Thanh, thiếu niên cần nhiều sáng kiến hơn để tiếp cận thông tin về sức khỏe sinh sản
GiadinhNet - Sau hơn 4 tháng phát động cuộc thi Tìm kiếm sáng kiến thanh niên về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục (SKSS/SKTD), Ban Tổ chức đã tìm ra 2 sáng kiến để hỗ trợ triển khai từ tháng 5 đến tháng 11/2019. Cuộc thi do Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) và Ban quản lý Dự án VNM9P04, Bộ Nội vụ phối hợp tổ chức.
Ông Nguyễn Thanh Hảo, Giám đốc Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương nói chuyện với các bạn trẻ tham gia sáng kiến Hành trình không lời. Ảnh: PV
Hai sáng kiến được hỗ trợ với số tiền hơn 100 triệu đồng gồm: Phát triển mạng lưới truyền thông tiếp cận dịch vụ chăm sóc SKSS/SKTD góp phần giảm tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong thanh niên và vị thành niên người dân tộc thiểu số miền núi tại huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) do nhóm tác giả bộ môn Địa lý, Khoa học xã hội, Trường ĐH Quảng Bình thực hiện; sáng kiến "Hành trình không lời" tại TP Buôn Mê Thuột (tỉnh Đắk Lắk) với đối tượng hưởng lợi là các thành viên CLB Người điếc TP Buôn Mê Thuột.
Tại Lễ tổng kết sáng kiến thanh niên về SKSS/SKTD được tổ chức cuối tuần qua, chị Nguyễn Thị Ly Ly (27 tuổi, giáo viên Sinh học, Trưởng nhóm sáng kiến Hành trình không lời) chia sẻ, với CLB Người điếc TP Buôn Mê Thuột, trình độ văn hóa khác nhau, nhưng đa phần kiến thức về SKSS/SKTD rất hạn chế, một phần do sự khó khăn trong tiếp cận thông tin, giao tiếp. Thậm chí, một số bạn nữ còn bị quấy rối tình dục khi đi làm về muộn trên xe công cộng, nhưng đáng nói là chính nạn nhân không hề hay biết đó là quấy rối. Muốn chống cự, họ cũng chỉ biết đẩy ra. Do đó, đi đâu dù là đi chơi hay đi làm, họ cũng phải đi theo đội nhóm để bảo vệ nhau.
Khi được nhóm sáng kiến Hành trình không lời chia sẻ, đào tạo kiến thức thông qua các buổi nói chuyện trực tiếp, các clip truyền thông bằng ký hiệu ngôn ngữ, trang truyền thông của nhóm về kỹ năng bảo vệ bản thân, phòng tránh thai hay sức khoẻ tình dục, đặc biệt giới thiệu các bác sĩ, chuyên gia tư vấn, nhiều bạn trẻ của CLB đã mạnh dạn chia sẻ câu chuyện cá nhân, có kiến thức, từ đó tự đặt câu hỏi và phản biện lại với giảng viên, tự mình bảo vệ bản thân, không dừng lại trong 6 tháng thực hiện dự án này. Theo chị Ly Ly, đó là bước tiến quan trọng mà sáng kiến Hành trình không lời thực hiện được.
Đánh giá tính thiết thực của các sáng kiến, các đại biểu hội nghị cho rằng thanh, thiếu niên cần nhiều sáng kiến hơn để tiếp cận thông tin về SKSS/SKTD. Các sáng kiến đều có khả năng mở rộng và nhân ra diện rộng nếu có môi trường hỗ trợ phù hợp.
T.Nguyên