Thanh niên nghi nhiễm Ebola nói gì về chuyện giấu tin về từ vùng dịch?

Thứ ba, 13:59 04/11/2014 | Y tế

GiadinhNet – Trước thông tin một thanh niên nghi nhiễm Ebola giấu tin mình về từ vùng dịch khi vào cấp cứu ban đầu tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng khiến dư luận xôn xao hơn một ngày nay, bệnh nhân đã có cuộc chia sẻ với PV GiadinhNet.

Sáng 4/11, trao đổi với PV GiadinhNet, anh Chu Văn Ch. (SN 1988, quê Quảng Cát, Quảng Xương, Thanh Hóa) – người mà mấy ngày trước bị nghi nhiễm Ebola khi đi từ vùng dịch Guinea về, hiện đang nằm điều trị tại khoa Y học nhiệt đới, BV Đà Nẵng cho biết hiện sức khỏe đã ổn định, anh Ch có thể tự ăn uống và vệ sinh cá nhân.

“Sau mấy ngày được các bác sĩ BV Đà Nẵng điều trị hết lòng, hiện bệnh sốt rét của tôi đã thuyên giảm và người cảm thấy khỏe hơn nhiều. Tôi có thể tự lo cho mình được rồi…”, anh Ch vui vẻ cho biết.

Hiện sức khỏe của bệnh nhân Chu Văn Ch đã ổn định. Ảnh Đức Hoàng

Hiện sức khỏe của bệnh nhân Chu Văn Ch đã ổn định. Ảnh Đức Hoàng

Trước thông tin anh Ch giấu tin mình về từ vùng dịch khi vào cấp cứu ban đầu tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng khiến dư luận xôn xao hơn một ngày nay, anh Ch cho biết: “10h30 ngày 1/11 tôi và bạn vào Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng để cấp cứu vì tôi sốt quá cao. Khi tôi vào phòng cấp cứu thì tôi đưa giấy Chứng minh nhân dân, các sĩ cũng không hỏi tôi từ đâu về và tôi có nói với bác sĩ là từ nước ngoài về. Sau đó bác sĩ khám bệnh cho tôi và nói là tôi bị sốt lạ. Lúc đó tôi đang sốt 40 độ C nên rất mệt mỏi…”, anh Ch kể lại.

Sau đó bạn của anh Ch có kể với bác sĩ rằng anh Ch vừa trở về từ vùng dịch Guinea và anh Ch được chuyển lên BV Đà Nẵng.

“Chính tôi nói tôi từ nước ngoài về chứ bác sĩ có biết tôi từ nước ngoài về đâu mà bảo tôi giấu tin. Tôi đưa Chứng minh nhân dân chứ có đưa hộ chiếu đâu mà bác sĩ biết tôi từ đâu về. Tôi không giấu tin về từ vùng dịch, tôi giấu để làm gì, tôi đâu biết tôi nhiễm Ebola đâu mà giấu…”, anh Ch khẳng định lại.

Trong lúc đó, sáng 4/11, PV GiadinhNet đã cố gắng liên lạc với lãnh đạo BV Hoàn Mỹ Đà Nẵng để tìm hiểu lúc bệnh nhân được nhập viện cấp cứu ban đầu. Tuy nhiên, sau một thời gian chờ đợi, PV được bộ phận Truyền thông của Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng báo cáo lại lãnh đạo…bận họp cả ngày nên không thể tiếp PV được, nếu PV muốn hỏi gì thì cứ ghi câu hỏi rồi sẽ nghiên cứu trả lời sau!?.

Sau đó, bộ phận Truyền thông của BV Hoàn Mỹ Đà Nẵng thông báo lại với PV GiadinhNet rằng các bác sĩ điều trị lúc đầu với bệnh nhân Ch…ngại tiếp xúc với báo chí!.

Đồng thời, một nhân viên Truyền thông của BV Hoàn Mỹ Đà Nẵng báo cáo lại: “Các bác sĩ khoa cấp cứu cho biết khi bệnh nhân Ch vào cấp cứu thì có đưa Chứng minh nhân dân. Bác sĩ trực tiếp khám bệnh cho Ch có hỏi bệnh nhân là có đi từ vùng nào có sốt rét cao không vì sốt của bệnh nhân quá cao. Sau đó bệnh nhân Ch trả lời là bay từ Qatar về, qua sân bay Tân Sơn Nhất rồi về tới Đà Nẵng. Sau đó BV Hoàn Mỹ Đà Nẵng xét nghiệm thì thấy kết quả bất thường, bác sĩ liền gọi người bạn đưa bệnh nhân Ch vào để hỏi thì lúc đó bạn của bệnh nhân Ch mới khai thật là từ bên Guinea về”.

