Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thi vào lớp 10 năm nay ở Hà Nội: Gần 3 vạn học sinh sẽ phải học dân lập

Thứ tư, 08:28 16/03/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016-2017, Hà Nội có trên 81.000 thí sinh tham gia. Dù con số này giảm so với năm học trước, song chỉ tiêu tuyển vào lớp 10 trường công chỉ là 53.000 học sinh, khiến cuộc đua càng thêm quyết liệt, căng thẳng...

Kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016-2017 ở Hà Nội dự báo tiếp tục căng thẳng. Ảnh: Q.A
Kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016-2017 ở Hà Nội dự báo tiếp tục căng thẳng. Ảnh: Q.A

Căng thẳng hơn thi đại học

Để chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 năm học tới, nhiều học sinh khối lớp 9 THCS ở Hà Nội đã phải tăng cường ôn tập, luyện thi từ đầu năm học. Thí sinh Đức Huy dự kiến dự thi vào Trường THPT Kim Liên (quận Đống Đa) cho biết: “Kỳ thi năm nay không chỉ “nóng” ở các trường chuyên, trường tốp trên mà ngay cả trường công lập nhóm giữa cũng sẽ căng thẳng vì số lượng chỉ tiêu ít, nhu cầu dự thi lớn. Ngay từ đầu năm học em đã tập trung ôn tập cho hai môn Văn và Toán để chuẩn bị cho kỳ thi”.

Sở dĩ học sinh, phụ huynh lo lắng cho kỳ thi sắp tới là bởi kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017, toàn thành phố dự kiến có 81.500 học sinh tốt nghiệp THCS, số lượng chỉ tiêu vào hệ THPT có 62.500 học sinh (giảm khoảng 4.000 chỉ tiêu so với năm trước). Trong đó, các trường THPT công lập tuyển 53.000 học sinh, trường ngoài công lập tuyển 14.500 học sinh, còn lại là chỉ tiêu các trường dạy nghề. Số lượng chỉ tiêu giảm mạnh khiến cuộc đua vào lớp 10 trường công được dự báo sẽ “nóng” hơn các năm trước.

Dù chưa công bố chỉ tiêu, song qua khảo sát tại một số trường chuyên, trường THPT “tốp trên” ở Hà Nội cho thấy, số lượng chỉ tiêu vào lớp 10 năm nay cơ bản ổn định so với năm học trước, thậm chí giảm nhẹ. Hầu hết các trường này đều dự báo mức điểm chuẩn ngang bằng, có thể tăng nhẹ so với năm học trước. Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đã tiến hành thanh tra công tác tuyển sinh, điều kiện để giao chỉ tiêu các trường. Bên cạnh đó, Sở cũng “siết” điều kiện tuyển sinh lớp 10 đối với các trường THPT ngoài công lập theo 5 tiêu chí.

Chia sẻ về công tác tổ chức tuyển sinh, ông Ngô Văn Chất – Trưởng phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng (Sở GD&ĐT Hà Nội) cho biết: “Mọi học sinh tốt nghiệp THCS có nguyện vọng, đủ điều kiện đều được tham dự kỳ thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội theo đúng quy định của Sở. Sở nghiêm cấm các trường vận động học sinh có học lực yếu không tham dự kỳ thi vào lớp 10 THPT. Sở yêu cầu các trường THCS trên toàn thành phố chú trọng bồi dưỡng học sinh yếu kém, không được chạy theo thành tích, nâng điểm, làm đẹp học bạ”.

Cân nhắc kỹ các nguyện vọng

Kỳ thi vào lớp 10 THPT ở Hà Nội nhiều năm nay luôn căng thẳng, thậm chí được đánh giá là “căng” hơn cả thi vào đại học. Sở dĩ có tình trạng “chạy đua” như vậy là vì chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập chỉ đáp ứng được khoảng 60% nhu cầu, còn lại sẽ phải học trường dân lập, hệ GDTX và học trường nghề. Tuy nhiên, nếu học sinh biết “lượng sức” thì cánh cửa vào trường công lập vẫn rộng mở. Thực tế, đã có nhiều học sinh điểm thi khá cao nhưng vẫn trượt trường công vì đăng ký nguyện vọng quá sức.

Chia sẻ thông tin kỳ thi, ông Phạm Hữu Hoan - Trưởng phòng Giáo dục trung học (Sở GD&ĐT Hà Nội) đưa ra lời khuyên: “Trước khi đăng ký dự thi, thí sinh nên tham khảo kỹ phần điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 các năm học trước, từ đó chọn trường phù hợp. Nội dung đề thi dựa theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình THCS, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9. Học sinh có thể tự ôn, hoặc ôn tập tại trường theo sự hướng dẫn của giáo viên”.

Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm nay, mỗi thí sinh có 2 nguyện vọng để dự tuyển vào hai trường khác nhau. Để lựa chọn hiệu quả, Thầy Nguyễn Tùng Lâm - Hiệu trưởng Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) cho biết, các em chọn đúng nguyện vọng thì dễ đạt mục tiêu hơn. Chọn nguyện vọng phải đúng với năng lực bản thân, chứ không phải đổ xô vào trường nổi tiếng. Ở nguyện vọng 1, chọn trường mình mong muốn và tự tin thi đỗ. Nguyện vọng 2 chọn trường điểm đầu vào không cao, thấp hơn nguyện vọng 1. Nếu chọn cả hai trường điểm cao rất dễ trượt đáng tiếc.

“Các bậc phụ huynh không chỉ căn cứ vào tỷ lệ chọi của các trường, trường danh tiếng để “nở mặt với thiên hạ” mà phải xác định xem sức học con mình đến đâu để chọn trường có điểm chuẩn tương ứng, nên thận trọng chọn trường thấp hơn một chút. Các phụ huynh không nên quá căng thẳng khi chọn trường cho con, quan trọng không phải là vào trường nào mà chính là bản thân con mình có quyết tâm học hay không, có mong muốn để vào trường đó hay không”, thầy Nguyễn Tùng Lâm chia sẻ thêm.

Năm học 2016-2017 ở Hà Nội kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên sẽ thực hiện kết hợp thi tuyển với xét tuyển (dựa trên kết quả học tập của 4 năm học THCS). Thời gian thi diễn ra vào ngày 8/6: buổi sáng thi Ngữ văn, buổi chiều thi Toán. Đối với thí sinh thi chuyên, sẽ thi thêm môn Ngoại ngữ vào sáng 9/6; buổi chiều 9/6 và ngày 10/6 thi các môn chuyên.

Quang Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 55 phút trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 4 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 4 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 4 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 4 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Top