Thanh niên trốn khỏi khu cách ly bất ngờ quay trở lại

| Xã hội

Cơ quan chức năng ở An Giang khẳng định sẽ xử lý nghiêm thanh niên trốn cách ly khi đi từ Campuchia về nước.

Ngày 14/5, ông Đoàn Bình Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện An Phú, tỉnh An Giang, cho biết vừa tiếp nhận và thực hiện cách ly đối với Trần Văn Nam (SN 1992; ngụ ấp Kiến Bình 1, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang; tạm trú tại ấp Bình Linh, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) sau thời gian tích cực truy tìm.

Thanh niên trốn khỏi khu cách ly bất ngờ quay trở lại - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng làm việc với Nam tại khu vực cách ly. Ảnh: A.P..

Theo đó, vào khoảng 8 giờ cùng ngày, Nam đã được gia đình vận động trở lại điểm cách ly tập trung tại Trường THPT Lương Thế Vinh. Ngay sau khi tiếp nhận, lãnh đạo UBND huyện An Phú chỉ đạo các đơn vị chức năng lấy lời khai, điều tra dịch tễ những người đã tiếp xúc với Nam để thông báo về Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các địa phương nhằm tổ chức cách ly và theo dõi y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đồng thời, đề xuất xử lý nghiêm đối tượng trốn cách ly này theo quy định.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, trước đó vào ngày 13-5, UBND tỉnh An Giang có văn bản đề nghị các ngành chức năng cùng UBND huyện An Phú khẩn trương truy tìm Nam do đã tự ý bỏ trốn khỏi khu vực cách ly. Cũng theo văn bản này, vào khoảng 17 giờ 15 phút, ngày 10-5, tại khu cách ly Trường THPT Lương Thế Vinh có tiếp nhận anh Nam vì thanh niên này đi từ Campuchia bằng xuồng gỗ qua xã Khánh An nên bị lực lượng Bộ đội Biên phòng Long Bình giữ lại và giao cho Trạm Y tế thị trấn Long Bình chuyển về.

Tuy nhiên, đến rạng sáng hôm sau thì anh này đã tự ý bỏ trốn để tránh bị lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Theo Người lao động

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tin sáng 28/9: Người dân cần làm ngay điều này hôm nay để không bị khóa tài khoản định danh điện tử VNeID; Cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng

Tin sáng 28/9: Người dân cần làm ngay điều này hôm nay để không bị khóa tài khoản định danh điện tử VNeID; Cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng

Thời sự -

GĐXH - Từ ngày 28/9, hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ tự động khóa tài khoản định danh điện tử VNeID nếu số thuê bao di động được sử dụng để đăng ký tài khoản đã thay đổi và không còn chính chủ; Theo Nghị định 367/2026/NĐ-CP, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng.

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Đời sống -

GĐXH - Dù UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với các mỏ cát, sỏi chưa đủ điều kiện pháp lý, ghi nhận thực tế tại mỏ cát của Hợp tác xã (HTX) Khai Minh (xã Trấn Yên) cho thấy dấu hiệu kinh doanh và vận chuyển khoáng sản vẫn diễn ra, đặt ra dấu hỏi lớn về kỷ cương quản lý tại địa phương.

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Đời sống -

GĐXH - Sau gần 10 năm kể từ ngày khởi công, dự án xây dựng tuyến đường từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội đang từng bước được giải phóng mặt bằng. Nhiều căn nhà đã được tháo dỡ, song tại một số vị trí, đất dự án lại xuất hiện rác thải, phế thải xây dựng và đồ đạc hư hỏng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.