Thi vào lớp 10 ở Hải Phòng: Học sinh, phụ huynh phát hoảng vì môn thi “7 trong 1”
GiadinhNet - Trước việc thay đổi phương án thi vào lớp 10 THPT công lập của Sở GD&ĐT Hải Phòng với 3 bài thi Toán, Văn và Tổng hợp 7 môn, không chỉ có học sinh lo lắng mà ngay cả các thầy cô cũng hoang mang, áp lực. Cận kề ngày thi, rất nhiều học sinh, giáo viên đều lo lắng kỳ thi năm nay sẽ có kết quả ra sao vì lần đầu có môn thi tổ hợp.

Sợ nhất môn “7 trong 1”
Mạnh tay loại bỏ kiểu học lệch, học tủ, Sở GD&ĐT Hải Phòng đã đổi mới phương án thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2017-2018 bằng thi thêm bài tổng hợp gồm 7 môn: Anh, Sinh, Địa, Sử, Lý, Hóa, Giáo dục công dân. Với bài thi này, thí sinh có 60 phút để làm bài với 40 câu hỏi theo hình thức trắc nghiệm. Theo đó, tổng số môn thi đối với học sinh thi vào lớp 10 công lập tổng cộng là 9 môn gồm Toán, Văn (120 phút) và bài thi tổng hợp 7 môn.
Không giấu nổi sự căng thẳng trước kỳ thi vào lớp 10 sắp tới, em Lê H (Trường THCS Ngô Quyền, Hải Phòng) tâm sự: “Kể từ lúc nhận thông tin về hình thức thi của năm học này, học sinh lớp 9 chúng em đã không khỏi bất an, lo lắng. Lịch học ôn gần như kín đặc. Ngày nào cũng học từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối, ăn cũng vội nói gì đến thời gian nghỉ. Sáng thì học chính khóa, chiều thì học thêm ở trường, tối đến lại học cùng gia sư ở nhà, chưa kể thời gian em tự học. Có những hôm cảm thấy rất mệt nhưng vẫn phải cố gắng, tự động viên bản thân chỉ còn mấy ngày nữa thôi”.
Em Nguyễn Quang Minh, một trong những học sinh giỏi của Trường THCS Thái Phiên chia sẻ: “Em rất hoang mang, lo lắng về phần thi môn Giáo dục công dân. Trước đó em và các bạn gần như chưa có sự quan tâm đúng mức đến môn học này, bây giờ phải thi mới đổ xô đi học. Tài liệu tham khảo các môn tổng hợp quá ít, trong khi lại là tổ hợp quá nhiều kiến thức. Việc ôn tập của em cũng gặp khó khăn bởi trong đề thi sẽ có những phần trắc nghiệm tình huống”.
Không giấu nổi tâm trạng lo âu cho kỳ thi sắp tới của con, chị Quách L.H, 45 tuổi (ở Hải An) cho hay, suốt 5 tháng nay, chị đã bỏ cả việc kinh doanh để lui về cơm nước, đưa đón con đi học và ôn thi. “Nhìn con ăn vội trên xe, xách vội chai nước nhét vào cặp, rồi chạy ù vào lớp học ôn mà xót xa. Đổi mới cách thi lần này đã gây áp lực lớn không chỉ cho bọn trẻ mà ngay cả giáo viên, phụ huynh cũng lo lắng đứng ngồi không yên. Có đêm đang ngủ, con bật dậy mê man, quơ vội cặp sách lao ra khỏi cửa, giục mẹ chở đến lớp mà vừa thương con vừa thấy mình bất lực”, chị H chia sẻ.
Cùng chung tâm trạng, chị Nguyễn Thị Hiền (ở Thủy Nguyên) cho biết: “Tôi lo lắm, mất ăn mất ngủ đến tháng nay. Bỏ cả đi làm chỉ để ở nhà chăm con, đưa con đi học. Thi thế này thấy khổ thân bọn trẻ quá, chúng nó mới lớp 9 mà căng thẳng như thi đại học thế này”.
