Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thí sinh thành phố Hải Dương không thể dự thi vào ĐH Bách khoa Hà Nội

Thứ bảy, 16:16 15/08/2020 | Xã hội

Thi THPT 2020: ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết 92 thí sinh ở thành phố Hải Dương không thể làm bài kiểm tra tư duy. Hội đồng tuyển sinh sẽ họp để đưa ra giải pháp cụ thể cho những những em này.

Thí sinh thành phố Hải Dương không thể dự thi vào ĐH Bách khoa Hà Nội - Ảnh 1.

Chiều 15/8, hơn 5.600 thí sinh làm bài kiểm tra tư duy. Đây là năm đầu tiên ĐH Bách Khoa Hà Nội triển khai xét tuyển kết hợp (sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT và kết quả bài kiểm tra tư duy). Bài thi dự kiến chiếm khoảng 30-35% tổng chỉ tiêu đào tạo của trường.

Thí sinh thành phố Hải Dương không thể dự thi vào ĐH Bách khoa Hà Nội - Ảnh 2.

Nhà trường tổ chức cho thí sinh làm bài kiểm tra tư duy tại hai địa điểm là ĐH Bách khoa Hà Nội và ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa). Điểm của bài kiểm tra tư duy cộng với điểm Toán, Vật lý hoặc Toán, Hóa học của kỳ thi tốt nghiệp THPT thành tổ hợp điểm xét tuyển.

Thí sinh thành phố Hải Dương không thể dự thi vào ĐH Bách khoa Hà Nội - Ảnh 3.

Thí sinh được kiểm tra thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn trước khi vào trường. Em Tống Thị Ngọc Bích (Cao Bằng) có kết quả 37,5 độ C nên được đưa đến khu vực y tế để kiểm tra lại. "Em không bị ốm, sốt hay thời gian gần đây không đến vùng dịch", Bích cho biết.

Thí sinh thành phố Hải Dương không thể dự thi vào ĐH Bách khoa Hà Nội - Ảnh 4.

"Do các em di chuyển xa cộng thêm tâm lý hồi hộp, lo lắng nên nhiệt độ cơ thể ban đầu đo bằng nhiệt kế điện tử sẽ cao hơn 37 độ C. Sau khi thí sinh ngồi nghỉ ngơi 15 phút, chúng tôi tiến hành đo lại, các em đều hạ nhiệt độ, được phép tiếp tục kỳ thi", nhân viên y tế ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết.

Thí sinh thành phố Hải Dương không thể dự thi vào ĐH Bách khoa Hà Nội - Ảnh 5.

92 thí sinh của TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương không thể tham dự kỳ thi. Thí sinh đến từ các huyện còn lại của tỉnh này được kiểm tra thông tin. PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng, Phó hiệu trưởng nhà trường, cho biết sau ngày 15/8, Hội đồng tuyển sinh sẽ họp để đưa ra giải pháp cụ thể cho những em đăng ký tham gia bài kiểm tra tư duy nhưng không thể tham dự vì dịch Covid-19.

Thí sinh thành phố Hải Dương không thể dự thi vào ĐH Bách khoa Hà Nội - Ảnh 6.

Phạm Thảo Nhi (Hà Nội) khá tự tin: "Em nghĩ mình đạt khoảng 27 điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa rồi. Em dự thi vào khoa Công nghệ thông tin của trường".

Thí sinh thành phố Hải Dương không thể dự thi vào ĐH Bách khoa Hà Nội - Ảnh 7.

Trong khi đó, Đào Diệu Hà (Thái Bình) và Trịnh Minh Hằng (Hà Nam) chia sẻ: "Đây là lần đầu trường tổ chức kỳ thi này. Chúng em đã làm đề thi thử nhưng vẫn khá lo lắng".

Thí sinh thành phố Hải Dương không thể dự thi vào ĐH Bách khoa Hà Nội - Ảnh 8.

Theo PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng, bài kiểm tra tư duy có nhiều mức độ khác nhau, từ thông hiểu, vận dụng đến vận dụng sáng tạo, yêu cầu thí sinh có khả năng suy luận, nắm bắt và sử dụng kiến thức trong thời gian ngắn.

Thí sinh thành phố Hải Dương không thể dự thi vào ĐH Bách khoa Hà Nội - Ảnh 9.

Nhiều thí sinh quên đồ được bố mẹ hỗ trợ kịp thời.

Thí sinh thành phố Hải Dương không thể dự thi vào ĐH Bách khoa Hà Nội - Ảnh 10.

Một thí sinh quên máy tính được người lạ giúp đỡ. "Tôi đưa em đi thi có mang sẵn 2 máy tính phòng trường hợp bị lỗi, thấy em ấy không tìm được nên tôi cho mượn", người đàn ông này chia sẻ.

Thí sinh thành phố Hải Dương không thể dự thi vào ĐH Bách khoa Hà Nội - Ảnh 11.

Thí sinh dự thi đến từ các tỉnh, thành miền Bắc. Một số em cách trường thi hàng trăm km. "Tôi và con đến Hà Nội từ hôm qua, ở trọ cách đây 10 phút đi bộ. Cũng may cháu không bị lạ nhà nên ăn ngủ tốt, gia đình tạo không khí thoải mái để con đi thi", cô Thanh (Hà Giang) cho biết.

Thí sinh thành phố Hải Dương không thể dự thi vào ĐH Bách khoa Hà Nội - Ảnh 12.

Thí sinh trước khi vào phòng thi được kiểm tra lại kỹ thông tin. Công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống dịch Covid 19 đã được triển khai. Nhà trường lên kế hoạch cụ thể sẵn sàng ứng phó những tình huống xấu nhất nếu dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Thí sinh thành phố Hải Dương không thể dự thi vào ĐH Bách khoa Hà Nội - Ảnh 13.

Nhà trường không tổ chức ngày phổ biến quy chế thi để hạn chế việc thí sinh di chuyển nhiều. Trước khi phát đề, các em có một tiếng để được hướng dẫn thủ tục.

Thí sinh thành phố Hải Dương không thể dự thi vào ĐH Bách khoa Hà Nội - Ảnh 14.

14h30, thí sinh bắt đầu làm bài. Bài kiểm tra tư duy gồm hai phần trắc nghiệm và tự luận, trong đó nội dung về Toán và Đọc hiểu, với thời gian làm bài 120 phút.

Theo Zing.vn


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 28/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 3 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 7 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 7 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 7 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

Top