Thấy con đi ngoài ra máu tươi, mẹ mua thuốc mát gan về cho uống khiến bệnh nặng thêm

| Sống khỏe

GiadinhNet – Nghĩ đơn giản do con mình nóng trong, ít uống nước và ăn rau nên chị H. làm theo lời mọi người xung quanh tư vấn đó đã mua thuốc mát gan về cho con uống. Tuy nhiên, tình trạng của bé ngày càng nặng.

Mới đây, thông tin từ Bệnh viện Bưu điện cho biết, trong những ngày khám, tư vấn miễn phí các bệnh lý vùng hậu môn, trực tràng diễn ra tại Bệnh viện vừa qua, đơn vị này đã tiếp nhận hàng trăm bệnh nhân ở các lứa tuổi. Trong đó, nhiều trường hợp khám đã phát hiện bị polyp, khối u thậm chí là ung thư trực tràng.

Theo các bác sĩ, phần lớn là do người bệnh chủ quan, cho rằng các dấu hiệu như rối loạn tiêu hóa, chảy máu vùng hậu môn, đi ngoài ra máu… chỉ là do cơ địa, do ăn uống hoặc là do bị trĩ nên không đi khám hoặc đi soi trực tràng mà tự ý điều trị bệnh tại nhà. Chính vì thế, khi đến bệnh viện, diễn tiến của bệnh đã nặng hơn rất nhiều, điều trị không đơn giản như lúc mới bị bệnh.


Bé A được khám và soi trực tràng miễn phí tại Bệnh viện Bưu điện

Bé A được khám và soi trực tràng miễn phí tại Bệnh viện Bưu điện

Như trường hợp của bé Nguyễn Thị Minh A. (6 tuổi, quê Thái Bình) bị đi ngoài ra máu tươi cách đây hơn 1 tháng. Nghĩ đơn giản do con mình nóng trong, ít uống nước và ăn rau nên chị Phạm Thị H. làm theo lời mọi người xung quanh tư vấn đó đã mua thuốc mát gan về cho con uống.

Tuy nhiên, việc đi ngoài ra máu của cháu A. không hề giảm mà có dấu hiệu nặng lên, lượng máu tươi kèm phân trong mỗi lần đi ngoài ngày càng nhiều. Khi ấy, chị H. mới tá hỏa đưa con đến Bệnh viện Bưu điện khám.

Tại Bệnh viện, bé A. đã được các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp và Nội soi – Thăm dò chức năng khám và soi trực tràng miễn phí. Kết quả cho thấy, nguyên nhân của việc cháu bé bị chảy máu khi đi ngoài là do trực tràng của bé có polyp.

Mặc dù polyp lành tính nhưng nếu không đi khám và có biện pháp xử lý kịp thời sẽ gây chảy máu kéo dài, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe và sự phát triển của bé về sau.

Ngay sau khi được các bác sĩ giải thích, tư vấn, chị H. đã đồng ý nhờ các bác sĩ thực hiện thủ thuật cắt polyp qua nội soi cho bé Minh A.

Đây là thủ thuật đơn giản, nhẹ nhàng, khá an toàn, không gây đau đớn và không mất nhiều thời gian của người bệnh. Ngay sau khi thực hiện thủ thuật, bé A. có thể về nhà, không cần điều trị nội trú tại bệnh viện.

Biểu hiện Polyp đại trực tràng ở trẻ em

Các bác sĩ cho biết, biểu hiện lâm sàng nổi bật của bệnh polyp đại trực tràng ở trẻ em là đi ngoài phân máu và máu tươi nhỏ giọt cuối bãi chiếm tỷ lệ 94,2%, máu có thể bao ngoài khuôn phân thành sọc.

Bên cạnh đó, trẻ có thể đi ngoài phân nhầy máu gặp với tỷ lệ 12,8%. Những trường hợp phân nhầy máu thường gặp ở những bệnh nhân có polyp trực tràng sát hậu môn nên có thể dễ nhầm với hội chứng lỵ ở trẻ nhỏ.

Đôi khi polyp có thể tự đứt gây tình trạng mất máu cấp tính đe dọa tính mạng của bệnh nhân nếu không điều trị kịp thời. Polyp cũng có thể sa lồi ra ngoài khi polyp ở vị trí thấp gây cảm giác đau rát cho bệnh nhân.

Tuy nhiên, trên thực tế, chỉ một số ít trẻ được chẩn đoán đúng là polyp đại trực tràng, do vậy nhiều trường hợp trẻ phải dùng nhiều loại thuốc kháng sinh một cách không cần thiết mà không trị dứt được bệnh.

Theo các bác sĩ, nhiều người hay quan niệm bệnh hậu môn, trực tràng là bệnh của người già, thế nhưng, đây là quan niệm sai lầm vì tất cả mọi lứa tuổi đều có thể mắc, kể cả trẻ nhỏ. Do đó, nếu thấy trẻ có dấu hiệu bất thường, cần đưa đi khám ngay để tìm ra nguyên nhân và điều trị kịp thời, tránh để lại hậu quả.

Tuyệt đối không nên tự chẩn đoán rồi mua thuốc uống hoặc tự chữa theo kinh nghiệm dân gian khiến bệnh không khỏi mà còn có thể xảy ra những diễn biến xấu, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.

Mai Thùy

Ý kiến của bạn
Tags:
Chủ tịch Hội Chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh Việt Nam: Mãn kinh không chỉ là sự kết thúc chức năng sinh sản

Chủ tịch Hội Chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh Việt Nam: Mãn kinh không chỉ là sự kết thúc chức năng sinh sản

Sống khỏe -

GĐXH - Theo GS.TS Trần Thị Phương Mai, Chủ tịch Hội Chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh Việt Nam, mãn kinh không chỉ là dấu mốc kết thúc chức năng sinh sản mà còn là điểm chuyển đổi trong tiến trình tiếp theo của sức khỏe phụ nữ. Với hàng triệu phụ nữ bước vào thời kỳ này, chủ động hiểu đúng, chăm sóc toàn diện từ dinh dưỡng, vận động, giấc ngủ đến kiểm soát các yếu tố nguy cơ sẽ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống trong 30–40 năm sau mãn kinh.

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Y tế -

GĐXH - Tại Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 27/8/2026 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2035, Thành phố đặt ra một định hướng dài hạn, trong đó sức khỏe người học được quản lý theo hướng toàn diện, chủ động và liên tục, với sự tham gia của nhà trường, gia đình, ngành y tế và chính quyền các cấp.

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

Y tế -

GĐXH - Ngày 28/8, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2026, đánh dấu thời điểm 407 sinh viên chính thức hoàn thành chặng đường học tập, rèn luyện và thực hành nghề nghiệp để bước vào hành trình mới.

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E vừa điều trị thành công cho cụ ông 93 tuổi nhập viện trong tình trạng bí tiểu cấp. Người bệnh mắc khối u tuyến tiền liệt kích thước "khủng" lớn gấp 5 lần bình thường, kèm theo bệnh lý thoát vị bẹn bên trái và nhiều bệnh nền phức tạp.

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Y tế -

GĐXH - Năm học 2026-2027, Hà Nội đặt mục tiêu nâng cao chất lượng y tế trường học, chủ động quản lý sức khỏe, dinh dưỡng và phòng chống dịch bệnh cho học sinh. Thành phố phấn đấu 100% học sinh được kiểm tra hoặc khám sức khỏe đầu năm, theo dõi chiều cao, cân nặng 5 lần/năm; đồng thời siết chặt an toàn thực phẩm và đẩy mạnh số hóa quản lý bữa ăn bán trú.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.