Thành tàn phế khi xả thân cứu bố
Thấy bố bị đánh, Nguyễn xông vào tấn công Khánh để giải cứu nhưng không được. Nguyễn bị Khánh truy đuổi, phang gậy trúng đầu khiến vỡ sọ não gây liệt tứ chi, nguy cơ tử vong cao.

Bị nhóm của Khánh đuổi đánh, Nguyễn cùng bố cầm vỏ chai chạy sang quán cắt tóc gần đó ẩn nấp. Khánh cầm theo gậy gỗ chạy lại yêu cầu ông Hầu bỏ vỏ chai xuống đất. Ông Hầu không làm theo nên bị Khánh dùng gậy đánh mạnh vào tay.
Bênh bố, Nguyễn xông tới và bị Khánh đánh vào đầu. Khi cha con Nguyễn nằm quỵ xuống đất, Khánh vẫn tiếp tục tấn công... Một người bạn của Nguyễn chạy đến dùng gậy khống chế được Khánh và dìu Nguyễn bỏ chạy.