Thanh niên trai tráng cũng bị sốt xuất huyết “quật ngã”
GiadinhNet - “Điều đáng lo là muỗi truyền bệnh không di chuyển được xa, nhưng người mang virus sốt xuất huyết (có thời gian ủ bệnh từ 2 - 14 ngày) lại có thể di chuyển đến nhiều địa phương khác nhau chỉ trong vòng vài giờ. Do đó, nguy cơ dịch bùng phát toàn quốc là rất lớn”, PGS.TS Trần Đắc Phu - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) bày tỏ sự lo ngại về diễn biến của dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH) trên phạm vi toàn quốc.
Diễn biến bất thường
PGS.TS Trần Đắc Phu cho biết, hiện nay, dịch bệnh SXH đã xuất hiện tại 50/63 tỉnh, thành phố trong cả nước và có 18 trường hợp tử vong vì dịch bệnh này. Nhiều bệnh nhân là nam giới có sức khỏe rất tốt song do chủ quan, thờ ơ với dịch bệnh cũng đã bị SXH “quật ngã”, phải vào viện cấp cứu!
Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận gần hơn 29.000 trường hợp mắc SXH, tập trung chủ yếu tại khu vực miền Nam, nơi có tập quán dự trữ nước, khu đô thị, công trường xây dựng và khu dân cư đông đúc như: Bình Dương, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu… Số ca mắc trong các tháng đầu năm 2015 tăng hơn cùng kỳ năm 2014 (là năm có số mắc thấp nhất trong vòng 10 năm qua), nhưng thấp hơn nhiều so với giai đoạn 2009 - 2013. Giai đoạn đỉnh điểm là năm 2010, ghi nhận số mắc cao nhất là 150.000 trường hợp, gấp 5 lần so với năm 2014.
PGS.TS Trần Đắc Phu bày tỏ: Nguy cơ dịch bùng phát toàn quốc là rất lớn. Năm nay, dịch SXH có diễn biến bất thường. Số ca SXH ở Hà Nội tăng 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2014, trong khi phía Nam tăng hơn 50%. Số mắc ở miền Bắc chủ yếu là người lớn, trong khi phía Nam chủ yếu là trẻ nhỏ. Trong 18 trường hợp tử vong do SXH (chủ yếu ở 10 tỉnh tập trung ở Đồng bằng sông Cửu Long) nhiều người do đến cơ sở y tế quá muộn. Dự báo, năm 2015 là cao điểm của SXH do tính chất chu kỳ của dịch bệnh này. Riêng tại Hà Nội cũng đã ghi nhận hơn 1.530 trường hợp mắc SXH (tăng 3,5 lần so với cùng kỳ), phân bố trên diện rộng tại 29/30 quận, huyện, thị xã.
Chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc đặc trị
Virus SXH có 4 dạng (type) khác nhau. Mỗi người đều có thể mắc SXH mỗi lần 1 type. Như vậy, 1 người có khả năng mắc SXH ít nhất 4 lần. Thời kỳ ủ bệnh sớm khoảng 2 ngày, muộn khoảng 14 ngày. Trong thời kỳ này, bệnh nhân không có triệu chứng nên rất khó phát hiện. Trong khi đó, SXH có những triệu chứng dễ nhầm lẫn với bệnh sốt virus thông thường nên nhiều người dân có tâm lý chủ quan, không tới các trung tâm y tế khám bệnh, dẫn tới bệnh nặng. Với những biểu hiện lâm sàng của SXH như: Sốt cao đột ngột, đau đầu, buồn nôn…, nhiều người dễ chủ quan, nhầm lẫn với sốt thông thường nên tự dùng thuốc hạ sốt. Nhiều trường hợp nhập viện đã chuyển biến nặng như: Sốc, xuất huyết ngoài da, xuất huyết niêm mạc, xuất huyết não, xuất huyết tiêu hóa… dẫn đến tử vong.
