Thế giới tự nhiên độc lạ và ấn tượng qua ống kính macro của nhiếp ảnh gia 8X
GiadinhNet - Với óc quan sát nhạy bén, niềm đam mê chụp ảnh, nhiếp ảnh gia Trần Thế Ngọc đã mang đến một góc nhìn khác lạ về thiên nhiên, những điều mà chúng ta khó thấy bằng mắt thường.

Hiện trường tác nghiệp của Trần Thế Ngọc trong rừng.
Tốt nghiệp ngành Đồ họa của Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội nhưng sở thích chụp ảnh từ nhỏ đã mang Trần Thế Ngọc đến với bộ môn chụp macro. Lúc đầu, anh chỉ chụp macro kiểu "chơi chơi" tuy nhiên càng chụp anh càng bị cuốn vào đó và nó trở thành niềm đam mê chính của anh.

Một con ong Amegilla
Chụp ảnh cận cảnh (Macrophotography) là thể loại ảnh được chụp ở cự ly rất gần vật thể, có tỷ lệ phóng đại từ 1:1 tới lớn đến 5:1, 10:1… tức là phóng đại từ 1 đến 10 lần kích thước vật thể gốc. Thể loại chụp ảnh này mang đến góc nhìn mới lạ và gây hứng thú cho người xem, cho phép họ quan sát được những hình ảnh dễ bị bỏ qua khi theo dõi bằng mắt thường.

Trần Thế Ngọc trong một chuyến đi rừng chụp macro.
Khi mới bắt đầu thể loại chụp ảnh này, Ngọc phải tự chế lens chụp macro cho điện thoại từ những thấu kính hỏng trên máy ảnh Compact hoặc gỡ từ lens DSLR hỏng. Tuy nhiên, sau đấy thấy chất lượng ảnh từ điện thoại chụp ra không thỏa mãn được mình nên 2017 anh chuyển sang chơi bằng máy ảnh DSLR.

Một con Xén tóc ( Longhorn beetle) chụp bằng Nokia 808 và lens tự chế.

Một con ruồi nhặng xanh (Blow fly) với những con ký sinh nhỏ trên mình.
"Mẫu" của anh chủ yếu là côn trùng. Đó có thể là những con côn trùng quanh nhà hoặc ở trong rừng. Anh chia sẻ, sở dĩ anh chọn côn trùng làm "mẫu" chính trong những bức ảnh macro của mình là vì nó thực sự rất đẹp và cũng rất...dị.

Một con bọ cánh cứng đậu trên trứng của ốc Bươu vàng.
Vẻ đẹp của chúng khó có thể thấy được bằng mắt thường nhưng dưới ống kính macro thì vẻ đẹp đó khó có thể mô tả bằng lời.

Một loại sâu bướm đầu rồng đang chuẩn bị đóng kén để hóa bướm.
Thường khi nhắc đến những con côn trùng người ta sẽ nghĩ đến ruồi, muỗi, sâu, bọ,... Những con vật bé nhỏ, xấu xí này khiến nhiều người cảm thấy sợ hãi, ghê tởm và tìm cách loại bỏ chúng. Thế nhưng, côn trùng trong tự nhiên có rất nhiều loài đẹp đẽ và có lợi nhiều hơn có hại.

Những con Ve Sầu đang lột xác ( Molting Cicadas).

Một ổ bọ xít non mới nở.
Nói là chụp ảnh nhưng chụp macro không hề đơn giản như nhiều người nghĩ. Ngọc chia sẻ, để chụp được một con côn trùng thì anh sẽ phải tìm hiểu xem chúng hay sống ở đâu, ăn gì, chúng là loại khi bay đi sẽ đậu lại chỗ cũ hay bay đi là bay luôn, làm thế nào để tiếp cận chúng trong tự nhiên để chúng ko bay mất....

Một con nhện nhảy vừa lột xác với cái vỏ trên đầu.
Đây cũng là yếu tố then chốt nhất để có một bức ảnh đẹp, điều đó đòi hỏi người chụp phải làm chủ tình huống và phản ứng nhanh để "chớp" được khoảnh khắc đắt giá cũng như thể hiện rõ nét nhất thông điệp mà mình muốn gửi gắm qua mỗi tác phẩm.

Bọ rùa ăn lá (Tortoise leaf beetle).
Lựa chọn thể loại ảnh này khiến người chụp phải có óc quan sát rất nhạy bén với môi trường, sự vật xung quanh. Bởi có những con vật chỉ bắt gặp một lần rồi nó bay đi mất không chụp được đành tiếc hùi hụi, lại phải đợi cả năm sau mới có thể chụp lại hoặc đợi vài năm cũng chưa gặp lại được. Còn có những con thì tiếp cận chụp đến 20 ngày mình mới chụp lại được nó.

Ve vòi (Pyrops candelaria).
Còn về chụp phóng đại lớn với mẫu tiêu bản thì mình lại cần tìm hiểu và hiểu rõ về mỗi loại côn trùng mình chụp, về hình dáng, thế đứng, thế đậu, cấu tạo bên ngoài của mẫu ra sao rồi cách vệ sinh và setup mẫu như thế nào,... Tất cả đều cần sự quan sát tỉ mỉ, luyện tập nhiều lần và tích lũy kinh nghiệm mới có thể chụp được.

Một con Bọ Chét ký sinh trên chó, mèo được chụp ở phóng đại 12x.
Chia sẻ về đam mê chụp ảnh macro của mình, nhiếp ảnh gia Thế Ngọc cho biết, mặc dù bản thân anh là tay ảnh không chuyên nhưng nhiếp ảnh từ lâu đã là niềm đam mê được anh nuôi dưỡng qua thời gian dài.

