Thanh Hóa: Bờ sông sạt lở, đất canh tác trôi sông vì nạn khai thác cát ồ ạt
GĐXH - Trước tình trạng khai thác cát mất kiểm soát, gây sạt lở bờ sông tại xã Vĩnh Hòa, tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu tạm dừng hoạt động của hai mỏ cát trên sông Mã, đồng thời chỉ đạo Công an vào cuộc để xử lý dứt điểm tình trạng khai thác cát trái phép.
Khai thác cát cả ngày lẫn đêm
Thời gian gần đây, người dân xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) bức xúc trước tình trạng các tàu hút cát hoạt động liên tục, cắm vòi hút ngày đêm, gây sạt lở nghiêm trọng diện tích đất canh tác và ảnh hưởng đến cây trồng nông nghiệp.
Được biết, vào những năm 2010, xã Vĩnh Hòa có khoảng 63ha đất bãi bồi ven sông Mã, được giao khoán cho người dân hai thôn Giang Đông và Nghĩa Kỳ canh tác. Tuy nhiên, từ năm 2014, khi mỏ cát số 18 đi vào hoạt động, diện tích bãi bồi đã bị thu hẹp đáng kể do tình trạng sạt lở bờ sông ngày càng nghiêm trọng.

Về nguyên nhân sạt lở người dân địa phương cho rằng do khai thác cát ồ ạt, không kiểm soát.
Ghi nhận tại hiện trường, phóng viên thấy dọc bờ sông Mã (đoạn qua xã Vĩnh Hòa) có nhiều biển cảnh báo "Khu vực sạt lở nguy hiểm". Thế nhưng, phía dưới bờ sông, tình trạng sạt lở vẫn diễn ra nghiêm trọng. Nhiều đoạn đã bị khoét sâu, tạo thành những hàm ếch lớn, vách ta luy dựng đứng ăn sâu vào đất liền. Cứ thế, từng khối đất pha cát màu vàng sụp xuống, bị dòng nước cuốn trôi, biến mất. Cùng với đất đai, những luống hoa màu như lạc, ngô, vừng… cũng lần lượt bị dòng sông nhấn chìm.
Ông Lê Xuân Bòng (78 tuổi, trú thôn Nghĩa Kỳ) ngậm ngùi cho biết, gia đình ông có 800m² đất bãi bồi, là nguồn sinh kế chính để trồng ngô và hoa màu nuôi sống hai vợ chồng già. Thế nhưng, trong 5 năm qua, do tình trạng hút cát vô tội vạ, tàu khai thác cắm vòi sát bờ sông hoạt động cả ngày lẫn đêm, khiến đất đai liên tục bị sạt lở. Chỉ trong vài năm, gia đình ông đã mất 100m² đất canh tác. "Nhìn từng hàng ngô trôi theo dòng nước, tôi ứa nước mắt nhưng không thể làm gì để ngăn cản", ông Bòng xót xa.

Thực trạng sạt lở ngày càng diễn ra trầm trọng.
Ông Trịnh Việt Cường, Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Vĩnh Lộc cho biết, trong vài năm trở lại đây, tình trạng sạt lở bờ sông đã cuốn trôi khoảng 12.000m2 đất nông nghiệp của người dân thôn Giang Đông và Nghĩa Kỳ với chiều dài đoạn sạt lở khoảng 600m, chiều rộng ăn sâu vào bờ khoảng 30m.
Trước thực trạng trên, năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu mỏ cát số 18 tạm dừng hoạt động. Đến năm 2024, UBND tỉnh phê duyệt dự án làm tuyến kè hơn 82 tỷ đồng để chống sạt lở bờ sông. Dự án được thi công từ tháng 12/2024, đến nay đạt 7,5% khối lượng công việc. Trước khi dự án triển khai, ngày 5/9/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản cho phép mỏ cát số 18 Công ty TNHH Minh Chung được khai thác cát trở lại.
Sau khi tiến hành khảo sát, đo vẽ và bản đồ địa chính xã Vĩnh Hoà, cơ quan chức năng lại xác định, khu vực ranh giới này có một phần nằm trên bãi sông, một phần chồng lên tuyến kè chống sạt lở. Vì vậy, theo lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Lộc, khi khai thác cát sẽ gây nguy hiểm đến mái, bãi sông và trực tiếp ảnh hưởng đến tuyến kè.

Sạt lở ăn sâu vào khu vực trồng hoa màu của người dân.
Tạm dừng khai thác 2 mỏ cát
Theo báo cáo của UBND huyện Vĩnh Lộc, trong thời gian vừa qua, trên đoạn sông Mã (khu vực giáp ranh giữa mỏ cát số 18 và mỏ cát số 54 - của Công ty TNHH Nam Lực, nằm tại xã Định Hải, huyện Yên Định) thường xuyên có hoạt động khai thác cát trái phép cả ngày lẫn đêm. Lúc cao điểm, có đến 7 – 8 phương tiện khai thác cát.
Để bảo đảm an toàn cho tuyến kè, UBND huyện Vĩnh Lộc đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tạm dừng hoạt động của mỏ cát số 18 để đánh giá, điều chỉnh ranh giới của mỏ ra ngoài phạm vi lòng, bãi sông nơi xây dựng tuyến kè, đồng thời, chỉ đạo UBND huyện Yên Định có phương án quản lý hoạt động mỏ cát số 54.

