Thêm gần 600.000 liều vaccine về Việt Nam

| Y tế

GiadinhNet - 580.000 liều vaccine COVID-19 do hệ thống VNVC đặt mua dưới sự hỗ trợ của Bộ Y tế đã tới sân bay Tân Sơn Nhất vào sáng 9/7.

Thêm gần 600.000 liều vaccine về Việt Nam - Ảnh 1.

Đây là lần giao vaccine thứ 3 trong hợp đồng của Hệ thống tiêm chủng VNVC đặt mua trước 30 triệu liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca và Đại học Oxford.

Cũng trong sáng nay, lô vaccine COVID-19 thứ 3 do Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam đã về tới sân bay Tân Sơn Nhất. Như vậy, đến nay Nhật Bản đã chuyển giao đủ gần 2 triệu liều tặng cho Việt Nam chống dịch.

Tính đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận tổng cộng hơn 5,8 triệu liều vaccine, trong đó gần 2,5 triệu liều do COVAX Facility hỗ trợ, gần 1 triệu liều đặt mua thông qua công ty VNVC dưới sự hỗ trợ của Bộ Y tế, khoảng 2,4 triệu liều vaccine do các nước tặng, hơn 97.000 liều vaccine đặt mua của Pfizer/BioNTech.

Thêm gần 600.000 liều vaccine về Việt Nam - Ảnh 3.

Lô vaccine AstraZeneca gồm 580.000 liều được đưa vào kho lạnh bảo quản của VNVC.

Vaccine của AstraZeneca là loại vaccine COVID-19 đầu tiên được cấp phép sử dụng và cung cấp với số lượng lớn tại Việt Nam, để hỗ trợ chương trình tiêm chủng quốc gia của Chính phủ và Bộ Y tế.

Thông tin từ Bộ Y tế sáng 9/7, đến nay cả nước đã tiêm gần 4 triệu vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi là khoảng 250.000 người.

Hệ thống VNVC cho biết, dữ liệu gần đây của Cơ quan Y tế Công cộng Anh (PHE) chứng minh rằng hai liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca có hiệu quả 92% trong việc giảm số ca nhập viện do biến thể Delta và cho thấy không có trường hợp tử vong trong số những người được tiêm chủng.

Đến nay, hơn 600 triệu liều vaccine COVID-19 AstraZeneca đã được cung cấp cho 168 quốc gia trên toàn thế giới, bao gồm hơn 100 quốc gia thông qua Cơ chế COVAX.

Võ Thu

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.