Thi vào lớp 10 tại Hà Nội: Có được dùng VNeID thay Căn cước công dân?
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập Hà Nội sắp diễn ra, một số phụ huynh học sinh lo lắng con em bị thất lạc thẻ căn cước công công dân có được dùng VNeID thay thế?
Về vấn đề này, trả lời báo chí, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, đối với những trường hợp này, hội đồng thi sẽ giải quyết linh động nhưng không thể dùng VNeID để thay thế.
Giải thích về việc Sở GD&ĐT Hà Nội không đồng ý dùng VNeID thay thế giấy tờ tùy thân của thí sinh, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, ứng dụng này nằm trong điện thoại thông minh.
Theo quy chế, điện thoại di động là vật dụng bị cấm mang vào khu vực thi. Cả giám thị coi thi và thí sinh đều không được phép mang theo điện thoại di động. Trường hợp thí sinh quên hoặc thất lạc căn cước công công dân trước giờ thi, thí sinh sẽ được hướng dẫn viết cam kết và được điểm trưởng, điểm phó xác nhận để vào phòng thi.
"Các hội đồng thi sẽ tạo điều kiện tốt nhất, linh hoạt nhất để thí sinh được dự thi. Bên cạnh đó, với tính chất quan trọng của kỳ thi này, việc tuân thủ đúng quy định là cần thiết, để đảm bảo không để xảy ra sai sót hoặc lợi dụng để thực hiện gian lận thi cử".

Theo quy chế, điện thoại di động là vật dụng bị cấm mang vào khu vực thi. Cả giám thị coi thi và thí sinh đều không được phép mang theo điện thoại di động.
Để chuẩn bị cho công tác tổ chức thi, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội thông tin, Hà Nội đã thành lập 201 điểm thi với hơn 4.300 phòng thi chính thức, hơn 400 phòng thi dự phòng đặt tại các trường THCS, THPT trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã. Đây là những nơi có cơ sở vật chất khang trang, rộng rãi, bảo đảm các điều kiện về an ninh, an toàn.
Vì đông thí sinh dự thi nên Hà Nội bố trí số lượng lớn cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác phục vụ. Cụ thể, Sở GD&ĐT Hà Nội huy động gần 15.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ kỳ thi. Cán bộ, công chức, giáo viên và nhân viên tham gia coi thi phải bảo đảm các tiêu chuẩn có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần trách nhiệm cao, nắm vững nghiệp vụ làm công tác thi.
Theo kế hoạch, sáng 6/6, các điểm thi họp ban lãnh đạo điểm thi, tổ chức kiểm tra cơ sở vật chất và các phương án bảo đảm an ninh, an toàn. Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu trưởng điểm thi tiếp nhận hệ thống camera an ninh từ phó trưởng điểm thi phụ trách cơ sở vật chất (hệ thống này đã được công an và kỹ thuật viên kiểm tra). Trưởng điểm thi, phó trưởng điểm thi, thư ký, công an bảo vệ đề thi, bài thi, phó trưởng điểm thi phụ trách cơ sở vật chất, kỹ thuật viên phải ký, xác lập thời gian và niêm phong phần ổ cứng/thẻ nhớ.
Sở GD&ĐT Hà Nội quy định, đề thi và bài thi phải được bảo quản trong các tủ riêng biệt. Phòng bảo quản đề thi, bài thi của thí sinh phải có công an trực, bảo vệ liên tục 24/24 và phải bảo đảm an toàn phòng chống cháy, nổ. Đồng thời, camera giám sát ghi hình liên tục 24/24; có một phó trưởng điểm thi là người của trường phổ thông không có thí sinh dự thi tại điểm thi, trực tại phòng trong suốt thời gian đề thi, bài thi được lưu tại điểm thi.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025 trên địa bàn TP. Hà Nội sẽ diễn ra ngày 8 - 9/6. Trước đó, ngày 7/6, thí sinh sẽ đến trường làm thủ tục dự thi.
Năm học này, Sở GD&ĐT Hà Nội giao tổng chỉ tiêu tuyển sinh cho 119 trường THPT công lập là 81.200 học sinh. Số học sinh đã đăng ký tham dự kỳ thi này là 106.000 em. Như vậy, sẽ có gần 25.000 học sinh không trúng tuyển lớp 10 trường công lập.

