Thanh Hoá: Thị trấn Mường Lát “khát” nước sạch
GiadinhNet - Năm 2018, đường ống dẫn nước cho người dân thị trấn Mường Lát, Thanh Hoá bị mưa lũ làm đứt hỏng. Năm 2019, dự án đang trong giai đoạn khắc phục thì lại chịu sự tàn phá của hai cơn bão số 3, 4. Hơn 1.700 hộ dân thị trấn huyện Mường Lát đang thiếu nước trầm trọng.
Tình trạng “khát” nước của người dân Mường Lát chưa bao giờ trở nên khó khăn như bây giờ, người dân, học sinh phải đi bộ hàng cây số mới có nước. Ảnh: Gia Hân
Toàn thị trấn thiếu nước trầm trọng
Bà Đinh Thị Thái (ở khu 2, thị trấn Mường Lát) cho biết, hệ thống dẫn nước cho người dân thị trấn bị hư hỏng đã ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống sinh hoạt của gia đình bà cũng như các hộ dân khác. Mưa lũ đã làm sạt lở đất, chặn dòng nước chảy về thị trấn.
Theo người dân nơi đây, từ khi đường ống dẫn nước của thị trấn bị vùi lấp, họ đã chủ động khoan giếng để có nước sinh hoạt nhưng giếng khoan cũng ngày càng cạn kiệt do nguồn nước ngầm hạn chế, trong khi chi phí đầu tư khoan giếng ngày càng cao. Nhiều hộ kinh doanh đã phải mua nước sạch từ nơi khác hoặc đi 3-4km dùng can nhựa lai về để tích nước. Trước đây, người dân hay lấy nước ở mó nước xã Tam Chung nhưng mó nước này cũng dần cạn kiệt do lượng người dùng cao.
Chưa bao giờ "chiến dịch tiết kiệm nước" tại thị trấn Mường Lát lại trở nên khó khăn như thời điểm hiện tại. Ông Hà Văn Ủy (ở khu 3, thị trấn Mường Lát) thở dài: "Gia đình nào cũng phải nghĩ cách để có nước sinh hoạt. Như gia đình tôi, chỉ có phụ nữ và trẻ em tắm ở nhà, còn đàn ông thì vào mó nước gần cầu xã Tam Chung để tắm".
Mỗi buổi chiều, học sinh Trường THPT huyện Mường Lát và học sinh Trường THCS dân tộc nội trú huyện phải rủ nhau thành từng tốp cùng thầy cô đi tìm các mó nước để tắm, sinh hoạt và giặt giũ. Thầy Trịnh Xuân Tâm – Hiệu trưởng Trường THCS dân tộc nội trú huyện Mường Lát cho biết: "Việc tìm nguồn nước phục vụ sinh hoạt cho các em học sinh là hết sức khó khăn với nhà trường. Gần 1 năm qua, nhà trường đã phải lên lịch hàng buổi cho các thầy cô phụ trách dẫn học sinh đi đến những mó nước để tắm. Đối với nước vệ sinh, nhà trường buộc phải dồn các loại nước sinh hoạt vào một bể để sử dụng, rất bất tiện và vất vả".
Trao đổi với phóng viên, ông Lương Chí Hùng - Chủ tịch UBND thị trấn Mường Lát cho hay: "Ngay ở trụ sở UBND thị trấn cũng phải xin nước các hộ dân để sử dụng. Hiện cả thị trấn có 70 giếng khoan nhưng phần lớn đã cạn nước. 70% người dân thị trấn không có nước sinh hoạt. Còn lại 30% hộ dân có nước sinh hoạt nhờ đầu tư kinh phí kéo dây, cách thị trấn gần 3 - 4km…".
Giấc mơ về một nhà máy nước
Những đường ông HDPE dẫn nước từ đập đầu nguồn kênh Pom Puôi về bể lắng, lọc tại thị trấn Mường Lát đang được Công ty TNHH MTV thủy nông sông Chu - Thanh Hóa nỗ lực hoàn thành trong tháng 10 này.
Theo tìm hiểu của phóng viên, sau đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 8/ 2018, hệ thống dẫn nước sạch từ trên núi bản Poọng (xã Tam Chung) được đầu tư hơn 15 tỷ đồng đã bị cuốn trôi hoặc đất đá vùi lấp, không thể hoạt động. Cuối năm 2018, để khắc phục tình trạng trên, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường ống cấp nước tạm thời thị trấn Mường Lát.
Theo đó, hệ thống đường ống HDPE dẫn nước từ đập đầu nguồn kênh Pom Puôi về bể lắng, lọc tại nhà máy nước Mường Lát cũ (chiều dài khoảng 5km). Cải tạo bể lắng, bể lọc đã có tại nhà máy nước Mường Lát cũ và thay thế, lắp mới một số van vận hành trên hệ thống nhằm đảm bảo cấp nước cho người dân trong thời gian chờ đầu tư xây dựng nhà máy nước sạch Ngôi Sao Sông Mã tại xã Tam Chung… Dự kiến tổng mức đầu tư không quá 3,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, công trình cũng chỉ mới đưa vào sử dụng được một thời gian đã không thể hoạt động do hệ thống bị đất vùi lấp, đứt gãy bởi ảnh hưởng mưa lớn, lũ quét từ hoàn lưu bão số 3, số 4 vừa qua.
Hiện thị trấn Mường Lát có hơn 2.500 nhân khẩu, trong đó có 1.700 người đang thiếu nước sinh hoạt. UBND huyện đã khuyến cáo người dân sử dụng nước tiết kiệm, đồng thời tận dụng nguồn nước từ các khe núi để sử dụng. Tình trạng khan hiếm nước sinh hoạt đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống nhân dân trên địa bàn. Tuy nhiên, công tác khắc phục và sửa chữa hệ thống đường ống dẫn nước và các công trình nước sạch rất khó khăn do thiên tai.