Bệnh nhân Ch đang được điều trị, theo dõi tại khoa Y học nhiệt đới, BV Đà Nẵng. Ảnh Đức Hoàng
Bệnh nhân Ch đang được điều trị, theo dõi tại khoa Y học nhiệt đới, BV Đà Nẵng. Ảnh Đức Hoàng

Liên quan đến tình hình phòng chống dịch Ebola, bác sĩ Ngô Thị Kim Yến, Phó GĐ Sở Y tế Đà Nẵng cho biết hiện lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã đồng ý trang bị thêm cho ngành y tế Đà Nẵng máy siêu lọc máu và máy ECMO (máy Tuần hoàn ngoài cơ thể) trị giá 5,2 tỷ đồng để kịp thời phòng, chống dịch Ebola.

Hiện ngành y tế Đà Nẵng ưu tiên hàng đầu việc giám sát dịch ở cửa khẩu hàng không và cảng biển. Ngoài ra, Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế hiện đang tăng cường ráo riết việc kiểm tra thân nhiệt và tờ khai y tế tại các cửa khẩu, sân bay…

Đức Hoàng

Đức Hoàng
Ý kiến của bạn
BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm

Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 1.573 người mắc và 10 người tử vong.

Sốt cao, buồn nôn, đau thượng vị, cụ ông ở Ninh Bình rơi vào nguy kịch

Sốt cao, buồn nôn, đau thượng vị, cụ ông ở Ninh Bình rơi vào nguy kịch

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy tình trạng nhiễm trùng đường mật nặng. Chỉ số bạch cầu tăng cao, đặc biệt chỉ số phản ứng viêm vọt lên cao gấp hàng chục lần mức bình thường.

Can thiệp ngay trong đêm cứu người bệnh bị áp xe gan lớn, có nguy cơ vỡ

Can thiệp ngay trong đêm cứu người bệnh bị áp xe gan lớn, có nguy cơ vỡ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, nếu ổ áp xe vỡ vào ổ bụng hoặc khoang màng phổi, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào sốc nhiễm khuẩn, đe dọa tính mạng.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Hiếm gặp: Người đàn ông 42 tuổi bị đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặng

Hiếm gặp: Người đàn ông 42 tuổi bị đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặng

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, đây là một tổn thương hiếm, chưa từng gặp trong thực tế lâm sàng tại Việt Nam và trên y văn thế giới cũng chưa có phác đồ điều trị cụ thể.

Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi

Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Bên cạnh những thách thức lớn về sức khỏe thể chất, thực trạng đời sống kinh tế bấp bênh và áp lực chi phí y tế đắt đỏ đang là rào cản lớn nhất đối với một bộ phận không nhỏ người cao tuổi tại Việt Nam trên hành trình an hưởng tuổi già.

Điều gì đang chờ người dân tại 10 gian tư vấn của Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam Lần 7?

Điều gì đang chờ người dân tại 10 gian tư vấn của Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam Lần 7?

Y tế - 5 ngày trước

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 7 sẽ diễn ra vào sáng ngày 28/6 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội). Một trong những điểm nhấn của chương trình là sự quy tụ của 10 chuyên gia dinh dưỡng từ các đơn vị đầu ngành, trực tiếp tư vấn, giải đáp và đồng hành cùng người dân trên hành trình chăm sóc sức khỏe.

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7: Khi mỗi gia đình trở thành 'hạt nhân' xây dựng sức khỏe cộng đồng

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7: Khi mỗi gia đình trở thành 'hạt nhân' xây dựng sức khỏe cộng đồng

Y tế - 5 ngày trước

Diễn ra vào ngày 28/6 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội) đúng Ngày Gia đình Việt Nam, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7 tiếp tục lan tỏa thông điệp chủ động chăm sóc sức khỏe, khuyến khích mỗi cá nhân, mỗi gia đình hình thành thói quen dinh dưỡng khoa học và vận động hợp lý.

Hé lộ không gian Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7: Sẵn sàng cho ngày hội sức khỏe tại CV Thống Nhất

Hé lộ không gian Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7: Sẵn sàng cho ngày hội sức khỏe tại CV Thống Nhất

Y tế - 5 ngày trước

Chỉ còn ít ngày nữa, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7 sẽ chính thức diễn ra tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội). Không gian ngày hội được thiết kế hiện đại, khoa học, nơi người dân có thể trải nghiệm các hoạt động vận động, tư vấn dinh dưỡng và kết nối cộng đồng.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.