Thanh Hóa: Xô xát với dân, chủ tịch UBND xã bị cách chức

| Xã hội

GiadinhNet – Buông lỏng quản lý để xảy ra hàng loạt các vi phạm trong xây dựng, cùng với việc cố ý gây thương tích, xô xát với dân, Chủ tịch UBND xã Phú Lâm bị cách chức.

Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn, Thanh Hóa vừa xem xét kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng đối với Đảng ủy xã Phú Lâm và các ông: Nguyễn Duy Bình, Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Phú Lâm; Nguyễn Khắc Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Lâm; Lê Văn Năm, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Lâm; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Nguyễn Khắc Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Lâm trong việc thực hiện quy định về đạo đức, nếp sống văn minh.

Qua kiểm tra, Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn nhận thấy: Từ năm 2020 đến 6/2022, Đảng ủy xã Phú Lâm và các ông Nguyễn Duy Bình, Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Phú Lâm; Nguyễn Khắc Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Lâm; Lê Văn Năm, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Lâm đã thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, xây dựng trên đất nông nghiệp, vi phạm Luật Đất đai; không ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh, để vi phạm kéo dài, làm cho tình hình phức tạp, tạo dư luận không tốt trong Nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân các đồng chí.

Thanh Hóa: Xô xát với dân, chủ tịch xã bị cách chức - Ảnh 1.

Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn, Thanh Hóa thi hành kỷ luật cách chức chủ tịch xã vì để xảy ra nhiều sai phạm

Trách nhiệm đối với những khuyết điểm, vi phạm nêu trên thuộc về Đảng ủy xã Phú Lâm và các ông: Nguyễn Duy Bình, Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Phú Lâm; Nguyễn Khắc Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Lâm là người đứng đầu UBND xã, cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý nhà nước về đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn; Lê Văn Năm, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã là người trực tiếp theo dõi, chỉ đạo trên lĩnh vực đất đai, quản lý trật tự xây dựng.

Riêng đối với ông Nguyễn Khắc Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Lâm đã vi phạm quy định về đạo đức, nếp sống văn minh, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của đồng chí và tổ chức Đảng, gây dư luận xấu trong xã hội. Cụ thể, tháng 4/2019, với cương vị là Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Lâm, ông Anh đã có hành vi cố ý gây thương tích cho ông Nguyễn Văn Hoan, thôn Thế Vinh, xã Tùng Lâm. Tháng 5/2022, với cương vị là Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Lâm, ông Anh đã xô xát với bà Lê Thị Cảnh, thôn Thế Vinh, xã Tùng Lâm làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bà Cảnh. Để xảy ra 2 sự việc trên nhưng ông Nguyễn Khắc Anh không báo cáo với cấp ủy, tổ chức Đảng quản lý, đã vi phạm Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách Đảng ủy xã Phú Lâm, nhiệm kỳ 2020-2025; cảnh cáo ông Lê Văn Năm, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Lâm, nhiệm kỳ 2020-2025; Cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Khắc Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Lâm, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Nghi Sơn quyết định Khiển trách ông Nguyễn Duy Bình, Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Phú Lâm, nhiệm kỳ 2020-2025.

Gia Hân
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.