Thanh Hóa: Kết quả xét nghiệm hơn 1 nghìn người liên quan tới ổ dịch Đà Nẵng, Quảng Nam
GiadinhNet – 1.127 người liên quan tới ổ dịch Đà Nẵng, Quảng Nam theo các thông báo khẩn của Bộ Y tế đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.
Tối ngày 11/8, thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết, theo thống kê, có 1.202 người có nguy cơ (bao gồm 75 cán bộ y tế học tập tại Đà Nẵng và 1.127 người liên quan đến ổ dịch Đà Nẵng, Quảng Nam… theo Thông báo khẩn số 16 đến 24 của Bộ Y tế) được cách ly, theo dõi y tế, lấy mẫu xét nghiệm, trong đó có 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là BN 748 tại phường Quảng Vinh, TP Sầm Sơn và 1.127 mẫu âm tính với SARS-CoV-2.
Lực lượng chức năng đi từng ngõ, gõ từng nhà để truy vết các đối tượng có liên quan tới yếu tố dịch tễ Đà Nẵng, Quảng Nam
Cũng trong ngày 11/8, cơ quan chức năng ghi nhận thêm 404 người liên quan đến ổ dịch Đà Nẵng và các ổ dịch khác trở về Thanh Hóa được giám sát, cách ly phòng chống dịch bệnh, nâng tổng số người trở về từ ổ dịch Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và các ổ dịch liên quan theo các thông báo khẩn của Bộ Y tế (tính từ ngày 1/7 đến 11/8) lên 12.346 người. Có 7.279 người đã hết thời gian cách ly. Đến ngày 11/8 còn 5.067 người đang được cách ly.
Đối với khu phố Nam Bắc, phường Quảng Vinh, TP Sầm Sơn, nơi BN 748 sinh sống, TP Sầm Sơn đã lập 6 chốt kiểm soát dọc tuyến đường quốc lộ 4C thuộc phường Quảng Vinh và 2 chốt trên địa bàn xã Quảng Hùng (khu vực có ca F1 của bệnh nhân này), túc trực 24/24 giờ.
Trong đó, thành phố thành lập các chốt kiểm soát vòng 2 ở 2 đầu dãy phố để kiểm soát chặt chẽ người ra vào, trong dãy phố của 12 hộ dân xung quanh khu vực nhà BN 748 đã thực hiện nghiêm yêu cầu "nội bất xuất, ngoại bất nhập". Đồng thời thực hiện giãn cách toàn bộ phường Quảng Vinh.
6 chốt kiểm soát tại phường Quảng Vinh được lập lên ngay trong đêm 5/8 khi phát hiện bệnh nhân dương tính
Đến thời điểm này, việc truy vết, kiểm soát toàn bộ đối tượng F1, F2 ở điểm nóng của khu phố Nam Bắc đã cơ bản được khống chế, đã khoanh vùng được 44 ca F1 (trong đó có 1 ca F1 từ Đà Nẵng về), tất cả đều được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính với SARS-CoV-2; hơn 300 ca F2.
16/43 trường hợp F1 trực tiếp tiếp xúc với ca BN 748 đã được cách ly tại Cơ sở Điều trị COVID số 1 của tỉnh - Bệnh viện Phổi Thanh Hóa, có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2; các trường hợp còn lại được cách ly nghiêm ngặt tại nhà với sự kiểm soát của các lực lượng chức năng.
Gia Hân
Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu
Y tế - 5 giờ trướcGĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.