PGS.TS Trần Đắc Phu cho rằng, để giải quyết dứt điểm SXH thì bài toán duy nhất đó là phải có vaccine phòng bệnh. Tuy nhiên, SXH có 4 type nên rất khó để sản xuất vaccine. Để tránh tình trạng bệnh nặng hoặc có biến chứng mới vào viện điều trị, những bệnh nhân bị sốt đột ngột, kèm theo triệu chứng đau đầu, đau mỏi toàn thân, cơ thể có chấm đỏ ở ngoài da, chảy máu răng lợi hoặc chảy máu cam… thì người bệnh nên đến các bệnh viện để được khám và chẩn đoán kịp thời.
Trước thông tin lo ngại muỗi truyền SXH có thể bị “nhờn” thuốc, ông Trần Đắc Phu cũng cho hay, đến nay chưa ghi nhận trường hợp muỗi truyền bệnh SXH kháng hóa chất mà cơ quan chức năng phun phòng bệnh. Tuy nhiên, Cục Y tế dự phòng cho rằng, các địa phương không nên chủ quan với tình hình dịch bệnh. Bộ Y tế đã thành lập 5 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh, tập trung vào 10 tỉnh trọng điểm.
Hiện chưa có vaccine phòng bệnh SXH và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất vẫn là diệt muỗi, diệt bọ gậy và đề phòng muỗi đốt truyền bệnh.
Dịch sốt xuất huyết tăng cao mùa tựu trường
Tại Đà Nẵng, số người mắc SXH đang tăng mạnh trong vài tuần qua. Trong khi đó, số ca mắc tay, chân, miệng tại đây hiện tăng đột biến. 138 ca SXH. Đó là con số ghi nhận trên toàn TP Đà Nẵng từ đầu năm đến nay. Riêng 3 tuần trở lại đây, SXH tăng mạnh ở các phường Hòa Khánh Bắc, Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu) và phường Khuê Trung (quận Cẩm Lệ). Còn số ca mắc tay, chân, miệng tính đến tháng 9 trên toàn thành phố là 1.300 ca, tập trung chủ yếu là trẻ em dưới 5 tuổi. Lượng bệnh tăng 65% so với cùng kỳ năm ngoái và cao nhất trong số các tỉnh miền Trung.
P.Vĩnh
Thủ tướng ra Công điện khẩn phòng, chống dịch
Trước nguy cơ dịch SXH bùng phát thành dịch trên diện rộng, ngày 11/9 Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện khẩn gửi các tỉnh, thành phố tăng cường công tác phòng, chống SXH.
Công điện đã nêu rõ, bệnh SXH là bệnh truyền nhiễm cấp tính do muỗi truyền, bệnh lưu hành ở các tỉnh thành trong cả nước, thường gặp ở trẻ em. Biện pháp dự phòng chủ yếu là diệt muỗi, diệt lăng quăng, (bọ gậy) và phòng muỗi đốt. Để chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh SXH. Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chỉ đạo các cấp chính quyền và các sở, ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai quyết liệt chiến dịch diệt bọ gậy (loăng quăng) trên địa bàn.
Đồng thời, Công điện chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh giám sát tình hình, phát hiện sớm, cấp cứu điều trị kịp thời người bệnh, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong, xử lý triệt để ổ dịch khi phát hiện.
Ngoài ra, Công điện của Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra các địa phương giám sát, phát hiện, xử lý ổ dịch, các biện pháp dự phòng và phác đồ điều trị bệnh SXH; Tập huấn cho cán bộ y tế về công tác chẩn đoán, điều trị, đảm bảo đủ phương tiện, vật tư, trang thiết bị, tổ chức thu dung cấp cứu, điều trị kịp thời nhằm hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong. Ngoài ra, Bộ GD-ĐT phải huy động giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia chiến dịch diệt muỗi, diệt lăng quăng, bọ gậy tại gia đình và cộng đồng theo hướng dẫn của ngành Y tế. Bộ Tài chính đảm bảo kinh phí phòng, chống dịch SXH. Bộ Tài chính đảm bảo đủ kinh phí phòng, chống dịch bệnh SXH của ngành Y tế.
