Thanh Hóa: Cách ly 9 trường hợp tiếp xúc gần BN1514

| Y tế

GiadinhNet - Chiều 10/1, Bộ Y tế công bố thêm 1 ca mắc COVID-19 mới - BN1514, là nữ, 24 tuổi, có địa chỉ tại xã Thanh Vân, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngay sau đó, cơ quan chức năng xác định 9 trường hợp F1.

Thanh Hóa: Cách ly 9 trường hợp tiếp xúc gần với BN1514 - Ảnh 1.

Sáng 11/1, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết về lịch trình di chuyển của BN1514. Theo đó, ngày 8/1, BN1514 di chuyển từ Narita, Nhật Bản về Việt Nam trên chuyến bay QH9415 số ghế 19B, hạ cánh lúc 18h15 ngày 8/1 tại Sân bay Thọ Xuân để về cách ly tại Sầm Sơn.

Trong quá trình nhập cảnh tại sân bay, BN có biểu hiện khó thở (không sốt, không ho). Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân đã được chuyển Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, Hà Nội cách ly, điều trị ngay trong tối 9/1.

Thanh Hóa: Cách ly 9 trường hợp tiếp xúc gần với BN1514 - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa xác định 9 trường hợp tiếp xúc gần với BN1514

Ngay sau khi phát hiện ca bệnh, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa tiến hành rà soát, truy vết, tính đến 18h00 ngày 10/1 đã xác định được 9 F1, 4 cán bộ y tế tham gia vận chuyển bệnh nhân, 11 F2; tiến hành di chuyển, bố trí toàn bộ F1 nói trên vào khu cách ly riêng dành cho người tiếp xúc gần với ca bệnh xách định ở một khu vực riêng biệt ở Sầm Sơn.

Riêng 4 cán bộ vận chuyển bệnh nhân được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thọ Xuân và Bệnh viện Phổi Thanh Hóa. Trong ngày 9/1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá đã lấy mẫu xét nghiệm cho 372 công dân còn lại (trên 2 chuyến bay QH9413 hạ cánh lúc 15h00 và chuyến bay QH9415 hạ cánh lúc18h30 tại Sân bay Thọ Xuân về cách ly tại Sầm Sơn) và 26 người là tổ bay cho kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Hiện ngành y tế đang tiếp tục khẩn trương truy vết triệt để các trường hợp F1, lập danh sách, cách ly nghiêm ngặt theo quy định; sẽ tiến hành lấy mẫu 9 trường hợp F1 và 4 cán bộ y tế tham gia vận chuyển. Các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa tăng cường điều tra dịch tễ các trường hợp khác đang cách ly tại Sầm Sơn, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại khu cách ly theo quy định.

Gia Hân

Ngọc Hưng
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.