Thành lập hội đồng kỷ luật giáo viên buộc bé 4 tuổi vào cửa sổ

| Xã hội

Chủ tịch UBND huyện Trực Ninh, Nam Định, cho hay hành động của giáo viên buộc trẻ 4 tuổi vào cửa sổ là phản sư phạm.

Sáng 30/11, ông Đặng Xuân Hữu, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Trực Ninh, cho biết hai giáo viên dạy lớp 4 tuổi, trường Mầm non B Trực Đại, liên quan việc buộc bé trai vào cửa sổ đã viết bản tường trình và kiểm điểm.

Buộc dây vào người để giữ an toàn?

Theo tường trình của hai cô giáo, cháu Nam bị rối loạn phổ tự kỷ , câm điếc, có biểu hiện giẫm, cắn vào người. Lúc cháu tăng động, cô đã buộc vào như vậy để giữ an toàn cho Nam và học sinh khác.

Từ tường trình của giáo viên và qua kiểm tra, xác minh, Phòng GD&ĐT Trực Ninh khẳng định sự việc cô giáo buộc dây vào áo bé trai 4 tuổi ở trường Mầm non B Trực Đại (xã Trực Đại, huyện Trực Ninh) là có thật.

Đây là sự việc đáng buồn, đáng tiếc, ảnh hưởng hình ảnh của người thầy, niềm tin của nhân dân. Cách làm của cô giáo thể hiện nhận thức rất hạn chế, thiếu kỹ năng, kinh nghiệm đối với trẻ khuyết tật.

Qua sự việc trên, Phòng GD&ĐT Trực Ninh nghiêm túc nhận trách nhiệm, yêu cầu ban giám hiệu, giáo viên để xảy ra sai phạm kiểm điểm và thực hiện quy trình xử lý kỷ luật theo quy định.

Phòng GD&ĐT Trực Ninh cũng mong nhận được sự cảm thông, chia sẻ của xã hội đối với những vất vả của giáo viên mầm non, nhất là thầy cô dạy trẻ khuyết tật.

Tạo điều kiện cho trẻ học trường về tự kỷ

Trả lời Zing.vn sáng 30/11, ông Lưu Văn Dương, Chủ tịch UBND huyện Trực Ninh, Nam Định cho biết chính quyền đã phối hợp Sở GD&ĐT Nam Định, Phòng GD&ĐT huyện Trực Ninh về trường Mầm non B Trực Đại xác minh thông tin vụ việc.

Bé Nam sinh ra và lớn lên trong gia đình rất hoàn cảnh, bố mất sớm vì nghiện hút, mẹ bị tâm thần đã bỏ đi. Cháu ở với bà 60 tuổi. Không có điều kiện cho cháu học trường chuyên biệt về tự kỷ, bà nội Nam đã nhờ các cô giáo trông giúp. Vì tình làng nghĩa xóm, giáo viên nhận trông bé.

Bản kiểm điểm của giáo viên cho rằng nhiều buổi trưa, Nam bỏ cơm, chạy nhảy, không ngủ mà quậy phá và cắn bạn. Hình ảnh chụp Nam bị buộc vào cửa sổ là ở phòng trống cạnh lớp học, có mở cửa, trước giờ nghỉ trưa.

"Dù thế nào, giáo viên cũng không được hành động như vậy với Nam. Quan điểm của tôi là phải dừng ngay phương pháp phản sư phạm", ông Dương nói.

Theo vị chủ tịch UBND huyện, sắp tới, hội đồng kỷ luật của trường và của huyện sẽ họp xem xét kỷ luật giáo viên, nặng nhất có thể bị cảnh cáo, không tăng lương.

Hai giáo viên trông lớp của Nam đều trên 50 tuổi, sắp về hưu. Họ được đào tạo sư phạm từ lâu, thiếu kiến thức cập nhật về nuôi dạy trẻ nên mới xảy ra tình trạng này.

Ông Dương cho hay may mắn là cháu bị buộc dây nhưng không xảy ra tai nạn đáng tiếc. Bà nội của Nam cũng nói thông cảm và viết giấy không có ý kiến hay trách các cô giáo.

