Hà Nội đồng loạt tiêm vaccine COVID-19 cho hàng ngàn người dân

| Y tế

GiadinhNet – Hôm nay, hàng ngàn người dân Thủ đô đã được tiêm vaccine phòng COVID-19, đồng thời tại nhiều điểm.

Hàng ngàn người dân Hà Nội đồng loạt được tiêm vaccine phòng COVID-19 - Ảnh 1.

Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, tại điểm tiêm Trường Mầm non 20/10 (phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm), hàng trăm người dân đã có mặt từ rất sớm thực hiện các "điều kiện cần" trước tiêm.

Điểm tiêm chủng được bố trí đảm bảo 1 chiều, có sẵn bàn đón tiếp, bàn khám phân loại, khu vực tiêm, khu vực chờ và khu vực theo dõi 30 phút sau khi tiêm chủng.

Người dân tới tiêm được địa phương gửi giấy mời theo danh sách có sẵn.

Hàng ngàn người dân Hà Nội đồng loạt được tiêm vaccine phòng COVID-19

Ngoài việc tuân thủ thông điệp "5K" của Bộ Y tế, trước khi tiến hành tiêm, người dân phải thực hiện khai báo, kiểm tra sức khỏe sàng lọc, khám phân loại, nếu người dân nào đủ điều kiện sẽ được tiến hành tiêm vaccine.

Tại khu vực khám sàng lọc trước tiêm, người dân được cán bộ y tế thông báo cụ thể những trường hợp hoãn tiêm chủng, gồm: Người đang mắc bệnh cấp tính; phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con bằng sữa mẹ; những người bị suy giảm khả năng đáp ứng miễn dịch, ung thư giai đoạn cuối, xơ gan...

Trao đổi với PV, bà Phùng Phương Thảo - Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo cho biết, điểm tiêm Trường Mầm non 20/10 có 4 phường thực hiện tiêm chủng gồm: Trần Hưng Đạo, Hàng Bông, Hàng Trống, Cửa Nam.

Trong ngày đầu tiên thực hiện tiêm, điểm tiêm này sẽ tiêm khoảng 800 mũi cho đối tượng thuộc tuyến đầu chống dịch và người dân.

"Quan điểm của chúng tôi là tiêm đến khi nào hết vaccine thì dừng lại, nên khi vaccine được phân bổ về địa phương đến đâu thì lực lượng chức năng sẽ rà soát tiêm đến đó", bà Thảo cho hay.

Cũng theo bà Thảo: "Trong ngày đầu tiên tiêm vaccine, cơ bản là không gặp khó khăn bởi chúng tôi sắp xếp số lượng tiêm trong cùng một buổi tiêm không quá đông để đảm bảo khoảng cách an toàn. Hơn nữa, đội ngũ cán bộ y tế hỗ trợ tiêm và theo dõi sau tiêm đến từ Bệnh viện Tim Hà Nội đã có nhiều kinh nghiệm, nên chúng tôi không lắng các vấn đề bất thường sau tiêm".

Theo ông Nguyễn Quốc Hoàn – Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, qua rà soát, quận có khả năng thực hiện 4.000 mũi tiêm/ngày với 20 dây chuyền tiêm.

Để chuẩn bị công tác tiêm chủng, quận Hoàn Kiếm đã triển khai đồng loạt 7 điểm tiêm trên địa bàn, cụ thể:

Điểm tiêm tại Phòng khám Bác sĩ gia đình 50C Hàng Bài, phường Hàng Bài: triển khai 01 dây chuyền tiêm chủng.

Điểm tiêm tại Trường THCS Trưng Vương - 26 Hàng Bài, phường Hàng Bài: triển khai 5 dây tiêm chuyền tiêm chủng.

Điểm tiêm tại Trường Mầm non 20/10 - 40 Thợ Nhuộm, phường Trần Hưng Đạo: triển khai 4 dây tiêm.

Điểm tiêm tại Trường THCS Thanh Quan - 29 Hàng Cót, phường Hàng Mã: triển khai 2 dây tiêm chuyền tiêm chủng.

Điểm tiêm tại Trường Tiểu học Chương Dương - 140 Vọng Hà, phường Chương Dương: triển khai 3 dây tiêm chuyền tiêm chủng.

Điểm tiêm tại Trường Tiểu học Phúc Tân - 12 Phúc Tân, phường Phúc Tân: triển khai 3 dây tiêm chuyền tiêm chủng.

Điểm tiêm tại Trường Tiểu học Nguyễn Du - 11 Hàng Tre, phường Lý Thái Tổ: triển khai 2 dây tiêm chuyền tiêm chủng.

Bảo Loan – Tiến Huy

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.