Thị trường cận Tết: Giá tăng theo... thời tiết
Giadinh.net - Từ ngày 1/1/2009, nhiều tấm biển đại hạ giá, giá thanh lý đã được hạ xuống, thay vào đó là giá bán cao hơn lúc chưa khuyến mại. Lý chỉ đơn giản là có nhiều khách mua hàng hơn.
Ngay từ ngày 1/1/2009, giá gas bán lẻ loại bình 12kg đồng loạt tăng giá 10.000- 13.000 đồng/bình. Các hãng gas giải thích là do cung tăng đột biến, khí gas thiếu hụt do trước đó giá liên tục giảm khiến nhiều đầu mối, trung gian lo ngại không dám tồn trữ nhiều hàng.
Chăn, ga, gối, đệm là một trong những mặt hàng bị xem là ế ẩm, thất thu nhất từ trước đến nay giờ đã vào vụ "thu hoạch". Nếu như đầu mùa đông, các cửa hàng, đại lý phải kích cầu bằng cách căng biển hạ giá, thanh lý, bán giá gốc... thì đến thời điểm này, giá bán cũng tăng cao hơn mức bình thường khá nhiều.
Chị Nguyễn Thị Thanh Nga, chủ cửa hàng chăn, ga, gối, đệm Thanh Nga, phố Khâm Thiên, Hà Nội cho biết: "Thời tiết đã lạnh thực sự và nhu cầu về mặt hàng này cũng tăng. Tôi bắt đầu bán được hàng mà không cần đến biển khuyến mại hay giảm giá".
![]() |
|
Đèn sưởi, quạt sưởi là một trong những mặt hàng tăng giá khá cao. Ảnh: T.G |
Tại các tuyến phố bán mặt hàng này như phố Huế, Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng... nhiều mặt hàng đã tăng giá lên từ 30.000- 50.000 đồng/chiếc: Cụ thể đèn sưởi Trung Quốc loại 3 bóng tăng từ 450.000đồng/chiếc lên 500.000 đồng/chiếc, quạt sưởi nhãn hiệu Yezhizhong NBK-120 tăng từ 570.000 đồng/chiếc lên 600.000 đồng/chiếc; Các loại quạt, đèn sưởi nhập khẩu như Unimax UMH-2049 của Hàn Quốc có mức tăng khá cao từ 990.000 đồng/chiếc lên 1.125.000 đồng/chiếc.
![]() |
|
Trời rét, nhu cầu mua quạt sưởi tăng cao. Ảnh: C.H |
Giải thích lý do tăng giá trong khi cầu vẫn không cao, anh Trịnh Quốc Anh, chủ đại lý thiết bị gia dụng Hàn Anh, phố Tôn Đức Thắng, Hà Nội cho biết: "Thời điểm này cầu chưa cao nhưng chắc chắn ít hôm nữa quạt sưởi sẽ lại có dịp bán chạy. Theo dự báo thời tiết thì đến ngày ông Công, ông Táo, trời sẽ rét đậm, rét hại đến 10ºC. Người dân Hà Nội chắc chắn sẽ lại đổ đi mua đèn sưởi, máy điều hòa".
Ngoài ra, giá của các loại găng tay, khăn len cũng đang có xu hướng đi ngược lại với các sản phẩm thời trang khác. Khăn len tùy thuộc vào kiểu dáng, chất liệu, mà có giá bán từ 45.000- 120.000 đồng/khăn, tăng từ 10.000- 20.000 đồng/chiếc; những đôi găng tay bằng da thật của Hàn Quốc giá 200- 250.000 đồng/đôi, trung bình tăng từ 30.000- 50.000 đồng/đôi so với trước đây.
Kinh doanh kiểu... "tận thu"
Trước nay, giá thị trường tiêu dùng vẫn lên xuống theo nhu cầu. Theo đó, thời điểm giảm giá là do nhu cầu mua sắm mặt hàng đó giảm mạnh. Còn khi người tiêu dùng có nhu cầu thực sự, buộc phải mua sắm, giá cả lại tuỳ tiện tăng. Với kiểu kinh doanh "thời vụ" thiếu chuyên nghiệp này, người tiêu dùng là đối tượng bị thiệt hại nặng nề nhất.
Về vấn đề này, ông Nghiêm Chí Mỳ, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội phân tích: "Việc tăng giá theo thời tiết cho thấy, doanh nghiệp Việt Nam làm ăn chưa thực sự chuyên nghiệp. Khi thua lỗ thì họ cầu cạnh, kêu cứu Chính phủ, lúc được lợi thì tận thu. Rất ít doanh nghiệp nghĩ tới trách nhiệm với xã hội, với người tiêu dùng và lợi ích của người lao động.
Dễ thấy nhất qua những biến động, lúc giá cả lên cao, doanh nghiệp tức thời nâng giá để bảo đảm lợi nhuận, lúc giá thế giới điều chỉnh giảm sâu thì doanh nghiệp lại "ngồi im". Nếu nâng cao được trách nhiệm của doanh nghiệp với xã hội thì tình trạng giá cả phập phù lên xuống sẽ chấm dứt".
Trong bối cảnh suy thoái kinh tế, sức mua đang giảm mạnh là mối lo của nền kinh tế, Chính phủ đã xác định ưu tiên lớn nhất cho việc kích cầu. Hàng loạt động thái hỗ trợ sản xuất, kích thích tiêu dùng đang được tính đến. Nhưng để mục tiêu trên thực sự hiệu quả, các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh phải là đối tượng tham gia tích cực bằng cách điều chỉnh giá bán sản phẩm, dịch vụ hợp lý và ở mức tốt nhất.
Mai Hạnh

