Thanh Hóa: Dịch COVID -19 được kiểm soát, các chỉ tiêu kinh tế đều đạt

| Xã hội

GiadinhNet – Ngày 7/10, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức họp báo thường kỳ Quý III năm 2021 để thông tin tình hình dịch COVID-19 và các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội.

Thanh Hóa đứng thứ 2 cả nước về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư côngThanh Hóa đứng thứ 2 cả nước về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế, việc giải ngân vốn đầu tư công kịp thời tại Thanh Hóa có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển kinh tế, xã hội. Hiện Thanh Hóa đứng thứ 2/63 tỉnh, thành phố của cả nước về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa, công tác phòng, chống COVID -19 đã được triển khai thực hiện tích cực, khẩn trương và đạt kết quả quan trọng. Tỉnh đã tập trung cao nhất cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ về phòng chống dịch.

Ngay sau khi có các ca F0 trong cộng đồng, các cấp, các ngành đã thần tốc truy vết, khoanh vùng các ổ dịch, kịp thời lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện giãn cách xã hội đối với địa phương có ổ dịch; tổ chức giám sát, truy vết các trường hợp nghi ngờ, F1, F2 và các trường hợp trở về từ vùng dịch, các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Thanh Hóa: Dịch COVID -19 được kiểm soát, các chỉ tiêu kinh tế đều đạt - Ảnh 2.

Công tác khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm được triển khai khẩn trương nhằm kiểm soát tình hình dịch.

Công tác tiêm chủng vắc xin được thực hiện theo kế hoạch, đến ngày 24/9, đã tiêm được 490.005 liều, đạt 99,03% số liều được cấp. Việc huy động nguồn lực cho phòng, chống dịch được đẩy mạnh, tính đến hết ngày 24/9, đã huy động được 161,5 tỷ đồng tiền mặt; 04 xe ô tô cứu thương và xét nghiệm lưu động; 15 phòng xét nghiệm SARS-CoV-2; 51 máy thở; 2.468.000 bộ kít xét nghiệm…; hỗ trợ trên 17 tỷ đồng và 2.300 tấn hàng hóa cho các tỉnh, thành trong cả nước. 

Các ca bệnh dương tính đều được phát hiện sớm và giám sát, xử lý triệt để ngay từ đầu, hạn chế tối đa số trường hợp tiếp xúc F1, F2 và không để lây lan diện rộng. Tính từ ngày 27/4 đến nay, Thanh Hoá ghi nhận 509 ca bệnh dương tính COVID-19 cộng dồn; 447 người điều trị khỏi ra viện; 05 ca tử vong; số bệnh nhân còn lại hiện đang điều trị tại Bệnh viện điều trị COVID-19 số1.

Bên cạnh đó, ngành y tế đã tăng cường 258 y, bác sỹ, điều dưỡng viên cho các tỉnh, thành phố phía Nam phòng, chống dịch COVID-19.

Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tăng cường ứng dụng kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị bệnh; đưa 67 kỹ thuật cao vào chẩn đoán, điều trị bệnh; công tác y tế dự phòng được chú trọng, không để dịch bệnh theo mùa xảy ra.

Thanh Hóa: Dịch COVID -19 được kiểm soát, các chỉ tiêu kinh tế đều đạt - Ảnh 3.

Toàn cảnh buổi họp báo

Trong 9 tháng đầu năm 2021, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19; song kinh tế, xã hội của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt kết quả đáng khích lệ trên các lĩnh vực, thực hiện tốt "mục tiêu kép", vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội nên tình hình dịch COVID-19 vẫn được kiểm soát, không để bùng phát, lây lan ra diện rộng; góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh 9 tháng ước đạt 8,06%.

Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế, xã hội chủ yếu đạt và vượt kế hoạch, trong đó một số chỉ tiêu kinh tế tăng khá và tăng mạnh so với cùng kỳ, như: Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,43%; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 15,26%; tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng 8%; giá trị xuất khẩu tăng 53,2%; doanh thu vận tải tăng 13,2; giải ngân vốn đầu tư công đạt 83,4% kế hoạch, đứng thứ 2 trong số các tỉnh, thành phố có tỷ lệ giải ngân cao nhất cả nước.

Ngọc Hưng
Ý kiến của bạn
Tags:
Bức tranh tài chính của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội và dấu hỏi lớn về nguồn lực triển khai Dự án 459 Bạch Mai

Bức tranh tài chính của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội và dấu hỏi lớn về nguồn lực triển khai Dự án 459 Bạch Mai

Thời sự -

GĐXH - Bị UBND TP Hà Nội "xướng tên" vì chậm tiến độ tại khu đất "vàng" ở Bạch Mai, Công ty CP Thực phẩm Hà Nội (HAF) dường như đang đối mặt với bài toán nan giải về nguồn lực triển khai. Bởi bức tranh tài chính Quý 2/2026 của HAF lộ rõ sự suy giảm khi lỗ lũy kế vượt 120 tỷ đồng, nợ ngắn hạn gấp đôi tài sản và hơn 60% tổng tài sản bị "chôn chặt" tại các dự án dở dang.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.