Thêm cơ hội chữa bệnh cho người suy thận mạn tính
GiadinhNet - Ngày 17/3, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) và đại diện Văn phòng Baxter Healthcare tại Việt Nam đã ký bản ghi nhớ về hợp tác phát triển kỹ thuật lọc màng bụng ở Việt Nam. Việc ký bản ghi nhớ này nhằm mục đích góp phần phát triển kỹ thuật lọc màng bụng trong điều trị bệnh suy thận mạn tính giai đoạn cuối giúp người bệnh được tiếp cận kỹ thuật y tế cao với chi phí thấp.
Nước ta ước tính có khoảng hơn 80.000 người bệnh suy thận mạn tính có nhu cầu được áp dụng các phương pháp điều trị thay thế thận. Có ba phương pháp điều trị thay thế thận: Chạy thận nhân tạo, ghép thận và lọc màng bụng. Trong đó, hai phương pháp đầu là kỹ thuật y học chuyên sâu, phải thực hiện ở các bệnh viện có trang thiết bị hiện đại, quá trình điều trị tốn kém.
Lọc màng bụng ngoại trú là một phương pháp điều trị được thực hiện tại Việt Nam từ năm 1998. Theo TS Trần Quý Tường, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật lọc màng bụng nhằm đa dạng hóa các kỹ thuật lọc máu ở nước ta, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ lọc máu thuận lợi, dễ dàng hơn ngay tại tuyến y tế cơ sở, qua đó góp phần giảm tải cho tuyến trên. Hiện Việt Nam đã có 28 trung tâm ứng dụng phương pháp này.
Hoài Nam
Nguy cơ cao mắc glôcôm do lạm dụng và tự ý sử dụng thuốc nhỏ mắt
Theo nghiên cứu của Bệnh viện Mắt Trung ương năm 2011 đối với nhóm người trên 35 tuổi tại 2 tỉnh Nam Định và Thái Bình cho thấy: 94% người dân tham gia khám sàng lọc còn lơ mơ hoặc không hay biết gì về bệnh glôcôm. Một vấn đề đáng báo động chính là việc người dân lạm dụng và tự ý sử dụng thuốc nhỏ mắt không có chỉ định của thầy thuốc khiến cho mắt có thể bị glôcôm do tra corticoid kéo dài. Trên thị trường có bán các loại thuốc nhỏ mắt có chứa steroids để điều trị chứng ngứa, khô mắt, viêm kết mạc, điều này có thể dẫn đến mắt bị glôcôm nếu dùng trong thời gian dài. Bên cạnh đó, nhiều bệnh nhân mắc bệnh glôcôm khi nhập viện trong tình trạng muộn, thị lực rất thấp, nguy cơ mù lòa cao.
TS Vũ Anh Tuấn, Phó Trưởng khoa Glôcôm, Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết: Bệnh glôcôm (dân gian thường gọi là bệnh thiên đầu thống hay cườm nước) được dùng để gọi một nhóm bệnh có những đặc điểm chung là nhãn áp tăng quá mức chịu đựng của mắt, lõm, teo đĩa thị thần kinh và tổn hại thị trường đặc hiệu. Glôcôm là một căn bệnh nguy hiểm, gây mất thị lực, có thể gây mù vĩnh viễn. Tuy nhiên, có thể phòng tránh được mù lòa do glôcôm bằng cách phát hiện sớm, điều trị kịp thời bằng thuốc hoặc can thiệp phẫu thuật và phải được theo dõi thường xuyên, tái khám định kỳ.
Bệnh viện Mắt Trung ương khuyến cáo những đối tượng sau đây có nguy cơ cao mắc bệnh glôcôm: Những người trên 35 tuổi (tuổi càng cao, khả năng bị glôcôm càng lớn); những người ruột thịt của bệnh nhân glôcôm; bệnh nhân có tiền sử dùng corticoid kéo dài… Một số triệu chứng lâm sàng của bệnh glôcôm mà người dân cần quan tâm là: Bệnh thường khởi phát đột ngột buổi chiều tối, hoặc khi bệnh nhân đang cúi xuống đọc sách hoặc sau những sang chấn tinh thần mạnh. Biểu hiện mắt đột ngột đau nhức dữ dội từng cơn, lan lên nửa đầu cùng bên, bệnh nhân nhìn đèn thấy có quầng xanh đỏ như cầu vồng, thường buồn nôn hoặc nôn, đau bụng, vã mồ hôi, mắt đỏ lên và nhìn mờ ở nhiều mức độ, có thể chỉ mờ như nhìn qua màn sương nhưng cũng có thể giảm thị lực trầm trọng xuống đến mức chỉ còn đếm ngón tay hoặc nhìn thấy bóng bàn tay...