Tuyến đê kè hơn 80 tỷ đang thi công cũng đứng trước nguy cơ sạt lở.
Ngày 25/3, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, đề nghị tạm dừng khai thác mỏ cát số 18 và mỏ cát số 54, đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cảnh sát đường thủy tăng cường công tác tuần tra, truy bắt tội phạm, xử lý triệt để tình trạng khai thác trái phép khoáng sản.
Sau khi nhận được văn bản trên, cùng ngày 25/3, ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký văn bản gửi các cơ quan chức năng, yêu cầu tạm dừng khai thác khoáng sản tại mỏ số 54 và mỏ cát số 18 từ ngày 25/3/2025 cho đến khi có thông báo mới. Đồng thời giao cho các cơ quan chức năng tiến hành đo đạc, xác định nguyên nhân sạt lở, mức độ tác động của hoạt động khai thác cát tới lòng, bờ, bãi sông tại khu vực trên.
Video sạt lở sông Mã khiến hoa màu bị cuốn trôi, tuyến đê kè hơn 80 tỷ cũng đứng trước nguy cơ bị sông Mã "nuốt" mất.
Cận cảnh cơ sở chế biến mỡ quy mô lớn, ẩn mình trong khu nghĩa trang
Xã hội - 6 giờ trướcCông an Đà Nẵng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở chế biến mỡ động vật trái phép, nằm sâu trong khu vực nghĩa trang.
Cháy căn hộ chung cư, hàng trăm người tháo chạy
Xã hội - 9 giờ trướcPhát hiện khói và lửa bốc lên từ một căn hộ ở tầng 12, người lập tức tri hô, dùng bình chữa cháy mini tiếp cận, hỗ trợ dập lửa và báo cho ban quản lý tòa nhà.
Chuyện về những người thợ thổi hồn vào cây cảnh Vị Khê ở Ninh Bình
Đời sống - 10 giờ trướcGĐXH - Tại làng nghề Vị Khê, phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình đội ngũ thợ uốn tỉa trở thành “linh hồn” của cây cảnh, góp phần giữ nghề truyền thống và đem lại thu nhập cao.
Ninh Bình: Trả 'lương' bằng ma tuý, chủ thầu xây dựng và nhiều đối tượng bị bắt
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình đã triệt phá đường dây mua bán ma túy từ Điện Biên về Ninh Bình. 9 bị can bị khởi tố và nhiều lao động dương tính với ma túy.
Hà Nội: 'Quái xế' đạp ngã xe của lực lượng 141 khiến một chiến sĩ phải nhập viện cấp cứu
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Rạng sáng 15/11, nhóm thanh thiếu niên đi xe máy nẹt pô trên đường Trường Chinh (TP Hà Nội), không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng chức năng, thậm chí còn đạp thẳng vào xe công vụ, khiến hai cán bộ Công an 141 ngã ra đường.
Hà Nội: 6 tổ công tác của Cục CSGT ra quân xử lý tài xế dùng điện thoại
Xã hội - 11 giờ trướcNgày 15/11, Cục CSGT (Bộ Công an) lập 6 tổ công tác phối hợp với Phòng CSGT Công an Hà Nội để xử lý tình trạng tài xế sử dụng điện thoại, che biển số.
Tết tới, người dân sử dụng pháo trái quy định có thể bị phạt nặng đến 40 triệu đồng
Đời sống - 12 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 15/12/2025, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng pháo có thể bị phạt nặng đến 40 triệu đồng theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP.
Tin vui cho đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp 2026, mức tối đa cao nhất hơn 26 triệu đồng/tháng
Đời sống - 14 giờ trướcGĐXH - Từ 1/1/2026, lương tối thiểu vùng của người lao động ký hợp đồng lao động tăng. Theo đó mức trợ cấp thất nghiệp cho người lao động cũng tăng theo.
Người phụ nữ nghi bị sát hại, cướp vàng ở TPHCM
Pháp luật - 16 giờ trướcMột phụ nữ được phát hiện tử vong trong vườn, trên cơ thể có nhiều vết thương, đồng thời mất một số nữ trang. Công an TPHCM đang tạm giữ người đàn ông hàng xóm để phục vụ điều tra.
Cô giáo bật khóc khi bất ngờ nhận được lời tri ân từ nữ sinh có ý định bỏ học
Giáo dục - 16 giờ trướcNgay trên sân khấu của chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”, cô giáo Đinh Lệ Thu (Quảng Ninh) đã không cầm nổi những giọt nước mắt khi nghe những lời tri ân từ học trò ngày nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đã được cô động viên đi học lại.
Được cả sếp lẫn đồng nghiệp trân trọng gọi tên 5 con giáp
Đời sốngGĐXH - Trong môi trường công sở cạnh tranh khốc liệt, không phải ai cũng may mắn sở hữu mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp và cấp trên như 5 con giáp dưới đây.
