Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thầy đồi bại, xâm hại nữ sinh

Thứ hai, 10:11 15/12/2008 | Pháp luật

Thấy cháu Đ.T.L ở Đông Hưng, Thái Bình phổng phao, xinh xắn, đối tượng Tô Văn Huy (SN 1982, giáo viên trường THCS Hợp Tiến, huyện Đông Hưng) đã nhiều lần tán tỉnh và giở trò đồi bại.

Sự việc được gia đình cháu L phát hiện và báo lên Công an huyện Đông Hưng, nhưng không hiểu vì lý do gì Huy vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, khiến gia đình nạn nhân và dư luận địa phương vô cùng bức xúc.

Người thầy đồi bại

Theo đơn tố cáo của ông Đặng Đình Hưởng (bác ruột cháu L), trú tại thôn Trưng Trắc, xã Đông Á gửi Báo GĐ&XH, Huy là người cùng xã, hiện là giáo viên Trường THCS Hợp Tiến. Tính đến thời điểm bị gia đình cháu L phát hiện, Huy đã 5 lần có hành vi giao cấu với cháu L. Lần đầu tiên Huy có hành vi này vào ngày 14/7/2007, khi ấy cháu L mới bước qua 13 tuổi, 6 tháng (L sinh ngày 4/1/1994 - PV).

Ông Hưởng cho biết: “Vụ việc được phát hiện vào khoảng 19 giờ ngày 6/6/2008, khi ấy chị Tô Thị N (mẹ cháu L) từ nhà ông bà ngoại về thì phát hiện L và Huy đang loay hoay mặc quần áo trong nhà tắm. Qua truy hỏi con gái, nghi ngờ Huy đã giao cấu với con gái, chị N đã trình báo vụ việc lên Công an xã Đông Á và Công an huyện Đông Hưng.

Ngay sáng hôm sau, Huy bị bắt tạm giam với thời hạn 4 tháng, nhưng nhanh chóng được trả tự do khoảng 1 tháng sau đó. Từ ngày được tự do, Huy tỏ ra thách thức với gia đình chúng tôi là mọi việc đã được “lo” ổn thoả, chờ ngày “hưởng án treo”. Lo cháu gái bị ảnh hưởng tâm lý trước sự xuất hiện của Huy, gia đình tôi đã nhiều lần làm đơn kiến nghị Công an huyện Đông Hưng bắt tạm giam đối tượng này, nhưng không được chấp thuận”.

Theo ông Hưởng, những nghi ngờ của gia đình không phải là vô căn cứ. Bởi lẽ, ngay trong giai đoạn điều tra một số cán bộ Công an huyện và VKSND huyện Đông Hưng đã vài lần đến khuyên gia đình nên nhận tiền của gia đình Huy, nhằm viết giấy bãi nại cho đối tượng. Ông Hưởng nói: “Ngày 3/7/2008, anh Khánh ở VKSND huyện và anh Hưng (cán bộ điều tra) đến vận động gia đình nhận tiền bồi hoàn dân sự của gia đình Huy. Tuy nhiên, gia đình chúng tôi đã từ chối.

Tiếp đó, ngày 9/7/2008 ông Nguyễn Đức Vũ- Đội trưởng Đội điều tra về TTXH, Công an huyện Đông Hưng và một cán bộ điều tra đem 16,2 triệu đồng đến gia đình và nói đây là tiền của gia đình anh Huy nhằm bồi thường cho cháu L. Nếu là thiện chí của gia đình anh Huy, sao họ không tự đưa đến mà phải nhờ công an? Gia đình tôi không hiểu vì mục đích gì khi vụ án đang trong quá trình điều tra, điều tra viên lại đem tiền đến nhà mà không thông báo, không có văn bản, không có đại diện chính quyền địa phương đi cùng?”.

Công an “làm ơn mắc oán” (?)

Thượng tá Nguyễn Văn Triệu - Phó trưởng Công an huyện Đông Hưng trong buổi làm việc với PV Báo GĐ&XH.


Làm việc với PV Báo GĐ&XH xung quanh những nội dung tố cáo của gia đình cháu L, Thượng tá Nguyễn Văn Triệu - Phó trưởng Công an huyện Đông Hưng cho biết: Ban đầu, chúng tôi chỉ xác định Huy có hành vi dâm ô với cháu L nên ra lệnh bắt khẩn cấp Huy. Tuy nhiên, sau quá trình đấu tranh Huy đã khai nhận thành khẩn với CQĐT đã có hành vi giao cấu với cháu L 5 lần. Trong đó, 4 lần trước đã hoàn thành, lần thứ 5 đang chuẩn bị thì gia đình cháu phát hiện và báo lên cơ quan công an. Việc CQĐT xác định hành vi của Huy là “giao cấu với trẻ em” là hoàn toàn chính xác, bởi việc này có tự nguyện của Huy và L”.

Liên quan đến việc thả bị can Huy, Thượng tá Triệu cho rằng: “Do Huy khai báo thành khẩn, Phòng GD&ĐT huyện và gia đình có đơn xin bảo lãnh, hơn nữa gia đình Huy đã nộp cho CQĐT là 16,5 triệu đồng nhằm bồi thường tổn thất cho cháu L. Xét thấy không cần thiết phải tạm giam Huy nữa, nên CQĐT đã có Công văn gửi VKSND cùng cấp phê chuẩn cho Huy được tại ngoại chờ ngày xét xử”.

