Thanh Hóa: Ổ dịch tại thị xã Bỉm Sơn đã có 86 bệnh nhân dương tính

| Y tế

GiadinhNet– Điểm nóng tại ổ dịch thị xã Bỉm Sơn trong 5 ngày qua đã ghi nhận 86 bệnh nhân dương tính, số F1 không ngừng tăng lên.

Thanh Hóa: Ổ dịch tại thị xã Bỉm Sơn đã có hơn 20 học sinh, giáo viên là F0Thanh Hóa: Ổ dịch tại thị xã Bỉm Sơn đã có hơn 20 học sinh, giáo viên là F0

GiadinhNet- Xác định đây là ổ dịch nguy hiểm, phức tạp, chùm ca bệnh với số lượng lớn liên quan đến nhiều nhóm đối tượng, nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh. Dự báo những ngày tới số F0 tiếp tục được phát hiện sẽ gia tăng.

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa ngày 18/10, trong 24h qua trên địa bàn toàn tỉnh ghi nhân 42 bệnh nhân mắc COVID-19 mới trong đó 24 người tại ổ dịch thị xã Bỉm Sơn và 18 bệnh nhân là công dân Thanh Hóa trở về từ các tỉnh thành phố phía Nam đang thực hiện cách ly tập trung.

Với 24 dương tính mới đã nâng tổng số bệnh nhân tại ổ dịch thị xã Bỉm Sơn là 86 bệnh nhân, trong đó có 37 học sinh và giáo viên ở các cấp. Lực lượng chức năng đã truy vết được 2.455 F1 là học sinh và 304 F1 là giáo viên. Hiện các trường hợp F1 là học sinh được theo dõi, cách ly tại gia đình và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch.

Thanh Hóa: Ổ dịch tại thị xã Bỉm Sơn đã có 86 bệnh nhân dương tính - Ảnh 2.

Thị xã Bỉm Sơn thành lập nhiều chốt kiểm soát dịch

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thị xã Bỉm Sơn thành lập các trạm kiểm soát, vị trí các trạm gồm: tại Cầu Đo Đạc, Cầu Cổ Đam, Cầu mới phường Ba Đình; nơi giao đường Lê Lợi với Đường Trần Phú, giao với đường Trần Hưng Đạo phường Lam Sơn; các vị trí trạm ở xã Quang Trung. Trạm kiểm soát dịch chia thành 3 ca, mỗi ca bố trí từ 1 đến 2 người, đảm bảo trực 24/24 giờ. Đồng thời, phong tỏa tạm thời 19 khu vực để phòng, chống dịch.

Các huyện có bệnh nhân dương tính mới trở về từ các tỉnh thành phố phía Nam đang được thực hiện cách ly tập trung gồm: Huyện Cẩm Thủy ghi nhận 1 bệnh nhân nam, địa chỉ thôn Ngọc Vóc, xã Cẩm Yên; Huyện Đông Sơn ghi nhận 2 bệnh nhân là bố và con địa chỉ thôn 1, xã Đông Minh; Huyện Mường Lát ghi nhận 5 bệnh nhân (2 bệnh nhân địa chỉ bản Pù Ngùa xã Pù Nhi và 3 bệnh nhân địa chỉ bản Cánh Cộng, xã Trung Lý); Huyện Nông Cống ghi nhận 5 bệnh nhân (3 bệnh nhân thôn Tân Đại, xã Thăng Long, 1 bệnh nhân thôn Phú Quý, xã Tân Thọ, 1 bệnh nhân thôn 8, xã Minh Khôi); Huyện Quảng Xương ghi nhận 1 bệnh nhân địa chỉ thôn Trung, xã Quảng Trạch; Huyện Triệu Sơn ghi nhận 1 bệnh nhân địa chỉ thôn 3, xã Thọ Tiến; Huyện Thạch Thành 2 bệnh nhân (1 bệnh nhân xóm 7 và 1 bệnh nhân xóm Sắn thị trấn Vân Du); huyện Yên Định ghi nhận 1 bệnh nhân địa chỉ thôn 7 xã Quý Lộc.

 Tính từ ngày 27/4 đến nay, Thanh Hoá ghi nhận 704 ca mắc COVID-19. Có 490 người điều trị khỏi ra viện; 5 ca tử vong; số bệnh nhân còn lại hiện đang điều trị tại Bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 tỉnh Thanh Hóa. Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã triển khai tiêm được hơn 853.000 liều vắc xin phòng COVID-19.

Ngọc Hưng
Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.