Anh Thư
Những phòng xét nghiệm đạt chuẩn có thể sử dụng kết quả của nhau
“Tới đây, những phòng xét nghiệm đạt chuẩn có thể sử dụng kết quả của nhau, đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên tại hội thảo tăng cường năng lực quản lý chất lượng xét nghiệm do Bộ Y tế vừa tổ chức.
Lãnh đạo Bộ Y tế đề nghị Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cần bổ sung thêm một số tiêu chí về chất lượng khám, chữa bệnh ngoài 83 tiêu chí hiện có để chất lượng xét nghiệm được nâng lên. Cần phối hợp kiểm tra những phòng xét nghiệm nào đạt tiêu chuẩn thì sớm cho phép sử dụng kết quả của nhau.
Hiện toàn ngành có hơn 3.000 phòng xét nghiệm y khoa, thuộc hơn 1.300 bệnh viện và các trạm y tế, các phòng khám tư. Có 3 trung tâm kiểm chuẩn đặt tại các trường ĐH Y Hà Nội và TPHCM, hơn 30 phòng xét nghiệm đạt chuẩn ISO 15.189.
T.Ân
Khám, chữa bệnh BHYT vào cả ngày lễ, ngày nghỉ
Đây là yêu cầu mà Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam trong thực hiện chính sách BHYT nhằm tạo điều kiện thuận lợi, phục vụ các đối tượng có nghề lao động đặc thù. Việc làm này nhằm tạo điều kiện thuận lợi, phục vụ những người không bố trí nghỉ được vào ngày lễ, ngày nghỉ và các cơ sở y tế có chuyên ngành bị quá tải.
Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Y tế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện các mục tiêu đã đề ra. Đến hết 2015, ít nhất 75% người dân tham gia BHYT và đến năm 2020, ít nhất 80% người dân tham gia BHYT. Thủ tướng Chính phủ lưu ý đối tượng tham gia BHYT, cần tập trung thực hiện đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, học viên đang tại ngũ thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, người làm công tác cơ yếu và thân nhân tham gia BHYT 100%. Học sinh, sinh viên quy định bắt buộc tham gia BHYT. Với hộ gia đình cận nghèo, nhà nước hỗ trợ 70% kinh phí mua BHYT. Với người làm nông nghiệp, ngư nghiệp, lâm nghiệp có mức thu nhập trung bình, nhà nước hỗ trợ 30% kinh phí mua BHYT.
P.Vĩnh
Triển khai Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”
Ông Nguyễn Huy Phong, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt" tỉnh Bình Phước đã yêu cầu các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện đề án nghiêm túc, đạt hiệu quả.
Ban Chỉ đạo thực hiện đề án tỉnh Bình Phước đã xây dựng và triển khai kế hoạch “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” năm 2015 với nhiều nội quan trọng. Trong đó, có những nội dung như: Cung cấp kiến thức, kỹ năng nuôi dạy trẻ, giúp các bà mẹ có con dưới 16 tuổi nắm vững kiến thức, kỹ năng nuôi, dạy con tốt, từ đó hạn chế tỷ lệ suy dinh dưỡng, bệnh tật, tử vong ở trẻ em, hạn chế tình trạng bỏ học trẻ em ở độ tuổi vị thành niên vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật, mắc các tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện các mục tiêu chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em và xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.
Các hoạt động chính trong khuôn khổ đề án, được tỉnh Bình Phước triển khai là: Tổ chức truyền thông tại cộng đồng cho 10 xã của huyện, thị xã trong tỉnh; tổ chức hội thi kiến thức bố mẹ, sức khỏe con; hội thảo chia sẻ kinh nghiệm; hướng dẫn và duy trì hoạt động của 5 câu lạc bộ “Nuôi dạy con tốt” gồm: Xã Thọ Sơn (huyện Bù Đăng), xã Bình Sơn (huyện Bù Gia Mập), xã Tân Khai (huyện Hớn Quản), xã Minh Lập (huyện Chơn Thành) và phường Tân Đồng (thị xã Đồng Xoài); hướng dẫn kiến thức và hỗ trợ các điều kiện cần thiết để xây dựng 5 câu lạc bộ cho các bà mẹ có con dưới 16 tuổi tại xã: Phước Long, Bình Long, Lộc Ninh, Bù Đốp, Đồng Phú.
