Thành phố Thái Nguyên: Vì sao cứ phải lấy đất của Trung tâm Bảo trợ xã hội bán đấu giá?
GiadinhNet - Hàng nghìn mét vuông đất của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thái Nguyên được UBND tỉnh cấp để làm dự án cho đối tượng này lại bị UBND thành phố Thái Nguyên thu hồi và mang bán đấu giá.
Thành phố bán đất đã được tỉnh duyệt dự án
Thời gian qua, dư luận ở tỉnh Thái Nguyên xôn xao vì hàng nghìn mét vuông đất trong Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thái Nguyên bị UBND thành phố Thái Nguyên thu hồi và phân 12 lô để mang bán đấu giá. Điều đáng nói là toàn bộ đất được mang ra bán đấu giá này lại nằm trên một dự án đã được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt cách đây gần 2 năm và hiện vẫn đang được triển khai xây dựng.
Theo bà Nguyễn Thúy Hường, Giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Thái Nguyên, tháng 10/2015, UBND tỉnh Thái Nguyên có Quyết định số 2994/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thái Nguyên. Theo Quyết định này, Dự án được đầu tư xây dựng nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trung tâm. Đây là dự án thể hiện chính sách của Đảng và Nhà nước quan tâm tới các đối tượng yếu thế trong xã hội.
Với Dự án này, sau khi xây dựng hoàn chỉnh, Trung tâm sẽ có quy mô nuôi dưỡng, chăm sóc cho khoảng gần 200 đối tượng với tổng mức đầu tư 65 tỉ đồng, trong đó có 5 tỉ đồng xã hội hóa. Bà Hường cho biết, trước khi được quy hoạch, đất của Trung tâm có diện tích gần 8.000m2, tuy nhiên, do phải lùi vào để làm đường nên diện tích bị thu hẹp lại còn 6.800m2.
Theo bà Hường, chức năng của Trung tâm là nuôi dưỡng, chăm sóc người có công với cách mạng, người già cô đơn, người khuyết tật, người nhiễm HIV/AIDS, người lang thang, người rối nhiễu tâm trí; Trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi không nơi nương tựa, trẻ em là con phạm nhân, trẻ em giáo dưỡng, trẻ em là nạn nhân chất độc hóa học; Tiếp nhận và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em là nạn nhân buôn bán từ nước ngoài trở về; Đối tượng nuôi dưỡng tự nguyện (đóng góp kinh phí) và các đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.
Hiện nay, Trung tâm đang chăm sóc, nuôi dưỡng 85 đối tượng yếu thế trong xã hội. Trong buổi trò chuyện với chúng tôi, bà Hường ngậm ngùi: “Các đối tượng mà Trung tâm đang nuôi dưỡng, chăm sóc có điều kiện hết sức đặc biệt. Khi UBND tỉnh có Quyết định phê duyệt Dự án, những cán bộ, nhân viên trong Trung tâm như chúng tôi rất vui mừng. Nhưng đùng một cái nghe tin, UBND TP Thái Nguyên đã thu hồi, lấy của Trung tâm 2100m2 đất rồi mang ra bán đấu giá”.
Lãnh đạo Trung tâm BTXH cũng cho biết, trước khi thu hồi đất, UBND TP Thái Nguyên đã không có thông báo thu hồi đất, phía Trung tâm không được mời dự họp, không được biết dự án Khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài sẽ lấy đất của Trung tâm. “Quan điểm của tôi là chờ Quyết định của UBND tỉnh, nếu tỉnh bảo dừng thì chúng tôi dừng. Dự án nào cũng hay, cũng tốt và chúng tôi ủng hộ, không chống đối, nếu đất này lấy để phục vụ công trình quốc gia, nhưng đây là lấy phân lô bán nền thì tôi phải có ý kiến đến cùng”, bà Hường bức xúc.
