Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tháo dỡ các hạng mục cuối cùng của đường đua F1 đầu tiên tại Việt Nam, khách sẽ được bảo lưu vé

Thứ hai, 18:52 12/10/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Hiện nay, sau 7 tháng tạm dừng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các hạng mục cuối cùng của đường đua F1 đang được các công nhân khẩn trương tháo gỡ nhằm tránh hư hỏng các trang thiết bị dù chưa từng được sử dụng.


Được xây dựng trên tổng diện tích hơn 88ha tại khu vực Khu Liên hiệp thể thao Mỹ Đình,  đường đua có độ dài 5.607m chạy qua 23 khúc cua và nhiều tuyến phố của Hà Nội như Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo,.... Trước mùa giải dự kiến, tuyến đường đã được thi công, gia cố để đảm bảo các điều kiện về chuẩn đường đua F1. Các khán đài trên đường đua lần lượt là tên gọi của 9 tỉnh, thành từ Bắc vào Nam là khán đài Thăng Long, Hải Phòng, Hạ Long, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Sài Gòn, Cần Thơ, Phú Quốc.

Do lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam nên giải đua Formula 1 VinFast Vietnam Grand Prix 2020 được khá nhiều người quan tâm. Khán đài đang được tháo gỡ hoàn toàn khiến nhiều người băn khoăn khi đã mua vé xem chặng đua này. 

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, đại diện Công ty Vietnam Grand Prix, đơn vị tổ chức chặng đua Formula 1 VinFast Vietnam Grand Prix 2020 cho biết, toàn bộ vé của chặng đua F1 sẽ được bảo lưu để chờ lịch trình chặng đua mới nhất. Hiện nay, chặng đua F1 chỉ đang tạm hoãn để đảm bảo các giải pháp an toàn về y tế. Ngay khi có chặng đua mới, khách hàng sẽ được đổi vé và gửi đến tận nơi mà không bất kể chi phí nào. Vé điện tử sẽ được phát hành vào trước thời điểm tổ chức dịch khoảng 3 tuần. Dự kiến, chặng đua mới sẽ bắt đầu hoạt động vào khoảng đầu năm 2021.

Tháo gỡ các hạng mục cuối cùng của đường đua F1 đầu tiên tại Việt Nam, khách sẽ được bảo lưu vé - Ảnh 2.

Do xây dựng theo công nghệ mới, toàn bộ hệ thống khán đài và các trang thiết bị thuộc đường đua F1 đều không sử dụng ốc, vít nên việc tháo dỡ tương đối dễ dàng.

Tháo gỡ các hạng mục cuối cùng của đường đua F1 đầu tiên tại Việt Nam, khách sẽ được bảo lưu vé - Ảnh 3.

Các công nhân đang gấp rút thực hiện các công đoạn gỡ bỏ vì thời tiết Hà Nội đang sắp bước vào thời điểm mùa mưa gây trở ngại cho tiến độ cũng như khó khăn trong bảo quản các trang thiết bị.

Tháo gỡ các hạng mục cuối cùng của đường đua F1 đầu tiên tại Việt Nam, khách sẽ được bảo lưu vé - Ảnh 4.

Đường đua F1 và giải đấu được tổ chức với mong muốn quảng bá hình ảnh Thủ đô trước mắt bạn bè quốc tế. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của COVID-19, đường đua đã hoãn đến hai lần kế hoạch tổ chức giải.

Tháo gỡ các hạng mục cuối cùng của đường đua F1 đầu tiên tại Việt Nam, khách sẽ được bảo lưu vé - Ảnh 5.

Các công trình khán đài nhằm phục vụ chỗ ngồi cho khán giả đến xem chặng đua. Trung bình, các giải đua F1 trên thế giới đều thu hút hàng triệu khán giả xem trực tiếp và trên sóng truyền hình nhiều nước.

Tháo gỡ các hạng mục cuối cùng của đường đua F1 đầu tiên tại Việt Nam, khách sẽ được bảo lưu vé - Ảnh 6.

Các trang thiết bị đã được tháo gỡ, tập kết vào kho phía sau công trình nhằm tránh hư hỏng khi giải đấu chưa diễn ra.

Tháo gỡ các hạng mục cuối cùng của đường đua F1 đầu tiên tại Việt Nam, khách sẽ được bảo lưu vé - Ảnh 7.

Dự kiến, khoảng một tuần lễ tới, toàn bộ công trình tháo gỡ sẽ được hoàn thiện và lắp ráp trở lại nếu chặng đua tiếp tục được tổ chức.

Tháo gỡ các hạng mục cuối cùng của đường đua F1 đầu tiên tại Việt Nam, khách sẽ được bảo lưu vé - Ảnh 8.

Toàn cảnh khán đài Hà Nội, 1 trong 9 khán đài thuộc đường đua F1 khi mới được hoàn thiện trước đây.

Huy Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Xe ô tô có gắn camera hành trình khi đang di chuyển với tốc độ cao thì bất ngờ gặp xe khách chuyển làn mà không chú ý quan sát, không bật đèn tín hiệu, hậu quả va chạm đã xảy ra.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Thời gian qua, thủ đoạn giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp diễn ra khá phổ biến, khiến nhiều người sập bẫy...

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 2 giờ trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 6 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Top