Toàn thân một con bọ chét hay ký sinh trên chó, mèo ( phóng đại 5X)

Kiến vàng (Weaver ant) và giọt nước.
Việc khám phá và lưu lại những khoảnh khắc đẹp bình dị của cuộc sống xung quanh đã trở thành một phần trong cuộc sống thường ngày của anh và nó trở nên sinh động nhất thông qua ống kính macro.
Năm 2020, trong cuộc thi ảnh quốc tế thường niên 35AWARDS do đội ngũ các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp trên khắp thế giới tổ chức, nhiếp ảnh gia Trần Thế Ngọc vinh dự là 1 trong 5 người chiến thắng ở hạng mục ảnh macro và là 1 trong 5 nhiếp ảnh gia macro xuất sắc nhất.
Năm 2021 trong cuộc thi ảnh Extreme macro do 35AWARDS tổ chức anh cũng giành giải Ảnh xuất sắc nhất và Nhiếp ảnh gia xuất sắc nhất.
Cuộc thi ảnh quốc tế thường niên 35AWARDS được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2015. Mỗi năm, cuộc thi có 50 giám khảo đến từ 50 quốc gia khác nhau tham gia chấm điểm.
Với những bức ảnh của mình, nhiếp ảnh gia Trần Thế Ngọc hy vọng sẽ khơi dậy được sự hứng thú của mọi người với thiên nhiên từ đó tìm tòi, khám phá rồi tiếp cận, quan tâm và sống chung với thiên nhiên đúng cách hơn.


Lương Thu Trang - Duy Hưng vào vai hôn nhân không hạnh phúc trong phim mới 'Dịu dàng màu nắng'
Xem - nghe - đọc - 17 giờ trướcGĐXH - Đây là lần đầu tiên Lương Thu Trang và Duy Hưng đóng cặp với nhau trong bộ phim về cuộc sống của người lao động trong xóm trọ.

Ra mắt 2 cuốn sách đầu tiên về AI trong y học tại Việt Nam
Xem - nghe - đọc - 22 giờ trướcGĐXH - Đó chính là hai cuốn sách "Cuộc cách mạng AI trong y học: GPT-4 và hơn thế nữa" và "Ứng dụng AI trong y tế: Học máy, học sâu và tương lai y học".

Sao mai Huyền Trang gây xúc động trong chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ
Xem - nghe - đọc - 1 ngày trướcGĐXH - Sao mai Huyền Trang vinh dự và tự hào khi góp mặt trong chương trình nghệ thuật đặc biệt "Người là Hồ Chí Minh" được tổ chức tại sân khấu quảng trường Ba Đình.

Xem kiệt tác 'Không gia đình' dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6 và hè 2025 tại Nhà hát Tuổi trẻ
Xem - nghe - đọc - 1 ngày trướcGĐXH - Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Nhà hát Tuổi trẻ giới thiệu đến khán giả yêu nghệ thuật vở nhạc kịch "Không gia đình", chuyển thể từ kiệt tác văn học cùng tên của nhà văn Pháp Hector Malot – một tác phẩm đã làm say lòng hàng triệu độc giả trên toàn thế giới suốt hơn một thế kỷ qua.

Giải mã sức hút 'Mưa lửa' - phim về các anh trai đang gây sốt phòng vé
Xem - nghe - đọc - 1 ngày trướcBộ phim tài liệu về chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai” gây bất ngờ khi đang có bước nhảy vọt trên bảng xếp hạng phòng vé dù suất chiếu không quá nhiều.

Sau Cha tôi người ở lại, Lương Thu Trang tiếp tục 'chiếm sóng' giờ vàng VTV trong Dịu dàng màu nắng
Xem - nghe - đọc - 1 ngày trướcGĐXH - Ngay sau khi "Cha tôi người ở lại" kết thúc, Lương Thu Trang tiếp tục vào vai chính phim "Dịu dàng màu nắng" phát sóng trên VTV1.

Phim ngập cảnh nóng gây sốc ở Cannes
Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước“Die My Love” được đánh giá là một trong những tựa phim nổi bật nhất Liên hoan phim Cannes năm 2025. Phim nhận tràng pháo tay kéo dài 9 phút sau khi ra mắt vào ngày 17/5.

Việt Nam giới thiệu phim “Địa đạo” tại Cannes 2025
Xem - nghe - đọc - 3 ngày trướcCác đại diện Việt Nam đến Cannes năm nay gồm có bà Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, diễn viên Hồ Thu Anh (phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối")...

Phim 'Cha tôi người ở lại' bao giờ kết thúc?
Xem - nghe - đọc - 3 ngày trướcGĐXH - "Cha tôi người ở lại" đã lên sóng tập 39 và chỉ còn vài tập nữa là kết thúc để nhường chỗ cho phim mới "Mặt trời lạnh".

Anh tài Neko Lê, Trung Ruồi, Duy Hưng tham gia Bố ơi mình đi đâu thế?
Xem - nghe - đọc - 3 ngày trướcGĐXH - Sau thời gian dài vắng bóng, 'Bố ơi mình đi đâu thế?' sẽ trở lại với dàn nghệ sĩ được nhiều khán giả yêu mến như: Anh tài Neko Lê, Trung Ruồi, Duy Hưng.

Sau Cha tôi người ở lại, Lương Thu Trang tiếp tục 'chiếm sóng' giờ vàng VTV trong Dịu dàng màu nắng
Xem - nghe - đọcGĐXH - Ngay sau khi "Cha tôi người ở lại" kết thúc, Lương Thu Trang tiếp tục vào vai chính phim "Dịu dàng màu nắng" phát sóng trên VTV1.