Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thi nhau lập hội nhóm trên mạng xã hội mách nhau tránh chốt CSGT

Thứ tư, 22:08 20/05/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đang ra quân tổng kiểm soát xử lý vi phạm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông - trật tự xã hội, do đó nhiều người đã lập nhóm trên mạng xã hội để mách nhau tránh chốt.

Nhiều người tham gia giao thông lo lắng về việc có thể bị cảnh sát giao thông dừng xe bất kỳ lúc nào mà bản thân lại không đáp ứng đủ điều kiện lưu thông theo quy định. Bởi trong thời gian thực hiện tổng kiểm soát, gảnh sát giao thông các đơn vị, địa phương được quyền dừng các phương tiện để kiểm soát các loại giấy tờ theo quy định...

Để qua mặt lực lượng chức năng khi tham gia giao thông, nhiều người đã tự lập nhóm để các thành viên thông báo cho nhau tránh trạm. Đây thường là nhóm công khai nhưng để được admin phê duyệt cho tham gia nhóm người yêu cầu phải trả lời câu hỏi: "Bạn có đông ý thông báo tránh trạm trên nhóm cho các thành viên hay không? Không trả lời tuyệt đối không được tham gia".

Những nhóm này chỉ sau ít ngày thành lập đã có hàng trăm nghìn người tham gia và liên tục cập nhật để thông báo cho nhau những thông tin, hình ảnh về địa điểm làm việc của lực lượng công an như các chốt của cảnh sát giao thông, trật tự, lực lượng 141… đang làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.

Những nhóm này lập ra là để trao đổi thông tin về hoạt động của lực lượng công an trên các tuyến đường, địa bàn nhằm thông báo cho các thành viên trong nhóm để tránh việc kiểm tra xử lý của cơ quan chức năng.

Mạng xã hội xôn xao lập fanfage mách nhau trách chốt kiểm soát của cảnh sát giao thông   - Ảnh 2.

Trên mạng xã hội xuất hiện khá nhiều nhóm báo chốt, chỉ điểm vị trí thực hiện nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông.

Mạng xã hội xôn xao lập fanfage mách nhau trách chốt kiểm soát của cảnh sát giao thông   - Ảnh 3.

Một thành viên thông báo hàng chục chốt lên nhóm với các thành viên.


Mạng xã hội xôn xao lập fanfage mách nhau trách chốt kiểm soát của cảnh sát giao thông   - Ảnh 4.

Một thành viên thông báo có chốt của cảnh sát giao thông ở phố Chùa Bộc.


Mạng xã hội xôn xao lập fanfage mách nhau trách chốt kiểm soát của cảnh sát giao thông   - Ảnh 5.

Một cách thông báo bóng gió có chốt cầu Láng lối rẽ vào Tây Sơn.

Mạng xã hội xôn xao lập fanfage mách nhau trách chốt kiểm soát của cảnh sát giao thông   - Ảnh 6.

Vị trí đứng của cảnh sát giao thông không những được chỉ điểm mà còn được chụp ảnh để chỉ rõ vị trí đứng.

Mạng xã hội xôn xao lập fanfage mách nhau trách chốt kiểm soát của cảnh sát giao thông   - Ảnh 7.

Chốt của cảnh sát giao thông được các thành viên cập nhật theo từng ngày.

- Được biết, trong đợt cao điểm này, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc ngoài việc tăng cường kiểm tra việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ còn tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn và sử dụng ma túy. Đồng thời, lực lượng chức năng đặc biệt chú trọng vào việc xử lý các lỗi gây nguy cơ tai nạn cao như đi sai làn đường, dừng đỗ trên cao tốc, không đội mũ bảo hiểm, lạnh lách, đánh võng, đua xe…

- Theo quy định của Luật Giao thông đường bộ thì hành vi lập nhóm chỉ điểm kiểm soát của lực lượng chức năng là vi phạm quy định tại Điểm e, Khoản 3, Điều 66, Nghị định 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ và hành vi này có thể bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng đối với cá nhân, tổ chức.

Kỳ An

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top