơi ấm tình người đến các khu cách ly tập trung.

Thanh Hóa: “Bếp ăn 0 đồng” chia sẻ khó khăn với người dân trong khu cách ly - Ảnh 2.

Mỗi người đảm nhận 1 công đoạn

Có mặt từ sáng sớm tại chợ đầu mối huyện Thọ Xuân, chúng tôi thấy gần 20 người đang hối hả, tất bật chuẩn bị chế biến rau, củ, quả, thịt, cá... để kịp thời chuyển những suất cơm nóng hổi, đảm bảo đủ chất dinh dưỡng đến các khu cách ly. Chị Vũ Thị Hậu là 1 trong số những người tình nguyện đến giúp việc tại "Bếp ăn 0 đồng". Cũng như mọi người, khi biết hoạt động thiện nguyện của bếp ăn, ngoài ủng hộ lương thực, thực phẩm, chị đã đến chung tay, góp 1 phần công sức nhỏ bé với tâm nguyện chia sẻ khó khăn, mong sao dịch bệnh sớm được đẩy lùi.

Thanh Hóa: “Bếp ăn 0 đồng” chia sẻ khó khăn với người dân trong khu cách ly - Ảnh 3.

Thực phẩm được lựa chọn kỹ tươi, ngon đảm bảo an toàn thực phẩm

Được biết hoạt động thiện nguyện "Bếp ăn 0 đồng" là một trong chuỗi các hoạt động "Gian hàng 0 đồng" với chủ đề "Kết nối yêu thương - Lan tỏa nhân ái" mà cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần Xây dựng và đầu tư phát triển nông thôn miền Tây đã thực hiện, nhằm chia sẻ khó khăn với các hộ nghèo, tri ân các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Thọ Xuân những ngày cận tết năm 2020. Ngoài việc gửi những suất cơm miễn phí vào các khu cách ly tập trung tại huyện Thọ Xuân, hoạt động của "Bếp ăn 0 đồng" đang được mở rộng ra địa bàn huyện Thường Xuân.

Thanh Hóa: “Bếp ăn 0 đồng” chia sẻ khó khăn với người dân trong khu cách ly - Ảnh 4.

Ngoài cán bộ, nhân viên công ty còn có các tiểu thương, những người tình nguyện cùng tham gia chương trình "Bếp ăn 0 đồng"

Bà Nguyễn Thị Hồng – Trưởng ban tổ chức chương trình "Bếp ăn 0 đồng" thuộc Công ty cổ phần Xây dựng và đầu tư phát triển nông thôn miền Tây chia sẻ: "Thấu hiểu những hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, chúng tôi muốn gửi gắm cả tấm lòng bằng những bữa ăn 0 đồng, với mong muốn cùng chính quyền địa phương chia sẻ một phần khó khăn để người dân yên tâm hoàn thành thời gian cách ly, sớm trở về với gia đình.

Qua hoạt động của "Bếp ăn 0 đồng" chúng tôi mong muốn lan tỏa hơn nữa đến các doanh nghiệp, góp phần chung tay cùng nhà nước sớm đẩy lùi dịch bệnh và quay trở lại trạng thái bình thường mới".

Thanh Hóa: “Bếp ăn 0 đồng” chia sẻ khó khăn với người dân trong khu cách ly - Ảnh 5.

Đúng 10h những suất cơm nóng hổi, đảm bảo chất dinh dưỡng được đưa đến tận các khu cách ly

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Xuân Hải, Phó chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân cho biết: "Chương trình thiện nguyện của "Bếp ăn 0 đồng" của Công ty cổ phần Xây dựng và đầu tư phát triển nông thôn miền Tây không chỉ mang đến những suất cơm miễn phí, đảm bảo chất dinh dưỡng mà còn gửi gắm những tình cảm thân thương, sự đoàn kết, sẻ chia của người dân, doanh nghiệp đối với những người có hoàn cảnh khó khăn đang cách ly tập trung. Ngoài hoạt động bữa ăn 0 đồng, phía công ty còn hỗ trợ 230 chiếc giường và toàn bộ hệ thống máy lọc nước tại khu cách ly mới thành lập".

Trong thời gian qua, Công ty cổ phần Xây dựng và đầu tư phát triển nông thôn miền Tây triển khai rất nhiều hoạt động thiện nguyện trên địa bàn huyện Thọ Xuân nói riêng và cả tỉnh nói chung, luôn quan tâm tới những hoàn cảnh khó khăn với những việc làm ý nghĩa, thiết thực", ông Hải cho biết thêm.

Khánh Linh

Ngọc Hưng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 23 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 26 phút trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top