Thanh niên 17 tuổi ở Tây Ninh bị dập nát tinh hoàn, nguyên nhân từ việc nhiều người Việt trẻ rất hay làm

| Y tế

GĐXH - Thanh niên 17 tuổi ở Tây Ninh nhập viện trong tình trạng nguy kịch, tinh hoàn dập nát do tự chế pháo. Nạn nhân đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 23/12, một vụ nổ đã xảy ra tại nhà anh P.P.Đ (SN 1985, ngụ ấp Thạnh Tây, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) khiến 6 người (trong đó có con trai anh Đ và nhóm bạn từ 14 đến 17 tuổi) phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh.

Sau khi cấp cứu, 4 trường hợp bị thương nặng được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) ngay trong đêm, tuy nhiên có 1 nạn nhân đã tử vong trên đường chuyển viện. Đến sáng 24/12, Công an tỉnh Tây Ninh chính thức xác định nguyên nhân của vụ nổ là do nhóm thanh, thiếu niên này đặt mua thuốc pháo qua mạng về tự chế pháo và gây nổ.

Thanh niên 17 tuổi ở Tây Ninh bị dập nát tinh hoàn, nguyên nhân từ việc nhiều người Việt trẻ rất hay làm- Ảnh 1.

Bệnh nhân được phẫu thuật sau khi nhập viện. Ảnh: BVCC

Trên TTXVN, BS Trần Văn Khoa (Khoa Phỏng và Phẫu thuật - Tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy) cho biết, khoảng 21 giờ ngày 23/12, Khoa Cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận 3 trường hợp bị thương nặng được chuyển lên từ Tây Ninh với chẩn đoán tai nạn thương tích do pháo nổ. Nhận thấy tình hình nghiêm trọng của các nạn nhân, ngay khi nhập viện, Khoa Cấp cứu đã bật chế độ báo động đỏ toàn viện, huy động các chuyên khoa liên quan như Chấn thương chỉnh hình, Ngoại tiết niệu, Nội phổi, Phỏng và Phẫu thuật - Tạo hình… hội chẩn, phối hợp điều trị.

Trường hợp nặng nhất là nạn nhân T.T.N (17 tuổi) bị bỏng thuốc pháo khoảng 50% độ 2, độ 3 toàn thân, chấn thương tinh hoàn bên trái, chấn thương tứ chi được phẫu thuật cấp cứu ngay trong đêm. Nạn nhân này đang nằm ở Khoa Hậu phẫu, tiên lượng dè dặt.

Hai trường hợp khác gồm P.P.Đ (15 tuổi), bỏng thuốc pháo 35% độ 2 toàn thân và K.V.P (17 tuổi) bỏng thuốc pháo 31% độ 2 độ 3 toàn thân được chuyển lên Khoa Phỏng và Phẫu thuật - Tạo hình. Tại đây, 2 nạn nhân được điều trị, chăm sóc tích cực bằng bù dịch, truyền kháng sinh và hạn chế nhiễm trùng.

"Các em đều trong tình trạng khá nặng với diện tích bỏng từ 31-35% diện tích cơ thể, cần theo dõi sát. Sau khi điều trị nội khoa ổn định, chúng tôi sẽ phải phẫu thuật để tiến hành cắt lọc hoại tử và ghép da", bác sĩ Khoa thông tin.

BS Khoa khuyến cáo, phụ huynh và nhà trường cần đặc biệt quan tâm, giáo dục cho bậc thanh thiếu niên về sự nguy hiểm của hành động này, hạn chế tối đa những hệ lụy đáng tiếc xảy ra.

Nếu không may tai nạn xảy ra, những người xung quanh cần khẩn trương đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường, đánh giá nhanh vết thương, băng bó sơ bộ và đưa bệnh nhân đến bệnh viện hoặc cơ sở y tế gần nhất để được điều trị kịp thời.

Pháo tự chế phát nổ khiến 3 cháu nhỏ bị thương, gào khóc nhờ người giúp đỡPháo tự chế phát nổ khiến 3 cháu nhỏ bị thương, gào khóc nhờ người giúp đỡ

GĐXH - Ba em học sinh lớp 6 trú tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, sau khi lên mạng tìm tòi đã mua diêm về chế tạo pháo. Không may, pháo phát nổ, khiến cả ba bị thương phải nhập viện cấp cứu.

L.Vũ (th)
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Y tế -

GĐXH - Từ một ca đuối nước nguy kịch, các bác sĩ Bệnh viện E đã chạy đua từng giờ để cứu người bệnh bằng những biện pháp hồi sức tích cực, trong đó có hệ thống VA-ECMO. Dù không thể cứu được người bệnh sau tổn thương não và phổi quá nặng, gia đình đã thực hiện tâm nguyện hiến tạng của anh.

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.