Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thanh Hóa: Thuê xe riêng về quê, 2 mẹ con dương tính với SARS-CoV-2

Thứ năm, 18:44 07/10/2021 | Y tế

GiadinhNet – Thuê xe riêng về quê, cả 2 mẹ con đều mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc trong 24h qua lên 04 người. Họ đều từ các tỉnh phía Nam về.

Thanh Hóa: Cuộc hồi hương hơn 1 nghìn cây số dưới trời mưa tầm tãThanh Hóa: Cuộc hồi hương hơn 1 nghìn cây số dưới trời mưa tầm tã

GiadinhNet – Trong những ngày qua, hàng nghìn người dân trở về quê bằng xe máy, họ thay nhau cầm lái, chạy xuyên ngày đêm trong thời tiết khắc nghiệt.

Cuối giờ chiều ngày 7/10, thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa cho biết, tính từ 18h ngày 6/10 đến 18h ngày 07/10, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 04 bệnh nhân mắc COVID-19 mới, đang thực hiện cách ly theo quy định.

Theo đó, 02 bệnh nhân là hai mẹ con. Người mẹ (SN 1997) và con trai (SN 2018), địa chỉ thôn Vệ Thôn, xã Định Hưng, huyện Yên Định. Hai bệnh nhân này đi cùng 6 người khác (3 người về huyện Yên Định, 2 người Nghệ An, 1 người về huyện Như Xuân và 1 lái xe) thuê xe từ thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương về quê và được đưa đến thực hiện cách ly tập trung huyện Yên Định. Kết quả xét nghiệm của 2 bệnh nhân bằng RT - PCR được Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thanh Hóa khẳng định dương tính SARS COV-2 ngày 7/10.

Thanh Hóa: Thuê xe riêng về quê 2 mẹ con dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 2.

04 trường hợp dương tính đều từ các tỉnh phía Nam trở về

2 bệnh nhân còn lại là vợ chồng. Người chồng SN 1993, người vợ SN 1998, địa chỉ thôn Thập Lý, xã Thăng Long, huyện Nông Cống. Hai bệnh nhân này đi cùng 4 công dân ở cùng xã thuê xe riêng từ Quận 7, TP Hồ Chí Minh về địa phương vào ngày 06/10 và được cách ly tại nhà theo quy định. Hiện cả 4 bệnh nhân trên đã được chuyển đến bệnh viện điều trị COVID-19 số 1.

Tính từ ngày 27/4/2021 đến nay, Thanh Hoá ghi nhận 513 ca bệnh dương tính COVID-19 cộng dồn; 448 người điều trị khỏi ra viện; 05 ca tử vong. Số bệnh nhân còn lại hiện đang điều trị tại Bệnh viện điều trị COVID-19 số 1. Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã triển khai tiêm được hơn 805 nghìn liều vắc xin.

Qua nắm bắt tình hình, dự báo trong thời gian tới, nhu cầu người dân đang sinh sống, làm việc tại các tỉnh phía Nam về quê là rất lớn. Đây là nhu cầu chính đáng, tuy nhiên thời điểm hiện nay, độ bao phủ vắc xin của tỉnh Thanh Hóa còn rất thấp, hệ thống y tế và công tác điều trị còn hạn chế. Nếu không được kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả, sẽ làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe của nhân dân.

Thanh Hóa: Cảnh sát giao thông hối hả đón tiếp, dẫn đường người dân trở về quêThanh Hóa: Cảnh sát giao thông hối hả đón tiếp, dẫn đường người dân trở về quê

GiadinhNet – Những ngày qua, tại chốt kiểm dịch khe Nước Lạnh, thị xã Nghi Sơn có hơn 6 nghìn người dân về và đi qua địa phận Thanh Hóa. Lực lượng CSGT luôn phải gắng sức đón tiếp cung cấp nhu yếu phẩm, dẫn đoàn với tinh thần, trách nhiệm, nghĩa cử đồng bào ấm áp.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu tập trung chỉ đạo, tăng cường rà soát, cập nhật hằng ngày số công dân của địa phương mình đang lưu trú ở các tỉnh, thành phố đang có dịch COVID-19, nhất là ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam; phối hợp với các gia đình tuyên truyền, vận động và có sự hỗ trợ cần thiết để người dân không tự ý di chuyển về quê trong thời điểm hiện nay.

Trường hợp thực sự cấp bách phải trở về địa phương, người dân phải đăng ký và được sự đồng ý của chính quyền cấp huyện nơi đi, nơi đến và phải do UBND tỉnh Thanh Hóa hoặc UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tổ chức để đảm bảo an toàn, chu đáo; yêu cầu công dân về tỉnh phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên hoặc Realtime-PCR trong vòng 72 giờ, trong quá trình di chuyển phải thực hiện đầy đủ theo yêu cầu về phòng, chống dịch.

Ngọc Hưng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 14 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Top