Thầy cô căng mình ôn luyện
Không chỉ các bậc phụ huynh và các em học sinh lo lắng mà các thầy cô đang dạy ôn thi lớp 9 cũng áp lực và hoang mang. Chia sẻ với PV Báo Gia đình&Xã hội, cô V.M (Trường THCS T.D, Thủy Nguyên) bày tỏ: “Năm nay đội ngũ giáo viên ôn thi cho các em học sinh lớp 9 gặp rất nhiều khó khăn và vất vả vì thay đổi cấu trúc đề thi và thời gian thi. Ngoài việc cung cấp, truyền tải kiến thức trong sách vở tới các em, chúng tôi còn định hướng, rèn luyện cho các em phương pháp làm bài thi để đạt điểm tối đa. Đề thi năm nay còn đòi hỏi các em vận dụng kỹ năng của cuộc sống”.
Cô Bùi Thị M, Hiệu trưởng Trường THCS Đ.H cho biết: Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi, ngay từ đầu học kỳ 2, khối các trường THCS đã triển khai tổ chức các kỳ thi thử theo mẫu đề của Sở nhằm kiểm tra năng lực học sinh một cách khách quan và giúp các em làm quen với cấu trúc đề thi kiểu mới. Qua đó, giáo viên sẽ nắm được khả năng của mỗi học sinh để đưa ra phương án bồi dưỡng kiến thức thêm cho học sinh.
Cô Nguyễn Thị Thúy Hường, Trường THCS Lê Hồng Phong cho biết: “Phương án tuyển sinh vào lớp 10 từ năm học này hướng tới mục tiêu công bằng cho mọi học sinh. Tuy nhiên, hình thức thi mới cũng khiến cho các thầy cô lo lắng. Đáng lo nhất là môn Giáo dục công dân, trước hết mục tiêu nhà trường là phải chống điểm liệt. Giáo viên môn này phải chú ý giảng dạy và trấn an học sinh để các em yên tâm, từng bước ôn tập và học tốt”.
Trước những băn khoăn của giáo viên, học sinh, ông Nguyễn Xuân Trường, Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng cho biết: “Việc đổi mới phương thức thi đối với học sinh vào lớp 10 THPT công lập với bài thi tổng hợp 7 môn nhằm hạn chế việc dạy và học lệch cho các em học sinh. Chúng ta cần giáo dục cho các em ý thức học toàn diện và nắm được nhiều kiến thức tổng hợp từ các môn học khác ngoài Văn và Toán. Việc đổi mới kỳ thi ở lần đầu chắc sẽ không tránh khỏi những hạn chế nhưng sau mỗi kỳ thi, chúng ta sẽ rút ra những kinh nghiệm để điều chỉnh cho những lần thi sau tốt hơn”.
Từ năm học 2017-2018, Hải Phòng thay đổi phương án thi vào lớp 10 THPT công lập theo hình thức thi tuyển, không xét tuyển. Theo thống kê của Sở GD&ĐT TPHải Phòng năm nay toàn thành phố có 16.642 thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT công lập. Kỳ thi diễn ra trong hai ngày 1 và 2/7 tới.
M.Lý - K.Hòa - N.Cầm
Chi tiết lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 sắp tới, người lao động được nghỉ dài 4 ngày
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Dưới đây là lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026, công chức, viên chức, người lao động tham khảo.
Kiến nghị xử lý xe chở rác ở Ninh Bình không chấp hành tín hiệu, đâm hỏng cần chắn tự động đường sắt
Thời sự - 8 giờ trướcGĐXH - Ngày 24/12, Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, ngành đường sắt vừa có văn bản đề nghị công an địa phương xử lý một lái xe ô tô chở rác điều khiển xe vi phạm tại đường ngang qua đường sắt có cảnh báo tự động
Hà Nội: Thiếu niên 15 tuổi giấu dao và tuýp sắt trong bao vợt cầu lông để đi 'hỗn chiến'
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Quá trình làm nhiệm vụ trên địa bàn phường Hà Đông, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7, Phòng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội đã phát hiện, khống chế đối tượng mang theo nhiều hung khí đi đánh nhau.