Nguyễn Văn Việt
Người phụ nữ 52 tuổi ở Bắc Ninh sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng chỉ từ một tổn thương nhỏ mà nhiều người Việt rất hay bỏ qua
Y tế - 8 giờ trướcGĐXH - Từ một tổn thương sưng tấy nhỏ ở mu bàn tay sau khi tiêm thuốc điều trị xương khớp, nữ bệnh nhân 52 tuổi ở Bắc Ninh phải nhập viện cấp cứu khi rơi vào tình trạng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng nguy kịch.
Hi hữu: Người phụ nữ 61 tuổi ở Lâm Đồng bị ong kẹt trong mắt hơn 24 giờ
Y tế - 13 giờ trướcGĐXH - Bệnh viện đã tiếp nhận và xử trí kịp thời một trường hợp côn trùng kẹt lại trong mắt bệnh nhân suốt hơn một ngày gây phù nề và ảnh hưởng đến thị lực.
Bé 15 tháng tuổi ở Ninh Bình bị ô tô cán qua người và 4 ngày giành giật sự sống nghẹt thở
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Một bé trai 15 tháng tuổi bị ô tô lùi cán qua người, rơi vào tình trạng đa chấn thương nguy kịch, suy hô hấp nặng. Nhờ sự can thiệp kịp thời và phối hợp hiệu quả của các chuyên khoa, các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình đã giành lại sự sống cho bệnh nhi sau 4 ngày điều trị tích cực.
Bộ Y tế thông tin mới nhất về biến thể 've sầu' của COVID-19
Y tế - 3 ngày trướcBiến thể SARS-CoV-2 BA.3.2 của COVID-19 với số lượng đột biến lớn và khả năng né miễn dịch đang âm thầm lan rộng tại Mỹ và nhiều quốc gia. Tuy nhiên, theo Tổ chức Y tế thế giới, đến nay chưa có bằng chứng cho thấy biến thể này làm gia tăng mức độ nặng của bệnh, số ca nhập viện hoặc tử vong.
Bệnh tay chân miệng ở phía Nam vào chu kỳ tăng: EV71 chiếm ưu thế, cảnh báo nguy cơ ca nặng gia tăng
Sống khỏe - 4 ngày trướcNgày 29/3, đoàn công tác Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương dẫn đầu đã có buổi làm việc với một số đơn vị ở TPHCM và 8 địa phương phía Nam về tình hình thu dung, điều trị và dự phòng bệnh tay chân miệng.
Ba người tại Cần Thơ phải nhập viện vì ăn loại cá chứa chất kịch độc
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Chỉ trong 2 ngày, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã tiếp nhận 3 trường hợp ngộ độc cá nóc.
Gắp thành công giun lươn dài 1,5 cm sống ký sinh trong mắt bệnh nhân
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn vừa kịp thời gắp bỏ một con giun lươn còn sống ký sinh trong mắt nữ bệnh nhân 22 tuổi, cảnh báo nguy cơ nhiễm ký sinh trùng nguy hiểm nếu chủ quan trong ăn uống và sinh hoạt.
Tay chân miệng vượt ngưỡng cảnh báo, TPHCM tăng cường phòng dịch
Sống khỏe - 1 tuần trướcTrước diễn biến gia tăng nhanh của bệnh tay chân miệng và sự xuất hiện của chủng virus độc lực cao, TPHCM đang triển khai đồng loạt các biện pháp nhằm kiểm soát và hạn chế lây lan dịch bệnh.
Gặp người đột quỵ, ngừng tim trên phố: Cứu như thế nào?
Y tế - 1 tuần trướcTừng phút vàng trôi qua, đôi tay người dân chính là nhịp đập nối dài giữ sự sống cho nạn nhân.
Quyết định cao cả của người mẹ hiến tạng con trai chết não để cứu nhiều người khác: 'Con không còn, nhưng con sẽ sống theo một cách khác'
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Thứ Bảy, ngày 21/3/2026, người đàn ông còn trẻ, gặp tai nạn giao thông dù đã được các bác sĩ Bệnh viện E khẩn trương cấp cứu, hồi sức tích cực nhưng do thương tổn não quá nặng đã rơi vào tình trạng chết não.
Sản phụ sinh hạ thành công con ở tuổi 60
Y tếGĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã thực hiện thành công ca mổ lấy thai đặc biệt cho một sản phụ 60 tuổi. Em bé chào đời khỏe mạnh với cân nặng 2,8kg.