Thí sinh Đường lên đỉnh Olympia "lên giá" trong kỳ tuyển sinh đại học 2020

| Xã hội

GiadinhNet - Kỳ tuyển sinh đại học năm 2020, nhiều trường đại học "tốp đầu" thông báo xét tuyển thẳng, hoặc ưu tiên xét tuyển những thí sinh từng tham dự Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia do VTV tổ chức.

Cụ thể, ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, đã có văn bản hướng dẫn các trường đại học thành viên, khoa trực thuộc thực hiện công tác xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển vào đại học chính quy năm 2020. Năm nay ngoài xét tuyển thẳng, xét tuyển và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT, ĐH Quốc gia Hà Nội còn đưa ra các quy định tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của riêng trường.

Theo đó, học sinh các trường THPT trên toàn quốc được xét tuyển thẳng và xét tuyển vào bậc đại học tại ĐH Quốc gia Hà Nội nếu tốt nghiệp THPT và có hạnh kiểm 3 năm học THPT đạt loại tốt, là thành viên tham gia cuộc thi tháng của chương trình Đường lên đỉnh Olympia do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức hàng năm và có điểm trung bình chung học tập 5 học kỳ (năm lớp 10, 11 và học kỳ I năm lớp 12) đạt từ 8 trở lên.

Thí sinh Đường lên đỉnh Olympia lên giá trong kỳ tuyển sinh đại học 2020 - Ảnh 1.

Năm 2020, nhiều trường đại học "tốp đầu" ưu tiên xét tuyển thí sinh Đường lên đỉnh Olympia.

Các trường thành viên của ĐH Quốc gia Hà Nội như: ĐH Kinh tế; ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn… cũng đã công bố phương án tuyển sinh đại học năm 2020. Trong đó, ngoài xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT, còn xét tuyển thành viên tham gia cuộc thi tháng của chương trình: Đường lên đỉnh Olympia do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức hàng năm. Đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh/ thành phố trực thuộc TW, môn thi đạt giải thuộc tổ hợp xét tuyển…

Năm 2020, trường ĐH Bách khoa Hà Nội áp dụng hình thức xét tuyển dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn, những thí sinh sau đây có thể đăng ký dự tuyển: Được chọn tham dự cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia vòng thi tháng, quý, năm; Hồ sơ năng lực được đánh giá theo thành tích học tập phổ thông (chiếm 75% số điểm đánh giá). Trường cũng xét thành tích dựa trên giải thi học sinh giỏi, minh chứng tham gia đội tuyển cấp tỉnh, thành phố và chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. Tiêu chí tiếp theo (25%) là về năng lực, phẩm chất, năng khiếu đặc biệt.

Là trường ĐH đầu tiên áp dụng tuyển sinh thí sinh Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, năm 2020 trường ĐH Kinh tế Quốc dân xét tuyển kết hợp đối với thí sinh tham gia vòng thi tuần cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia (1% tổng chỉ tiêu). Những em này cần có kết quả tốt nghiệp THPT của tổ hợp bất kỳ trong các tổ hợp xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (dự kiến 18 điểm). Thí sinh có chứng chỉ SAT từ 1200 hoặc ACT 26 điểm trở lên cũng chỉ cần đạt điều kiện tương tự.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.