Lý giải về việc điều tra viên mang tiền của gia đình bị can Huy đến nhà cháu L, Trung tá Nguyễn Đức Vũ - Đội trưởng Đội điều tra về TTXH Công an huyện Đông Hưng phân trần: “Thấy xót xa, thương cho một cháu bé, nghĩ về lương tâm con người nên chúng tôi mới tác động cho gia đình bị can Huy bồi dưỡng cho gia đình cháu L. Ban đầu, không biết nộp bao nhiêu, nên chúng tôi đã sang hỏi VKSND huyện thì được biết bồi thường 30 tháng lương, khoảng trên 16 triệu đồng một chút. Chúng tôi chỉ đến thông báo cho gia đình cháu L đến nhận số tiền của gia đình Huy chứ có mang tiền đến nhà họ đâu. Thực sự là mình làm ơn, lại bị mắc oán”.

Quốc Tuấn
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Làm rõ vụ ẩu đả giữa nhóm thanh niên với người đàn ông ở Huế

Làm rõ vụ ẩu đả giữa nhóm thanh niên với người đàn ông ở Huế

Pháp luật - 8 phút trước

GĐXH - Công an TP Huế (Thừa Thiên Huế) đang xác minh, làm rõ vụ ẩu đã giữa nhóm thanh niên với người đàn ông xảy ra trên địa bàn.

Đến nhà bạn uống rượu, gặp bé gái 8 tuổi liền nảy sinh ý đồ đồi bại

Đến nhà bạn uống rượu, gặp bé gái 8 tuổi liền nảy sinh ý đồ đồi bại

Pháp luật - 26 phút trước

GĐXH - Sau khi đã uống rượu, Thật nảy sinh ý định thực hiện hành vi phạm tội.

Tiết lộ bất ngờ về người quản lý trang web đồi trụy 'Thiên địa'

Tiết lộ bất ngờ về người quản lý trang web đồi trụy 'Thiên địa'

Pháp luật - 39 phút trước

Người điều hành trang "Thiên địa" với cáo buộc phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy là đối tượng bảo trợ xã hội, thuộc diện khuyết tật nặng.

Kẻ hiếp dâm cụ bà 75 tuổi bị khởi tố

Kẻ hiếp dâm cụ bà 75 tuổi bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Qua nhà bà L. chơi, thấy nạn nhân ở nhà một mình, Bảo dùng vũ lực để thực hiện hành vi hiếp dâm. Toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi lại.

Sau cú điện thoại, người phụ nữ cao tuổi mất 15 tỷ đồng

Sau cú điện thoại, người phụ nữ cao tuổi mất 15 tỷ đồng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Nhận cuộc gọi từ người tự xưng là công an, bà P bị đưa vào “bẫy” và mất 15 tỷ đồng.

Chuyên gia nói gì về việc sổ đỏ có thể in mã QR trong thời gian tới?

Chuyên gia nói gì về việc sổ đỏ có thể in mã QR trong thời gian tới?

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, đề xuất in mã QR vào sổ đỏ là một xu thế tất yếu của chuyển đổi số và phù hợp với công nghệ 4.0. Từ đó, giúp giải quyết được nhiều vấn đề trong công tác quản lý đất đai của cơ quan Nhà nước.

Đánh ghen rồi quay clip tung lên mạng: Dễ dính vào lao lý

Đánh ghen rồi quay clip tung lên mạng: Dễ dính vào lao lý

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Thời gian vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều clip đánh ghen khiến cộng đồng xôn xao. Theo chuyên gia pháp lý, đây là hành vi vi phạm pháp luật, những người tham gia đánh ghen rất dễ dính vào vào lao lý.

Dùng mã độc đánh cắp tài khoản Facebook giá trị cao, thu lợi 90 tỉ đồng

Dùng mã độc đánh cắp tài khoản Facebook giá trị cao, thu lợi 90 tỉ đồng

Pháp luật - 18 giờ trước

Dùng mã độc đánh cắp tài khoản người dùng Facebook, sau đó bán các tài khoản có giá trị cao, nhóm do Đặng Đình Sơn cầm đầu đã thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng

Một người mẹ bị khởi tố vì giao xe cho con điều khiển, gây tai nạn chết người

Một người mẹ bị khởi tố vì giao xe cho con điều khiển, gây tai nạn chết người

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Dù con trai chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông, bà Lan vẫn giao xe dẫn đến vụ tai nạn làm một người chết.

Tội ác của kẻ cướp, giết nữ nhân viên quán cà phê ở TP.HCM

Tội ác của kẻ cướp, giết nữ nhân viên quán cà phê ở TP.HCM

Pháp luật - 1 ngày trước

Đóng giả là khách vào quán cà phê “nhạy cảm”, đối tượng ra tay tàn độc với nữ nhân viên để cướp tài sản. Trong quá trình trốn chạy, hắn đã bị hơn 1.000 cảnh sát vây bắt trong khu rừng 50ha.

Top