Thế giới có gần 79.000 ca mắc, 2.470 ca tử vong vì COVID-19, Hàn Quốc nâng mức cảnh báo dịch bệnh lên mức cao nhất
GiadinhNet - Đến ngày 24/2, thế giới ghi nhận có 78.996 trường hợp mắc, 2.470 người chết do bệnh viêm đường hô hấp cấp chủng mới COVID-19 (nCoV) gây ra. Tại Hàn Quốc đã nâng mức cảnh báo dịch bệnh COVID-19 lên mức cao nhất, từ cảnh báo "màu cam" lên "màu đỏ"
Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, tính đến 6h00 ngày 24/2/2020, thế giới có 78.996 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona COVID-19 (nCoV), trong đó tại Trung Quốc đại lục là 76.944 ca.
Tổng số trường hợp tử vong trên thế giới là 2.470 ca, trong đó có 2.444 ca tử vong là ở Trung Quốc đại lục.
Trong 1 ngày qua (tính từ 7h45 phút sáng 23/2 đến 7h45 phút sáng 24/2), thế giới ghi nhận thêm 359 ca nhiễm mới, thêm 12 ca tử vong.
Các quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài Trung Quốc đại lục) ghi nhận trường hợp mắc như sau:
Tình hình dịch COVID-19 trên thế giới
Tổng số trường hợp mắc bên ngoài Trung Quốc đại lục: 2.052 trường hợp, 26 ca tử vong. Bệnh lan ra 32 quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài Trung Quốc đại lục). Afghanistan là quốc gia mới nhất ghi nhận có ca nhiễm COVID-19.
Tại Nhật Bản, con số người mắc đã lên tới 837 người (tàu Diamond Princess 691 người), tăng thêm 69 người so với hôm qua, 4 người tử vong trong đó có 3 người trên tàu Diamond Princess.
Riêng Hàn Quốc, con số người mắc đến 7h45 sáng nay đã tăng lên 602, ghi nhận trường hợp thứ 6 tử vong. Hiện Bệnh viện Daenam ở Cheongdo nơi ghi nhận ca tử vong thứ 4 do COVID-19 tại Hàn Quốc đã phải cách ly hoàn toàn. Đây được xem là "điểm nóng" của dịch bệnh khi có hơn 110 ca nhiễm, trong đó có 9 nhân viên y tế.
Thủ tướng Hàn Quốc đã nâng mức cảnh báo dịch bệnh COVID-19 lên mức cao nhất, từ cảnh báo "màu cam" lên "màu đỏ". Các quan chức y tế nước này lo ngại sẽ có thêm nhiều ca nhiễm mới tại bệnh viện này do nguy cơ lây nhiễm chéo giữa các bệnh nhân.
Mối lo ngại từ Hàn Quốc cũng đã ảnh hưởng lớn đến Việt Nam khi chúng ta có nhiều công dân đang sống và làm việc tại đây. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Ngoại giao đã chủ động khẩn trương triển khai các biện pháp bảo hộ công dân Việt Nam tại Hàn Quốc trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có dấu hiệu tăng nhanh tại đây.
Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, hiện có khoảng 200.000 công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và lao động tại Hàn Quốc, riêng tại thành phố Daegu có 8.285 người, tại tỉnh Gyeongsangbuk có 18.502 người (trong đó có 333 người tại quận Cheongdo).
Theo chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán đã mở đường dây nóng bảo hộ công dân, trực 24/24h, sẵn sàng tiến hành các biện pháp hỗ trợ và bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.
Thêm một quốc gia mới có trường hợp nhiễm COVID-19 là Afghanistan. Ngày 23/2, chính quyền tỉnh Herat, miền Tây Afghanistan cho biết đã phát hiện 3 ca nghi nhiễm COVID-19 tại tỉnh này.
Đây là lần đầu tiên Afghanistan thông báo các ca nghi nhiễm virus chết người này. Cụ thể, 3 trường hợp trên trở về nước sau khi đến thành phố Qom của Iran gần đây. Hiện, cả 3 người nghi nhiễm bệnh đang được cách ly. Mẫu máu của họ đã được chuyển tới thủ đô Kabul để xét nghiệm.
Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt cho hành khách tại sân bay quốc tế Hamid Karzai ở thủ đô Kabul, Afghanistan. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tại Iran, người phát ngôn Bộ Y tế Iran đã xác nhận thêm 15 trường hợp nhiễm COVID-19 và 3 ca tử vong, nâng số ca nhiễm lên con số 43 và số tử vong do dịch bệnh trên toàn nước này lên 8 người. Iran đã đóng cửa các trường học, đại học và trung tâm văn hóa trên khắp 14 tỉnh của đất nước, bắt đầu từ ngày 23/2 khi có 5 trường hợp tử vong vì COVID-19.
Đáng chú ý, tại Ý, số ca nhiễm COVID-19 đã lên con số 155 ca, 3 người tử vong.
Tính đến 8h00 ngày hôm nay (24/2), Việt Nam có 15/16 trường hợp khỏi bệnh, trong đó có 4 ca được điều trị khỏi tại tuyến huyện, đánh dấu sự nỗ lực và tự tin của ngành Y tế Việt Nam đối với việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (COVID-19) gây ra. Công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Việt Nam được Tổ chức Y tế thế giới và các nước trên thế giới đánh giá cao.
Trong một diễn biến liên quan, tại phiên họp Ban chỉ đạo chống dịch nCoV của Hà Nội chiều ngày 23/2, Sở Y tế Hà Nội đã đề nghị cách ly tại nơi cư trú với người Hàn Quốc trở về từ vùng dịch; cách ly tập trung với người Việt trở về từ vùng dịch Hàn Quốc.
Hướng dẫn cài đặt app Sức khoẻ Việt Nam
Mai Anh
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 14 giờ trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 14 giờ trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.
