Thêm "lá chắn thép" giúp người dân Lâm Đồng phòng dịch bệnh truyền nhiễm

| Y tế

GiadinhNet- Các chuyên gia cảnh báo đại dịch COVID-19 có thể còn kéo dài, người dân cần chủ động tiêm các loại vaccine phòng các bệnh sẵn có ngoài COVID-19, không để xảy ra tình trạng "dịch chồng dịch".

Thêm lá chắn thép giúp người dân Lâm Đồng phòng dịch bệnh truyền nhiễm - Ảnh 1.

Điều này cũng giúp tránh gia tăng gánh nặng cho hệ thống y tế vốn đã căng thẳng vì dịch bệnh.

Không chỉ trẻ em, người lớn cũng cần tiêm vaccine như cúm, viêm phổi, viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết, viêm não Nhật Bản, thủy đậu, bạch hầu - ho gà - uốn ván, sởi - quai bị - rubella… để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.

Theo thống kê từ Sở Y tế Lâm Đồng, trong những tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh đạt 75% tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi tiêm chủng đầy đủ. Với địa thế vùng cao, hoạt động đi lại hạn chế, Lâm Đồng còn nhiều khó khăn về nguồn vaccine dịch vụ chất lượng và tiêm chủng an toàn, đặc biệt là các huyện vùng sâu, vùng xa, các huyện khó khăn có nhiều người dân tộc thiểu số sinh sống.

Từ hôm nay, 31/7, Trung tâm Tiêm chủng VNVC Đức Trọng (Lâm Đồng) chính thức hoạt động, trở thành "lá chắn thép" phòng dịch bệnh truyền nhiễm cho người dân phố núi. Đây là Trung tâm thứ 57 của VNVC trên cả nước. 

Cơ sở này sẽ góp phần giải tỏa nỗi lo về nhu cầu tiêm chủng nhiều loại vaccine chất lượng, đặc biệt là trong bối cảnh COVID-19 diễn biến phức tạp và các bệnh truyền nhiễm khác luôn tiềm ẩn nguy cơ đồng nhiễm. 

Thêm lá chắn thép giúp người dân Lâm Đồng phòng dịch bệnh truyền nhiễm - Ảnh 3.

Tiêm vaccine cho trẻ ở Trung tâm VNVC Đức Trọng.

Trung tâm VNVC Đức Trọng giúp người dân sẽ không phải di chuyển xa hàng chục km đến TP Đà Lạt để tiêm vaccine, tiết kiệm chi phí và thời gian, từ đó có thêm kinh phí để gia đình tiêm vaccine phòng bệnh, nhất là cho ông bà, bố mẹ, người lớn tuổi… - những người rất dễ có nguy cơ cao diễn biến nặng khi mắc các bệnh truyền nhiễm. 

Đặc biệt, Trung tâm đã sẵn sàng cho chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 lớn nhất lịch sử khi Bộ Y tế cho phép. 

T.Nguyên


Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Y tế -

GĐXH - Sau 65 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện 19-8 đứng trước một chặng đường phát triển mới với mục tiêu trở thành bệnh viện cấp chiến lược của Bộ Công an, quy mô lên tới 1.500 giường, từng bước làm chủ kỹ thuật y tế chuyên sâu và hướng tới xây dựng mô hình bệnh viện thông minh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.