D.Tùng
Hà Anh/Báo Gia đình & Xã hội
Người sống lâu nhất thế giới không đến phòng tập thể dục hay chạy marathon, muốn được như họ thì hãy làm 3 điều
Dân số và phát triển - 23 giờ trướcMôi trường sống của các cụ trăm tuổi ở "Vùng Xanh" (Blue Zones) khiến họ cứ mỗi 20 phút lại tự nhiên vận động một chút - thay vì dồn buổi tập vào một thời điểm cố định trong ngày.
Cuộc thi "Rung chuông vàng" nâng cao kiến thức dân số và sức khỏe sinh sản trong trường học
Dân số và phát triển - 1 ngày trướcGĐXH - Thông qua cuộc thi, học sinh được trang bị kiến thức về dân số, phát triển và sức khỏe sinh sản vị thành niên; rèn kỹ năng sống, ứng xử, phòng chống xâm hại và bạo lực học đường. Đây cũng là sân chơi lành mạnh để các em thể hiện trí tuệ, sáng tạo, giao lưu và chia sẻ quan điểm về những vấn đề văn hóa - xã hội.
8 bước chủ động phòng tránh và giảm thiểu trầm cảm sau sinh
Dân số và phát triển - 1 ngày trướcTrầm cảm sau sinh là một rối loạn tâm trạng nghiêm trọng, gây rủi ro cao cho sức khỏe tinh thần của người mẹ và sự an toàn của trẻ sơ sinh. Tìm hiểu 8 bước tiếp cận quan trọng giúp phụ nữ giảm thiểu nguy cơ trầm cảm sau sinh và vững vàng trong hành trình nuôi con.
Thoái vị đĩa đệm cột sống lưng: Cần làm gì để hết đau?
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcGĐXH - Chỉ một ngày khi đồng ý phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống lưng, cô L. đã có thể tự đi lại và được xuất viện sau 1 tuần.
Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Hà Nội (3): Giải pháp toàn diện và sức mạnh hệ thống chính trị
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcGĐXH - Sau khi nhìn nhận rõ thách thức từ con số và gốc rễ từ tư tưởng xã hội, cuộc chiến kiểm soát nhằm giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại Hà Nội bước sang một giai đoạn mới: Giai đoạn hành động sáng tạo và quyết liệt.
Mang thai bị viêm âm đạo ảnh hưởng thế nào đến thai nhi?
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcGĐXH - Viêm âm đạo do nấm không gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng, nhưng nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến một số bệnh lý cho thai phụ và thai nhi.
Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Hà Nội (2): Nguyên nhân sâu xa và rào cản nhận thức
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcGĐXH - Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) dai dẳng tại Hà Nội không phải là kết quả của sự ngẫu nhiên. Nó là hệ quả trực tiếp của sự xung đột giữa các giá trị tiến bộ về bình đẳng giới và những tư tưởng truyền thống đã ăn sâu vào tiềm thức xã hội.
Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Hà Nội (1): Thách thức lớn cho an sinh và chất lượng dân số Thủ đô
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcGĐXH - Hà Nội, Thủ đô với gần 8,8 triệu dân đã đạt được mức sinh thay thế lý tưởng (khoảng 2,1 con/phụ nữ) và đang phấn đấu tiếp tục duy trì mức sinh thay thế trong năm 2025 và những năm tiếp theo. Tuy nhiên, đằng sau thành tựu này, thành phố đang phải đối mặt với một thách thức lớn và dai dẳng là tình trạng mất cân bằng tỉ số giới tính khi sinh.
Đi khám xương khớp nghĩ bệnh tuổi trung niên, người phụ nữ 52 tuổi bất ngờ phát hiện tiền ung thư cổ tử cung
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcGĐXH - Đang ở độ tuổi được khuyến cáo tầm soát ung thư cổ tử cung, người bệnh được bác sĩ khuyến nghị thực hiện xét nghiệm HPV. Kết quả cho thấy dương tính với HPV type 1
5 nhóm phụ nữ nên chú ý khám sàng lọc ung thư cổ tử cung
Dân số và phát triển - 1 tuần trướcSàng lọc ung thư cổ tử cung rất quan trọng để phát hiện sớm và cải thiện đáng kể cơ hội điều trị thành công. Vậy những chị em nào nên đặc biệt chú ý sàng lọc căn bệnh này?
Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn
Dân số và phát triểnGĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.