Không hoàn trả học phí, sinh viên Sư phạm có thể bị khởi kiện
Giáo dục - 3 giờ trướcTheo quy định mới, nếu sinh viên Sư phạm không bồi hoàn kinh phí đào tạo (học phí, sinh hoạt phí) thì có thể bị khởi kiện ra toà.

Tuyển sinh đại học năm 2025: Báo chí có mất ngôi đầu bảng?
Giáo dục - 13 giờ trướcNhững thay đổi về nhu cầu tuyển dụng, xu hướng chọn nghề của giới trẻ đã tác động đến việc tuyển sinh của các trường đại học (ĐH) năm 2025. Ngành báo chí đang trong quá trình quy hoạch, tinh gọn ngành học này có còn chiếm ngôi đầu bảng?

Hàng nghìn giáo viên Hà Nội bị gạt ra khỏi chính sách lương tăng thêm
Giáo dục - 18 giờ trướcGần 9.000 giáo viên ở Hà Nội bị thiệt thòi, không được hưởng thu nhập tăng thêm như bao đồng nghiệp khác do trường xếp vào diện tự chủ.

Có được lập cấp THCS năng khiếu trong trường đại học?
Giáo dục - 1 ngày trướcNhiều phụ huynh băn khoăn việc thành lập trường THCS Năng khiếu ĐH Sư phạm có đúng quy định và khác với hệ THCS trong các trường THPT chuyên, chất lượng cao thế nào?

Top 5 ngành nghề có thể bị AI 'xóa sổ' trong tương lai
Giáo dục - 1 ngày trướcSự phát triển vượt bậc của trí tuệ nhân tạo (AI) đã và đang tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực, trong đó có thị trường lao động.

Nhiều đại học tăng học phí, có trường tăng 100 triệu đồng/năm
Giáo dục - 2 ngày trướcCác Trường Đại học Bách khoa TPHCM, Đại học Mở TPHCM, Đại học Kinh tế TPHCM tăng học phí so với năm 2024.

Bốn trường quân đội giảm chỉ tiêu tuyển sinh 2025
Giáo dục - 2 ngày trướcTrường Sĩ quan Lục quân 2, Sĩ quan Công binh, Sĩ quan Thông và Học viện Kỹ thuật quân sự thông báo giảm chỉ tiêu tuyển sinh hệ quân sự 2025.

Cả nước chỉ có 3 địa phương xét tuyển vào lớp 10
Giáo dục - 3 ngày trướcGia Lai, Cà Mau, Vĩnh Long là 3 địa phương duy nhất trên cả nước tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2025 - 2026 theo hình thức xét tuyển.

Nghỉ thứ Bảy, áp lực học tập có giảm?
Giáo dục - 4 ngày trướcNhiều địa phương trên cả nước đã, đang và sẽ thí điểm cho học sinh THCS được nghỉ thêm ngày thứ Bảy; lịch học là từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần.

Một tỉnh công bố kết quả thi lớp 10 sau đó học sinh mới đăng ký nguyện vọng
Giáo dục - 4 ngày trướcBà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị cho biết, sau khi học sinh dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và được công bố kết quả rồi mới đăng ký nguyện vọng vào trường THPT.

Dạy thêm bao nhiêu học sinh thì phải đăng ký kinh doanh?
Giáo dụcGĐXH - Hiện nay, căn cứ theo Thông tư 29 của Bộ Giáo dục, dạy thêm bao nhiêu học sinh thì phải đăng ký kinh doanh là băn khoăn của nhiều giáo viên.