Trao đổi về vấn đề này, ông Cao Văn Cường - Chủ tịch UBND huyện Mường Lát cho biết, để có nguồn nước sạch phục vụ bà con, huyện đã chỉ đạo cho chính quyền thị trấn nhanh chóng khắc phục bằng cách lắp đặt đường ống dẫn nước từ suối về để phục vụ sinh hoạt tạm thời. Huyện cũng kiến nghị Công ty TNHH MTV Sông Chu đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả sự cố vỡ kênh Pom Puôi do mưa lũ gây ra để khôi phục lại hệ thống cung cấp nước thô cho bà con.
"Đây là giải pháp tạm thời. Còn về lâu dài, chúng tôi hy vọng nhà máy nước sạch Ngôi Sao Sông Mã sẽ sớm được triển khai xây dựng tại xã Tam Chung. Chỉ có xây dựng nhà máy mới chắc chắn đảm bảo được nguồn nước sạch ổn định cho bà con thị trấn Mường Lát", Chủ tịch UBND huyện Mường Lát hy vọng.
Còn ông Lê Văn Thủy - Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV thủy nông Sông Chu Thanh Hóa khẳng định: "Hiện tại, Công ty đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện đường ống HDPE dẫn nước từ đập đầu nguồn kênh Pom Puôi về bể lắng, lọc tại thị trấn Mường Lát. Với số vốn từ Trung ương 23 tỉ đồng, Công ty trích thêm 5 tỉ đồng để hoàn thành dự án sau trận lũ cuối tháng 8/2018. Nếu không vướng đợt mưa lũ vừa rồi thì dự án đã xong. Công ty phấn đấu sẽ hoàn thiện việc đấu nối đường ống nước về cho bà con trong tháng 10/2019".
Gia Hân
Hà Nội thông thoáng, yên bình ngày 29 Tết
Đời sống - 1 giờ trướcNgày 29 Tết, nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội trở nên thông thoáng, không còn cảnh xe cộ dồn ứ, nhịp sống chậm lại trước thời khắc đón năm mới.
Thủ tướng Chính phủ thăm, chúc Tết, động viên y bác sĩ và bệnh nhân tại 2 bệnh viện tuyến đầu
Thời sự - 4 giờ trướcSáng 16/2 (29 Tết), tại Hà Nội, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, y bác sĩ, bệnh nhân và kiểm tra công tác phục vụ người bệnh trong dịp Tết tại 2 bệnh viện tuyến đầu là Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Top ngày sinh 'vượng khí bùng nổ' năm 2026: Vận đỏ trải dài 9 năm
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Năm 2026 mở ra chu kỳ mới kéo dài 9 năm, và một số ngày sinh được cho là sẽ hưởng trọn năng lượng khởi đầu đầy thịnh vượng.
Thái Nguyên: Xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn và trộm cắp phương tiện vi phạm
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Ngày 16/2, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, mới đây lực lượng CSGT đã xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn, lén lút trộm lại phương tiện bị tạm giữ.
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 49 trường hợp vượt đèn đỏ từ 14/2 - 15/2
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 14/2 - 15/2), hệ thống Camera AI đã ghi nhận lưu lượng phương tiện trên cao tốc đạt ngưỡng kỷ lục, đồng thời trích xuất danh sách hàng chục trường hợp vi phạm giao thông tại nội đô.
10 điều tối kỵ khi gặp mặt đầu năm: Một hành động sai đủ khiến bạn bị đánh giá thấp
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Gặp mặt đầu năm là dịp gắn kết tình cảm, nhưng chỉ một hành vi thiếu tinh tế cũng có thể khiến mối quan hệ sứt mẻ.
Đây là những quy định về bảo hiểm xe máy có hiệu lực trong năm 2026 mà người dân phải lưu ý
Đời sống - 9 giờ trướcGĐXH - Bảo hiểm xe máy là một trong những loại giấy tờ người dân cần phải mang theo khi tham gia giao thông đường bộ. Thông tin về loại giấy tờ này có gì thay đổi trong năm 2026?
4 con giáp đổi vận ngoạn mục năm Bính Ngọ 2026: Không ồn ào vẫn thắng lớn
Đời sống - 12 giờ trướcGĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 được dự báo là thời điểm nhiều biến chuyển về vận trình của 12 con giáp. Trong đó, có 4 con giáp nổi bật nhờ sự điềm tĩnh, biết tính toán và hành động đúng thời điểm.
Quy định mới nhất về tốc độ tối đa của các phương tiện năm 2026, lái xe cần lưu ý để không bị phạt nặng
Đời sống - 13 giờ trướcGĐXH - Theo quy định, tốc độ tối đa là giá trị tốc độ lớn nhất cho phép phương tiện tham gia giao thông trên đường bộ. Trường hợp vi phạm, lái xe có thể bị xử lý rất nặng.
Hàng ngàn cây hoa đào nở sớm, người bán hạ giá nhưng vẫn vắng khách mua
Xã hội - 21 giờ trướcNhiều tuyến phố trung tâm tỉnh Nghệ An những ngày cận Tết hoa đào bày bán khắp nơi, người bán liên tục hạ giá nhưng vẫn vắng khách mua.
Người sinh 3 tháng Âm lịch này nhân duyên đại vượng: Ngày càng giàu nhờ nhiều mối quan hệ
Đời sốngGĐXH - Theo tử vi, người sinh vào một số tháng Âm lịch nhất định thường có nhân duyên tốt đẹp, biết gây dựng mối quan hệ bền chặt, nhờ đó mà con đường làm ăn hanh thông, tài lộc ngày càng dồi dào.