Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thêm 4 ca dương tính mới, Hưng Yên chuẩn bị kĩ lưỡng công tác phòng chống dịch tại các điểm bỏ phiếu

Thứ bảy, 08:46 22/05/2021 | Y tế

GiadinhNet – Đến sáng nay, Hưng Yên đã ghi nhận thêm 4 ca dương tính mới. Các ca này đều xét nghiệm lần 4 cho kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Trước ngày hội bầu cử, tỉnh Hưng Yên cũng đã chuẩn bị kĩ công tác phòng chống dịch tại các điểm bỏ phiếu.

3 ca dương tính từ ca thứ 33 – 35 được ghi nhận đều có cùng địa chỉ ở xã Tân Châu, huyện Khoái Châu vào tối 21/5. Trong đó, một trường hợp ở xã Hồng Quang SN 1990 và 2 trường hợp ở xã Mãn Hòa. Các bệnh nhân đều là F1 đã được các ly từ ngày 7/5, xét nghiệm lần thứ 4 cho kết quả dương tính.

Ca dương tính SARS-CoV-2 thứ 36 ở Hưng Yên vừa ghi nhận sáng 22/5 là nữ 66 tuổi cũng ở Tân Châu, huyện Khoái Châu được cách ly từ trước. Xét nghiệm lần thứ 4 cho kết quả dương tính. Các bệnh nhân này được điều trị ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Hiện Hưng Yên ghi nhận 36 ca, trong đó Khoái Châu đã có 19 ca, Mỹ Hào 15 ca, Phù Cừ 2 ca. Hưng Yên không phát hiện ổ dịch mới.

Thêm 4 ca dương tính mới, Hưng Yên chuẩn bị kĩ lưỡng công tác phòng chống dịch tại các điểm bỏ phiếu - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Để chủ động trong công tác lấy mẫu xét nghiệm, sớm khoanh vùng, dập dịch, Sở Y tế tỉnh Hưng Yên đã thành lập 18 tổ lấy mẫu cộng đồng xét nghiệm COVID-19 của các cơ sở y tế khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trong tình hình dịch COVID-19, tỉnh Hưng Yên đã yêu cầu các địa phương phối hợp với các cơ quan liên quan cần có các phương án tăng cường bảo vệ các điểm bỏ phiếu, nhất là về phòng, chống dịch COVID-19; các tổ bầu cử cần phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện chu đáo việc hướng dẫn cử tri đến bỏ phiếu sao cho đúng luật nhưng phải bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Ủy ban bầu cử tỉnh Hưng Yên có Công điện số 188/CĐ-UBBC về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong ngày bầu cử. Trong đó nhấn mạnh đặc biệt là việc xếp hàng để vào bầu cử, đánh dấu thành các đường thẳng cách nhau 2 mét để giữ khoảng cách giữa người trước và người sau; khu vực bỏ phiếu phải có lối vào, ra riêng biệt để bảo đảm di chuyển theo hướng một chiều; thực hiện theo hướng dẫn của ban tổ chức về tiến trình bầu cử và bảo đảm y tế cho công tác bầu cử.

Đảm bảo công tác y tế cho bầu cử, Sở Y tế tỉnh cũng đã yêu cầu các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh bổ sung, điều chỉnh một số nội dung hướng dẫn y tế về phòng, chống dịch COVID-19 phục vụ công tác bầu cử. Cụ thể: Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt; các bệnh viện tuyến tỉnh, trung tâm y tế tuyến huyện bố trí các tổ y tế cấp cứu ngoại viện thường trực 24/24 giờ tại bệnh viện, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh điều động của ủy ban bầu cử địa phương trong thời gian bầu cử, mỗi tổ y tế gồm 2 bác sỹ, 2 điều dưỡng, 1 lái xe và 1 ô tô cứu thương với đầy đủ cơ số thuốc, trang thiết bị y tế thiết yếu theo quy định của Bộ Y tế; bảo đảm cơ số thuốc thiết yếu và cơ số thuốc phòng, chống dịch. Trung tâm y tế tuyến huyện bố trí 1 cán bộ y tế/1 địa điểm bỏ phiếu và điều động hỗ trợ tùy theo tình hình thực tiễn của từng địa phương.

Hiện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 1.161 đơn vị bầu cử với gần 934.000 cử tri. Hiện mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã được các cấp ủy, chính quyền, ủy ban bầu cử và các ngành liên quan triển khai bảo đảm đúng quy định, kế hoạch đề ra. Công tác niêm yết danh sách cử tri và danh sách, tiểu sử những người ứng cử tại các khu vực bỏ phiếu được thực hiện kịp thời, đúng tiến độ và đảm bảo công tác phòng chống dịch...

Gia Minh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 32 phút trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Top