Phương án nào cũng lãng phí tiền ngân sách
Theo tìm hiểu của chúng tôi, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thái Nguyên được thành lập năm 1991 với sự sáp nhập của Khu dưỡng lão dành cho người có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ với Trạm xã hội, nơi nuôi dưỡng những hoàn cảnh không nơi nương tựa. Trước đây, Trung tâm nằm khép kín và giáp ranh với đồng ruộng của người dân phường Quang Trung. Gần đây, khi dự án đường Bắc Sơn kéo dài nối từ cầu Gia Bảy lên hồ Núi Cốc đi vào phía sau Trung tâm thì khu vực này đất bắt đầu “sốt”. Từ một vùng đất “cho không ai lấy, bán không ai mua” nay mỗi mét vuông đất có giá hàng chục triệu đồng.
Và cũng theo Quyết định 2994/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thái Nguyên, vừa qua, các gói thầu của Dự án đã được đấu thầu và triển khai xây dựng. Tuy nhiên, theo bà Hường, cho tới trước thời điểm đất của Trung tâm bị phân lô, đưa ra bán đấu giá, chưa có cơ quan có thẩm quyền nào ban hành văn bản yêu cầu Trung tâm dừng triển khai dự án này.
Tuy nhiên, do 2.100m2 đất mà UBND TP Thái Nguyên ra quyết định thu hồi đất và được Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên mang ra bán đấu giá có nhiều công trình đang xây dựng thuộc Dự án của Trung tâm Bảo trợ xã hội nên hiện nay (việc xây dựng các công trình trên) đang phải dừng lại. Bà Hường cho biết, trong khu vực 2.100m2 đất này, một số gói thầu đã xây dựng hoàn thành như hạng mục bờ tường rào được xây dựng chi phí 1 tỉ, gói san lấp… “Nếu lấy 2.100m2 này thì lấy vào đất của 2 gói thầu đã đấu thầu cách đây mấy tháng. Khu vực này được quy hoạch có 3 tòa nhà thì phần đất mà UBND TP thu hồi để bán đấu giá đã lấy hết 1 nhà, còn 2 nhà khác thì hết một nửa”, bà Hường nói tiếp.
Theo bà Hường, “Thời điểm nhân viên của Trung tâm Phát triển quỹ đất của TP Thái Nguyên đến kiểm kê thì có nhà tang lễ chưa phá dỡ và hơn 100m tường rào đã xây của gói thầu số 1. Sau đó, UBND TP ra quyết định bồi thường 467 triệu đồng. Nhưng bản kiểm kê này không hề có chữ ký của tôi, họ ra Tổ trưởng dân phố để lấy chữ ký và thu hồi đất của Trung tâm 2.100m2 và ra một Quyết định đền bù 467 triệu tiền bờ rào”.
Về việc lô đất được bán đấu giá như thế nào, bà Hường cũng không hề biết: “Sau khi có chữ ký của Tổ dân phố, phía UBND TP Thái Nguyên đã chuyển sang Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên bán đấu giá 12 lô. Đến nay, họ nhiều lần yêu cầu chúng tôi ra lấy tiền bồi thường ở phường Quang Trung nhưng chúng tôi chưa lấy”.
Được biết, sau khi lấy 2100m2 đất để bán đấu giá, các ban ngành của UBND thành phố đã tính ra 3 phương án cho Trung tâm: Thứ nhất là chuyển một phần Trung tâm sang nơi khác, nhưng theo bà Hường đây là điều không hợp lý, vì đây là đối tượng xã hội, họ như một gia đình, một quần thể nên không thể tách ra được. Hơn nữa, nhân lực sẽ rất tốn kém, mà biên chế thì không có. Về phương án 2 là di chuyển toàn bộ Trung tâm về phía khu Núi Cốc. Phương án thứ 3 là dịch Trung tâm vào phía nhà dân, nhưng trong buổi họp dân, người dân phản đối và không đồng ý. Theo bà Hường, vì Trung tâm Bảo trợ xã hội có gói thầu đã được đấu thầu, nhiều công trình đã được xây dựng nên dù bất cứ phương án nào, cũng đều rất tốn kém và lãng phí tiền ngân sách.
Trao đổi với PV, Phó Chủ tịch UBND TP Thái Nguyên Lê Quang Minh cho biết, UBND TP đã thu hồi đất theo quy hoạch, sau đó phân ra 12 lô và chuyển cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh bán đấu giá. Trước câu hỏi, đất này là dự án được UBND tỉnh cấp và trong khi chưa có các văn bản của UBND tỉnh về việc tạm dừng dự án nhưng thành phố đã mang đấu giá, có phải là trái pháp luật? ông Minh cho biết việc này thành phố đã có trao đổi với Trung tâm (Tuy nhiên, bà Hường khẳng định, bà không hề biết việc UBND TP Thái Nguyên thu hồi đất để bán đấu giá- PV).