Tổn hại tâm lý nơi làm việc đến từ đâu?
Xã hội - 14 giờ trướcTheo các chuyên gia, phần lớn các vấn đề về stress, kiệt sức, trầm cảm và hành vi tiêu cực nơi làm việc không xuất phát từ khả năng chịu đựng của người lao động mà từ chính cách công việc tổ chức và quản lý.
Kháng thể đơn dòng phòng RSV cho trẻ đã có tại VNVC toàn quốc, thuận tiện và kịp thời phòng bệnh cho trẻ nhỏ
Xã hội - 16 giờ trướcViệc triển khai kháng thể đơn dòng RSV tại hơn 250 trung tâm tiêm chủng VNVC giúp phụ huynh thuận tiện tiếp cận giải pháp phòng bệnh tiên tiến, an toàn, giá thấp, kịp thời bảo vệ trẻ nhỏ trong mùa cao điểm RSV.
Từ 1/1/2026, hàng triệu người làm hộ chiếu (passport) không còn được hưởng quyền lợi đặc biệt này
Đời sống - 16 giờ trướcGĐXH - Theo Thông tư 64/2025/TT-BTC, từ ngày 1/1/2026, người dân làm hộ chiếu (passport) sẽ không còn được hưởng mức giảm 50% lệ phí cấp hộ chiếu và các giấy tờ liên quan đến thủ tục xuất nhập cảnh.
Ngăn chặn nhóm học sinh hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn
Pháp luật - 16 giờ trướcGĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa kịp thời ngăn chặn hai nhóm học sinh sử dụng mạng xã hội để chửi bới, thách thức rồi hẹn gặp để đánh nhau.
Masan Consumer góp phần tiếp nối và nâng tầm di sản văn hóa ẩm thực Việt
Xã hội - 16 giờ trướcĐánh giá cao vai trò trung tâm của các thế hệ nghệ nhân trong việc tiếp nối và nâng tầm di sản văn hóa ẩm thực dân tộc, Masan Consumer đã tích cực đồng hành nhiều năm cùng Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam với nhiều hoạt động, trong đó có chương trình "Phong tặng Danh hiệu Văn hóa Ẩm thực Việt Nam".
Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Mùi năm 2026
Đời sống - 17 giờ trướcGĐXH - Tử vi tuổi Mùi năm Bính Ngọ 2026 được dự đoán là một năm cát lành nhiều hơn hung, vận trình khởi sắc rõ rệt sau giai đoạn nhiều thử thách.
Triệt phá hai đường dây pháo nổ lớn ngày cận Tết, thu giữ gần 7,3 tạ pháo
Pháp luật - 18 giờ trướcGĐXH - Cận Tết Nguyên đán, các đường dây pháo lậu âm thầm hoạt động, tìm mọi cách tuồn hàng cấm vào nội địa để bán kiếm lời. Từ tuyến biên giới đến quốc lộ, chợ dân sinh, lực lượng công an Nghệ An đang siết chặt kiểm soát, bóc gỡ từng mắt xích, chặn pháo nổ ngay từ gốc.
Từ 1/1/2026, hàng triệu người làm hộ chiếu (passport) không còn được hưởng quyền lợi đặc biệt này
Đời sốngGĐXH - Theo Thông tư 64/2025/TT-BTC, từ ngày 1/1/2026, người dân làm hộ chiếu (passport) sẽ không còn được hưởng mức giảm 50% lệ phí cấp hộ chiếu và các giấy tờ liên quan đến thủ tục xuất nhập cảnh.