Thanh Hóa họp khẩn đối phó với dịch bệnh do virus corona
GiadinhNet – Ngay sau khi nhận kết quả 1 bệnh nhân nữ dương tính với rút cúm Corona sáng ngày 31/1, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chủ trì cuộc họp khẩn cấp, quyết liệt các giải pháp, không để dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona lây lan trên địa bàn tỉnh.
Trước thông tin bệnh nhân N.T.Tr. bị nhiễm cúm vi rút Corona khiến người dân đều lo lắng. Biện pháp duy nhất để người dân chủ động đối phó với dịch bệnh là trang bị khẩu trang. Chính vì nhu cầu này mà tại hầu hết các hiệu kinh doanh thuốc tây trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói chung và huyện Yên Định nói riêng, mặt hàng khẩu trang y tế đều nằm trong tình trạng "cháy" hàng.

Nữ bệnh nhân Tr. xác định dương tính với virus Corona hiện sức khỏe đã ổn định, sắp được xuất viện
Ông Lê Tiến Lợi - Trưởng thôn Nội Hà, xã Định Hòa (nơi bệnh nhân nhiễm virus Corona cho biết: "Sau khi nhận thông tin trên địa bàn có cháu Tr. từ Vũ Hán (Trung Quốc) về và bị ho, sốt phải đưa đi viện điều trị, chúng tôi đã thông báo trên loa phát thanh tới người dân nắm bắt và khuyến cáo nên đeo khẩu trang khi ra đường, tránh tụ tập nơi đông người, ít đi lại khu vực nơi cháu đã đi qua. Mọi người đều ý thức chấp hành rất tốt.
Khi biết tin người dân trong xã đều rất lo lắng, thậm chí là sợ hãi hoang mang mang, nhiều người không dám ra khỏi nhà. Tuy nhiên đến sáng ngày 31/1, khi thông tin bệnh nhân Tr. đã sắp được xuất viện do các chỉ số xét nghiệm đều đã ở trạng thái bình thường nên mọi người trong xã đã bớt đi nhiều lo lắng".
Trong sáng ngày 31/1, chính quyền xã Định Hòa đã tạm thời cho học sinh cả 3 cấp trên địa bàn xã tạm thời nghỉ học
Trong buổi sáng ngày 31/1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Yên Định tổ chức phun hóa chất ClorainB để khử khuẩn môi trường trong vòng bán kính 200m từ nhà bệnh nhân mắc viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona N.T.T tại thôn Nội Hà, xã Định Hòa, huyện Yên Định.
Ông Lê Văn Huynh - Chủ tịch UBND xã Định Hòa, huyện Yên Định cho biết, để tránh tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh do virus Corona gây ra, hiện chính quyền địa phương đã cho tất cả học sinh của 3 cấp học trên địa bàn toàn xã tạm thời nghỉ học từ sáng ngày 31/1.
Theo báo cáo mới nhất của Sở Y tế Thanh Hóa, thời điểm hiện tại đã có 5 bệnh nhân có yếu tố liên quan về mặt dịch tễ nên đều được cách ly, theo dõi điều trị, trong đó bệnh nhân N.T.Tr (25 tuổi), quê xã Định Hòa (Yên Định) đã được Viện Vệ sinh Dịch tễ trung ương trả lời kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV.
Hiện tình hình sức khoẻ bệnh nhân N.T.Tr trong tình trạng ổn định, không sốt trở lại trong 72 giờ qua. Trong sáng nay, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đã lấy mẫu bệnh phẩm lần 2 để đem đi xét nghiệm, nếu kết quả âm tính cùng với sức khỏe ổn định, bệnh nhân N.T.Tr sẽ được xuất viện sớm.
Ngoài bệnh nhân Tr, tại Khoa bệnh Nhiệt đới (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa) hiện đang điều trị, cách ly cho 3 bệnh nhân khác nghi ngờ viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona, trong đó có 2 bệnh nhân nam đã ngoài thời gian ủ bệnh 14 ngày nên không cần làm xét nghiệm nCoV và một bệnh nhân nữ (19 tuổi) đang mang thai ở tuần 29, đã gửi mẫu làm xét nghiệm vi rút nCoV. Đến sáng 31/1, sức khỏe của cả 4 bệnh nhân này đều ổn định, nhiệt độ cơ thể đo được từ 36,8 - 37 độ C.
Cơ quan chức năng tiến hành khử trùng trên địa bàn xã Định Hòa, nơi có bệnh nhân dương tính với virus Corona
Cùng với đó, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa hiện đang điều trị, theo dõi 1 bệnh nhi (SN 2012), quê Hà Trung có yếu tố liên quan về mặt dịch tễ do có bố dượng đi từ tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) về quê ăn Tết. Ngày 27/1, bệnh nhân có biểu hiện viêm họng, sốt nhẹ nên đưa đi khám tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung và khám lại tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Hiện tại, bệnh nhi sốt nhẹ, ho ít, ăn uống bình thường và đang được các bác sỹ Bệnh viện Nhi tiếp tục theo dõi, điều trị.
Tại cuộc họp khẩn, ông Nguyễn Đình Xứng, chủ tịch tỉnh Thanh Hóa yêu cầu ngành y tế chủ động giám sát các mối liên quan đến dịch bệnh, bệnh nhân, những cá nhân tiếp xúc với bệnh nhân, cán bộ y tế..., dự phòng, phát hiện sớm, cách ly triệt để các trường hợp nghi nhiễm nCoV. Chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, cơ sở vật chất, vật tư, thiết bị cũng như các phương án ứng phó trong các tình huống…
Cùng với đó, tỉnh và các ngành liên quan, các địa phương sẽ theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe của các chuyên gia, các lao động người nước ngoài, trong đó có người Trung Quốc sau kỳ nghỉ Tết trở về Thanh Hóa làm việc tại các khu công nghiệp, các doanh nghiệp… Do tính chất nguy hiểm của dịch bệnh này, trong chiều nay (ngày 31/1), tỉnh Thanh Hóa sẽ phê duyệt kinh phí, ban hành chỉ thị cũng như các phương án phòng chống dịch bệnh nCoV trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Ngọc Hưng
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 1 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.
Hi hữu: Cấp cứu bệnh nhân 37 tuổi bị ong ruồi chích xuyên giác mạc
Y tế - 2 tuần trướcTP.HCM – Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng thị lực mắt trái chỉ còn 3/10. Bác sĩ phát hiện ngòi ong dài 2 mm xuyên giác mạc và cắm sâu vào tiền phòng mắt.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.