Thế giới ghi nhận gần 82.800 người mắc, 2.814 tử vong; Hàn Quốc, Ý, Iran ca nhiễm COVID-19 tăng vọt

Thứ sáu, 07:41 28/02/2020 | Y tế

GiadinhNet - Tính đến sáng 28/2, thế giới ghi nhận có 82.790 người mắc, 2.814 người chết do COVID-19. Tại Hàn Quốc, ghi nhận 1.766 người mắc, 13 trường hợp tử vong. Dịch đã lan ra 50 quốc gia và vùng lãnh thổ ngoài lục địa Trung Quốc.

Thế giới ghi nhận gần 82.800 người mắc, 2.814 tử vong; Hàn Quốc, Ý, Iran ca nhiễm COVID-19 tăng vọt - Ảnh 1.

Dịch bệnh lan ra 50 quốc gia, vùng lãnh thổ

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, tính đến 7h00 ngày 28/2/2020, thế giới có 82.790 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona COVID-19 (nCoV), trong đó tại Trung Quốc đại lục là 78.514 ca.

Tổng số trường hợp tử vong trên thế giới là 2.814 ca, trong đó có  2.774 ca tử vong là ở Trung Quốc đại lục.

Trong 1 ngày qua (tính từ 7h30 phút sáng 27/2 đến 7h30 sáng 28/2), thế giới ghi nhận thêm 1.410 ca nhiễm mới (tăng 450), thêm 43 ca tử vong (giảm 18).

Tổng số trường hợp mắc bên ngoài Trung Quốc đại lục tăng nhanh lên tới 4.276 trường hợp (tăng 960 ca so với hôm qua), 70 ca tử vong. Dịch bệnh lan ra 50 quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài Trung Quốc đại lục).

Tại Nhật Bản, số người mắc là 912 người (riêng tàu Diamond Princess 705).

Tại Hàn Quốc đã có 13 người tử vong vì dịch COVID-19, số người mắc là 1.766. Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), trường hợp tử vong thứ 13 là một người đàn ông 74 tuổi được xét nghiệm mắc COVID-19, cũng là một thành viên của giáo phái Tân Thiên Địa.

Thế giới ghi nhận gần 82.800 người mắc, 2.814 tử vong; Hàn Quốc, Ý, Iran ca nhiễm COVID-19 tăng vọt - Ảnh 3.

Tình hình dịch COVID-19 trên thế giới, 7h00 ngày 28/2/2020

Hàn Quốc gia hạn visa 50 ngày, chưa có người lao động Việt Nam nào ở đây nhiễm bệnh

Vì tình hình dịch bệnh COVID-19, các cơ quan chức năng Hàn Quốc đã thống nhất cho phép người lao động nước ngoài nếu hết hạn hợp đồng được tiếp tục ở lại làm việc tại doanh nghiệp thêm tối đa 50 ngày.

Thông tin trên vừa được Cục Quản lý lao động ngoài nước (Dolab) thuộc Bộ Lao động - thương binh và xã hội gửi đến báo chí chiều tối ngày 27/2.

Theo thông báo của Dolab, nhằm hỗ trợ giải quyết tình trạng thiếu nhân lực trong của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong thời gian dịch COVID-19 gia tăng mạnh, Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã phối hợp với Bộ Việc làm lao động, Bộ Thủy sản hải dương Hàn Quốc cho phép người lao động nước ngoài theo chương trình EPS (visa E-9) và thuyền viên nước ngoài (visa E-10) nếu hết hạn hợp đồng (4 năm 10 tháng) được tiếp tục ở lại làm việc tại doanh nghiệp thêm tối đa 50 ngày.

Thế giới ghi nhận gần 82.800 người mắc, 2.814 tử vong; Hàn Quốc, Ý, Iran ca nhiễm COVID-19 tăng vọt - Ảnh 4.

Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết đến chiều 27-2 vẫn chưa có trường hợp lao động Việt Nam tại Hàn Quốc mắc hoặc nghi mắc COVID-19 - Ảnh: DOLAB

Từ ngày 22/2, Ban quản lý lao động đã thiết lập đường dây nóng: 010-3248-6886; 010-4356-2505 và số điện thoại của văn phòng Chương trình cấp phép việc làm cho người nước ngoài làm việc tại Hàn Quốc (EPS): 010-9892-1712 để có thể trực tiếp tư vấn, hỗ trợ người lao động khi cần thiết.

Về tình hình lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, Dolab cho biết hiện có 48.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc theo hợp đồng. Tại 2 vùng tâm dịch theo khuyến cáo của Hàn Quốc hiện có khoảng 4.000 lao động Việt Nam.

"Hiện chưa có thông tin về người lao động Việt Nam nào bị nhiễm COVID-19. Người lao động Việt Nam tại Daegu và Gyeongbuk vẫn đi làm bình thường. Trong trường hợp nhà máy tạm thời đóng cửa do phát hiện có người bị lây nhiễm COVID-19, người lao động sẽ được thông báo tạm nghỉ làm" - thông báo của Dolab cho biết.

Phó Tổng thống Iran dương tính với COVID-19

Con số người nhiễm tại Ý đã tăng vọt trong những ngày qua, 7h30 sáng nay, số người nhiễm tại nước này lên tới 655 người (tăng 202 so với hôm qua), con số tử vong là 14.

