Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thi thể người phụ nữ với 2 chữ "phản bội" trên bụng và kế hoạch giết người của gã thợ xây

Thứ hai, 18:08 20/12/2021 | Pháp luật

GiadinhNet - Từ những dấu hiệu bất thường trong điện thoại của vợ, Khoa nghi ngờ mình bị "cắm sừng". Trong đêm khuya thanh vắng, gã thợ xây đã xuống tay sát hại vợ để trút cơn bực tức.

Cái "tên lạ" trong điện thoại người vợ

4 năm đã trôi qua, nhưng mỗi lần nhắc lại tấn bi kịch của gia đình chị Đào Thị T. (29 tuổi), những người dân sinh sống tại xã Bắc Sơn (huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội) vẫn không giấu được những cảm giác xót xa.

Theo hồ sơ tư liệu, năm 2015, chị T. và Đinh Ngọc Khoa (28 tuổi, trú tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) nên duyên vợ chồng trong niềm vui mừng khôn xiết của 2 bên gia đình nội ngoại. Tình yêu của đôi vợ chồng trẻ sớm đơm hoa, kết trái khi chị T. sinh hạ cậu con trai đầu lòng.

Do ở Hòa Bình kinh tế khó khăn nên khi con trai mới được vài tháng tuổi, vợ chồng chị T. quyết định chuyển về quê ngoại ở Sóc Sơn để lập nghiệp. Tại đây, trong những ngày đầu, vợ chồng chị T. được người chú ruột cho mượn tạm ngôi nhà nhỏ để sinh sống. Rồi nhờ bạn bè giúp đỡ, chị T. xin vào làm công nhân tại khu công nghiệp Quang Minh (huyện Mê Linh), còn chồng đi xây dựng ở gần nhà. Những tưởng cuộc sống của họ sẽ trôi đi trong êm đềm, hạnh phúc thì bất ngờ sóng gió nổi lên.

Thi thể người phụ nữ với 2 chữ "phản bội" trên bụng và kế hoạch giết người của gã thợ xây - Ảnh 1.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng thương tâm

Khoa nghi ngờ vợ ngoại tình, nên nhiều lần 2 bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Thậm chí có lần, Khoa còn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với chị T. Để tìm bằng chứng, người đàn ông này lén lút lấy điện thoại của vợ rồi cài đặt phần mềm ghi âm cuộc gọi. Sự nghi ngờ của Khoa lớn dần lên theo thời gian, khi anh ta phát hiện trong danh bạ máy chị T. có lưu một người tên "Chị Thắm". Người này thường xuyên liên lạc qua lại với chị T. Điều đáng nói, mặc dù lưu tên là phụ nữ, nhưng những cuộc hội thoại của "Chị Thắm" lại là giọng đàn ông. Khi Khoa gặng hỏi, chị T. vẫn một mực khẳng định không có quan hệ tình cảm với người được lưu là "Chị Thắm" trong điện thoại.

Án mạng giữa đêm khuya

Chiều 16/12/2017, chị T. đi làm về sớm, Khoa liền lấy điện thoại của vợ ra kiểm tra. Anh ta phát hiện người có tên "Chị Thắm" nhắn với nội dung: "Em xóa hết tin nhắn đi. Chồng em đọc được nó tìm đánh chết anh đấy. Hôm nay em đi làm về sớm thế". Một lần nữa Khoa tra khảo vợ, nhưng chị T. vẫn khẳng định, người có tên "Chị Thắm" chỉ là đồng nghiệp, không có quan hệ tình cảm trai gái.

Đêm cùng ngày, khi vợ chồng đi ngủ, Khoa bày tỏ mong muốn ân ái thì chị T. từ chối với lý do đang trong thời gian "đèn đỏ". Máu nóng nổi lên, Khoa bắt vợ gọi cho người có tên "Chị Thắm" để cắt đứt quan hệ, nhưng chị T. không làm theo. Lúc này, Khoa bất ngờ đấm 2 phát liên tiếp vào mặt khiến vợ chảy máu mũi. Chưa dừng lại ở đó, gã chồng vũ phu dùng tay bóp cổ chị T. tới mức bất động. Phát hiện vợ tử vong, Khoa lạnh lùng lấy bút dạ viết lên phần bụng thi thể 2 chữ "phản bội" rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sáng 17/12, trong lúc vào nhà chơi, người thân bàng hoàng phát hiện thi thể chị T. trên giường ngủ nên đã cấp báo vụ việc tới cơ quan công an.

Thi thể người phụ nữ với 2 chữ "phản bội" trên bụng và kế hoạch giết người của gã thợ xây - Ảnh 2.

Đinh Ngọc Khoa bị tòa tuyên án 20 năm tù vì tội "Giết người"

Biết không thể thoát tội, Định Ngọc Khoa đã tới Công an huyện Sóc Sơn đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Mở rộng điều tra, công an xác định "Chị Thắm" thực chất là người đàn ông tên Tuấn (35 tuổi), làm cùng công ty với nạn nhân. Tại cơ quan điều tra, anh Tuấn khai, do thường xuyên đi chung xe đưa đón công nhân của công ty nên anh và chị T. có trao đổi số điện thoại để tiện liên lạc thông báo cho nhau giờ giấc xe chạy. Anh và chị T. không có quan hệ tình cảm. Thẩm định chứng cứ, cơ quan công an cho rằng không có căn cứ xác định anh Tuấn và chị T. có quan hệ tình cảm.

Gần 1 năm sau khi xảy ra vụ án, ngày 5/10/2018, Đinh Ngọc Khoa bị TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử về tội "Giết người". Tại tòa, Khoa khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố và thể hiện sự ân hận vì tội ác bản thân đã gây ra. Khi được nói lời sau cùng, bị cáo xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội trở về chăm sóc con thơ. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, tòa tuyên phạt bị cáo Đinh Ngọc Khoa mức án 20 năm tù.

Video: Bắt nam sinh 9X hiếp dâm chị hàng xóm 32 tuổi

S.Phạm - C.Lê
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 10 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 14 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 15 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top