Trong buổi làm việc, ông Minh cũng tiết lộ, các lô đất bán đấu giá vừa qua đã được các cá nhân trúng đấu giá thống nhất đổi sang vị trí khác.
Phùng Bình
Toàn cảnh trận địa pháo hoa ở Hà Nội chào mừng năm mới Bính Ngọ 2026
Xã hội - 3 giờ trướcTrong đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026, Hà Nội sẽ tổ chức 33 điểm bắn pháo hoa với 34 trận địa, gồm 11 trận địa tầm cao và 23 trận địa tầm thấp.
Camera AI có ghi hình và xử phạt xuyên Tết không? CSGT trả lời cụ thể
Xã hội - 3 giờ trướcCamera AI ghi hình và xử phạt xuyên Tết không là câu hỏi được nhiều người dân quan tâm khi lưu thông vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Quy định mới nhất về khoảng cách giữa các xe năm 2026, lái xe cần lưu ý không bị phạt rất nặng
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Tuân thủ quy định pháp luật về khoảng cách giữa các xe khi tham gia giao thông là điều người lái xe cần nắm rõ. Năm 2026, khoảng cách giữa các xe được quy định thế nào?
Mùa xuân xa nhà của những "trụ cột" tuổi 20 vượt khó
Đời sống - 5 giờ trướcDù không được về nhà ăn bữa cơm đoàn viên nhưng sự cố gắng và lòng hiếu thảo của những đứa con xa quê đã khiến ngày Tết trở nên ấm áp, ý nghĩa.
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 124 trường hợp vượt đèn đỏ tại nút giao điểm Phạm Văn Bạch
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Trong 24 giờ qua (từ ngày 13/2 - 14/2), hệ thống Camera AI đã ghi nhận sự gia tăng đột biến về số lượng vi phạm tại nội đô, đặc biệt là danh sách dài các trường hợp vượt đèn đỏ bị "mắt thần" ghi lại một cách chính xác.
Quy định mới nhất về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ phổ biến năm 2026
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Dưới đây là hành vi vi phạm giao thông phổ biến và các mức xử phạt theo quy định của Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Người tham gia giao thông nên biết để tránh bị xử phạt.
Lưu ý của Công an TPHCM khi đốt pháo hoa dịp Tết
Xã hội - 8 giờ trướcPháo hoa dù mang lại không khí nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy, nổ.
Cho bạn mượn xe mô tô tự gây tai nạn tử vong, bị khởi tố
Pháp luật - 9 giờ trướcGiao xe cho người đã uống rượu bia, không đủ điều kiện điều khiển, sau đó người này tự gây tai nạn tử vong, chủ xe bị khởi tố.
Bắt 17 đối tượng trong đường dây sản xuất thuốc giả, thực phẩm chức năng cực lớn
Pháp luật - 9 giờ trướcLiên quan tới đường dây sản xuất thuốc giả, thực phẩm chức năng cực lớn, VKSND tỉnh Thanh Hóa vừa phê chuẩn lệnh khởi tố, bắt tạm giam 17 đối tượng
Người sinh 3 tháng Âm lịch này nhân duyên đại vượng: Ngày càng giàu nhờ nhiều mối quan hệ
Đời sống - 9 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi, người sinh vào một số tháng Âm lịch nhất định thường có nhân duyên tốt đẹp, biết gây dựng mối quan hệ bền chặt, nhờ đó mà con đường làm ăn hanh thông, tài lộc ngày càng dồi dào.
Người sinh 3 tháng Âm lịch này nhân duyên đại vượng: Ngày càng giàu nhờ nhiều mối quan hệ
Đời sốngGĐXH - Theo tử vi, người sinh vào một số tháng Âm lịch nhất định thường có nhân duyên tốt đẹp, biết gây dựng mối quan hệ bền chặt, nhờ đó mà con đường làm ăn hanh thông, tài lộc ngày càng dồi dào.