Trước thông tin cho rằng những hình ảnh của Nam được đưa ra một phần do “đấu đá nội bộ”, Chủ tịch UBND huyện Trực Ninh nói đang xác minh. Ông cho hay xã Trực Đại rất rộng, có hai trường mầm non. Cuối năm học, hai trường sẽ sáp nhập, chỉ còn một hiệu trưởng.

“Chúng tôi không biết ai chụp hình ảnh cháu bé bị buộc dây ở trong phòng. Tuy nhiên, đã có sự việc thì phải xác minh, tránh gây bức xúc trong dư luận”, ông Dương nói.

Hiện tại, Nam đi học bình thường. Sắp tới, chủ tịch UBND huyện sẽ thống nhất với xã, gia đình, tìm tổ chức, cá nhân tài trợ; làm việc với ngành Lao động Thương binh và Xã hội của tỉnh, tạo điều kiện cho Nam học trường chuyên biệt về trẻ tự kỷ của tỉnh.

* Tên học sinh đã thay đổi.

Theo Zing.vn

Ý kiến của bạn
Tags:
Chi sai chế độ theo Nghị định 178: Sai sót trong thực hiện chính sách xử lý thế nào?

Chi sai chế độ theo Nghị định 178: Sai sót trong thực hiện chính sách xử lý thế nào?

Pháp luật -

GĐXH - Bộ Nội vụ vừa yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổng rà soát việc giải quyết chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP, sau khi Kiểm toán Nhà nước chỉ ra một số sai sót trong quá trình thực hiện. Theo chuyên gia pháp lý, việc rà soát là cần thiết nhưng cần phân định rõ từng trường hợp, bởi không phải cứ có khoản chi sai, sai quy trình là mặc nhiên bị xử lý hình sự.

Rời nhà tìm việc, cháu bé 16 tuổi ở Ninh Bình xuất hiện cách cửa khẩu Mộc Bài 50km

Rời nhà tìm việc, cháu bé 16 tuổi ở Ninh Bình xuất hiện cách cửa khẩu Mộc Bài 50km

Pháp luật -

GĐXH - Rời nhà với lý do tìm việc làm tại Hà Nội rồi mất liên lạc với gia đình, thiếu nữ ở Ninh Bình được xác định đang ở TP Hồ Chí Minh cùng một nam thanh niên lạ mặt. Lực lượng công an nhanh chóng xác minh, kịp thời ngăn chặn nguy cơ em bị dụ dỗ, lôi kéo đưa trái phép qua biên giới bằng thủ đoạn “việc nhẹ, lương cao”.

Vì sao Hà Nội mưa như trút, lốc sét?

Vì sao Hà Nội mưa như trút, lốc sét?

Thời sự -

Các cơn mưa dông sẽ còn xuất hiện rải rác ở các tỉnh miền Bắc từ chiều 9/9 đến đêm 10/9, kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Gần 2 năm thực thi Nghị định 55: Bảo vệ người tiêu dùng trước những thách thức mới của kinh tế số

Gần 2 năm thực thi Nghị định 55: Bảo vệ người tiêu dùng trước những thách thức mới của kinh tế số

Đời sống -

GĐXH - Sau gần hai năm triển khai Nghị định số 55/2024/NĐ-CP, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã ghi nhận nhiều chuyển biến trong kiểm soát hợp đồng theo mẫu, thu hồi hàng hóa có khuyết tật và quản lý giao dịch trên môi trường số. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh của thương mại điện tử, trí tuệ nhân tạo và giao dịch xuyên biên giới đang đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý và nâng cao năng lực thực thi.

Xua đuổi tàu khai thác cát, nổ súng khiến một người tử vong, nam thanh niên ở Thái Nguyên lĩnh 14 năm tù

Xua đuổi tàu khai thác cát, nổ súng khiến một người tử vong, nam thanh niên ở Thái Nguyên lĩnh 14 năm tù

Pháp luật -

GĐXH - Cho rằng các tàu khai thác cát trên sông gây sạt lở, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, Nguyễn Huy Quý ở Thái Nguyên đã sử dụng súng bắn khoảng 10 phát về phía một tàu đang hoạt động trên sông, khiến một người tử vong. HĐXX TAND tỉnh Thái Nguyên tuyên phạt bị cáo tổng cộng 14 năm tù.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.