Iran số người tử vong là 26, tăng 7 người so với hôm qua và 245 trường hợp nhiễm bệnh trong nước (tăng 106 người). Iran vẫn là quốc gia ghi nhận nhiều ca tử vong thứ hai vì dịch COVID-19 ngoài Trung Quốc đại lục. Bộ Y tế Iran cũng đã kêu gọi người dân ở trong nhà, để phòng ngừa dịch bệnh.

AP dẫn tin từ truyền thông nhà nước Iran (IRNA) nói rằng một trong các Phó Tổng thống nước này, bà Masoumeh Ebtekar được xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới. Bà là một trong 12 Phó Tổng thống của Iran.

Thế giới ghi nhận gần 82.800 người mắc, 2.814 tử vong; Hàn Quốc, Ý, Iran ca nhiễm COVID-19 tăng vọt - Ảnh 6.

Phó Tổng thống Iran, bà Masoumeh Ebtekar. Ảnh: AFP.

Truyền thông nhà nước Iran hôm 27/2 cũng thông báo về cái chết của giáo sĩ Hadi Khosroshahi vì nhiễm virus corona ở thành phố Qom, theo CGTN. Ông Khosroshahi từng là đại sứ Iran ở Vatican.

Bà Ebtekar được nhìn thấy ngồi cách 2 người so với Tổng thống Hassan Rouhani trong cuộc họp nội các của Iran ngày 26/2.

Bà là quan chức cấp cao thứ ba của chính quyền Tehran nhiễm virus corona sau ông Iraj Harirchi - Thứ trưởng Y tế - và ông Mojtaba Zonnour - người đứng đầu Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại ở Quốc hội.

Một trong những người phát ngôn của chính phủ Iran, ông Ali Rabiel cũng được xét nghiệm virus corona, dự kiến cho kết quả vào hôm nay, 28/2. Ông Rabiei trước đó đã có cuộc họp báo chung, đứng cạnh Thứ trưởng Y tế Iraj Harirchi, người sau đó được xác nhận nhiễm virus.

Đến sáng nay, có thêm 4 quốc gia mới có trường hợp nhiễm COVID-19 là Romani, Đan Mạch, Estonia, Hà Lan.

Việt Nam: 16/16 trường hợp nhiễm COVID-19 đã được điều trị khỏi

Tính đến hết ngày 27/2/2020, đã 15 ngày liền Việt Nam không ghi nhận trường hợp nào mắc mới. 16 người dương tính với COVID-19 đã điều trị khỏi gồm:

- 02 cha con người Trung Quốc;

- 06 người Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc;

- 06 người Việt Nam có tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm COVID-19;

- 01 người Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc.

- 01 bệnh nhi 3 tháng tuổi, có tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19.

- Các tỉnh có người mắc COVID-19: Vĩnh Phúc (11); TP.HCM (03); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01).

- Ngày 26/2, Bộ Y tế đã ban hành quyết định số 648/QĐ-BYT về việc công bố hết dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Số ca xét nghiệm COVID-19 âm tính: 1.432 trường hợp. Điều trị khỏi: 16 trường hợp.

Hà Anh

Ý kiến của bạn
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế - 46 phút trước

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

Người phụ nữ 68 tuổi bị đột quỵ 2 lần trong chưa đầy 24 giờ vì cục máu đông 'đổi hướng'

Người phụ nữ 68 tuổi bị đột quỵ 2 lần trong chưa đầy 24 giờ vì cục máu đông 'đổi hướng'

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Sau khi dùng thuốc tiêu sợi huyết, bệnh nhân gần như hồi phục hoàn toàn nhưng chỉ 21 giờ sau lại đột ngột liệt nửa người do một cục máu đông mới từ tim tiếp tục di chuyển lên não.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm

Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 1.573 người mắc và 10 người tử vong.

Sốt cao, buồn nôn, đau thượng vị, cụ ông ở Ninh Bình rơi vào nguy kịch

Sốt cao, buồn nôn, đau thượng vị, cụ ông ở Ninh Bình rơi vào nguy kịch

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy tình trạng nhiễm trùng đường mật nặng. Chỉ số bạch cầu tăng cao, đặc biệt chỉ số phản ứng viêm vọt lên cao gấp hàng chục lần mức bình thường.

Can thiệp ngay trong đêm cứu người bệnh bị áp xe gan lớn, có nguy cơ vỡ

Can thiệp ngay trong đêm cứu người bệnh bị áp xe gan lớn, có nguy cơ vỡ

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, nếu ổ áp xe vỡ vào ổ bụng hoặc khoang màng phổi, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào sốc nhiễm khuẩn, đe dọa tính mạng.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Hiếm gặp: Người đàn ông 42 tuổi bị đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặng

Hiếm gặp: Người đàn ông 42 tuổi bị đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặng

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, đây là một tổn thương hiếm, chưa từng gặp trong thực tế lâm sàng tại Việt Nam và trên y văn thế giới cũng chưa có phác đồ điều trị cụ thể.

Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi

Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Bên cạnh những thách thức lớn về sức khỏe thể chất, thực trạng đời sống kinh tế bấp bênh và áp lực chi phí y tế đắt đỏ đang là rào cản lớn nhất đối với một bộ phận không nhỏ người cao tuổi tại Việt Nam trên hành trình an hưởng tuổi già.

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.