Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thị xã Cửa Lò, Nghệ An: Đưa nhãn hiệu NightHappy về gần với người dân hơn

Thứ sáu, 14:09 25/04/2014 | Dân số và phát triển

GiadinhNet – Tại Thị xã Cửa Lò, công tác tiếp thị xã hội các biện pháp tránh thai đã dần ổn định. Nhãn hiệu bao cao su NightHappy đã dần được tiếp nhận. Cửa Lò cũng là điểm sáng trong công tác dân số tỉnh Nghệ An, nhiều mô hình sáng tạo đã được triển khai.

Tiếp theo chương trình công tác tại các tỉnh Bắc Trung bộ, sáng 25/4, đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) do Tổng cục trưởng Dương Quốc Trọng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ thị xã Cửa Lò (tỉnh Nghệ An).
 
Thị xã Cửa Lò, Nghệ An: Đưa nhãn hiệu NightHappy về gần với người dân hơn 1
TS Dương Quốc Trọng phát biểu tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo công tác dân số thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

Tăng cường đầu tư kinh phí cho công tác dân số, cán bộ dân số cơ sở

Báo cáo công tác DS-KHHGĐ thị xã Cửa Lò cho thấy: Trong năm 2013, quý I/2014, Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ thị xã đã tham mưu và được UBND thị xã hỗ trợ 220 triệu cho hoạt động truyền thông tuyên truyền các văn bản chính sách của các cấp về công tác DS-KHHGĐ.

Các phường hỗ trợ 30-60 triệu đồng (đơn cử như phường Nghi Tân là một phường khó khăn nhưng đã hỗ trợ tới 60 triệu đồng) cho công tác DS-KHHGĐ, trong đó có hỗ trợ phụ cấp cho cộng tác viên hệ số 0,1/người/tháng (115.000đ).

Từ tháng 9/2013, cán bộ chuyên trách tại Thị xã Cửa Lò đã được tuyển vào viên chức của Trung tâm DS-KHHGĐ, làm việc tại UBND phường.

Đối với 96 cộng tác viên dân số tại 7 phường, ngoài 100.000đ được hưởng từ Chương trình MTQG, ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm 0,1 hệ số lương cơ bản (từ năm 2013), hệ số 0,1 từ ngân sách phường (từ năm 2012). Tổng mức thù lao là 330.000đ/cộng tác viên/tháng.

Nhiều cách làm truyền thông, vận động hay 

Thị xã Cửa Lò, Nghệ An: Đưa nhãn hiệu NightHappy về gần với người dân hơn 2
Ông Doãn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò đánh giá rất cao vai trò của công tác dân số trong sự phát triển KT-XH toàn thị xã

Thị xã Cửa Lò đã rất chú trọng đến tuyên truyền, vận động cho mọi đối tượng người dân, đặc biệt là việc “lôi kéo” nam giới tham gia vào chia sẻ trách nhiệm sử dụng các biện pháp tránh thai, KHHGĐ, nâng cao nhận thức về DS-SKSS/KHHGĐ.

Phường Nghi Tân, một phường được coi là khó khăn nhất trong 7 phường tại thị xã với đồng bào giáo dân đông, người dân sống dựa vào nghề đi biển, nam giới thường xuyên vắng nhà, và thường không “mặn mà” với các vấn đề về công tác dân số.

Theo chị Trần Thị Hương – Cán bộ chuyên trách dân số phường, từ tháng 8/2013, phường đã ra mắt và tổ chức sinh hoạt CLB Gia đình hạnh phúc – với các thành viên là giáo dân, sinh hoạt 2 tháng/lần, duy trì 19 CLB sinh hoạt theo định kỳ.
 
Thị xã Cửa Lò, Nghệ An: Đưa nhãn hiệu NightHappy về gần với người dân hơn 3
Chị Trần Thị Hương - CBCT dân số phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai mô hình CLB Gia đình hạnh phúc

Để vận động được anh chị em tham gia CLB, chị Hương cho biết: Từng cộng tác viên dân số đã cùng với cán bộ phụ nữ trong phường đến tận từng hộ gia đình, vận động từng cá nhân, từng cặp vợ chồng tham gia CLB.

“Nhiều chị em giáo dân từ chỗ không dám nói lên suy nghĩ của mình về các vấn đề SKSS/KHHGĐ vì cho rằng đó là điều tế nhị, đến tham gia CLB đã mạnh dạn chia sẻ cùng các cán bộ dân số. Họ rất phấn khởi vì được tham gia sinh hoạt cộng đồng một cách sôi nổi” – chị Hương nói.
 
Tuy nhiên, theo chị Hương, kinh phí hoạt động của CLB rất ý nghĩa này trong năm 2014 bị cắt giảm mạnh, ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt CLB của các hội viên. Ông Doãn Tiến Dũng đề nghị tại các địa bàn hoạt động công tác DS-KHHGĐ khó khăn, nhưng đã sáng tạo nhiều mô hình hay như phường Nghi Tân, lãnh đạo phường cần quan tâm sát sao hơn, thị xã cũng sẽ đầu tư kinh phí thông qua Trung tâm DS-KHHGĐ để mô hình ngày càng phát huy hiệu quả, động viên bà con giáo dân thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ.

Thị xã cũng duy trì sinh hoạt định kỳ mỗi tháng/lần cho các nhóm “Nam giới biển” tại các phường, các buổi truyền thông trực tiếp đến nhóm đối tượng vốn coi việc thực hiện KHHGĐ, sử dụng các biện pháp tránh thai là việc của riêng phụ nữ.

Nhãn hiệu NightHappy đã đến gần hơn với người dân Cửa Lò

Tại Thị xã Cửa Lò, việc tiếp thị xã hội các biện pháp tránh thai bắt đầu từ năm 2010, được triển khai mạnh mẽ từ năm 2013. Đến nay, người dân nơi đây đã thích nghi dần với việc sử dụng bao cao su tiếp thị xã hội.

Chị Nguyễn Thị Thanh Hương – cán bộ Trung tâm DS-KHHGĐ thị xã chia sẻ: Việc triển khai tiếp thị xã hội ban đầu gặp rất nhiều khó khăn do người dân ngại thay đổi thói quen sử dụng miễn phí. Thậm chí, người dân đã tỏ ý nghi ngại về chất lượng của bao cao su tiếp thị; thậm chí còn nghi ngờ cán bộ lấy số hàng miễn phí trước đây để thu tiền người dân.

Để tháo gỡ khó khăn, cán bộ Trung tâm DS-KHHGĐ, cán bộ chuyên trách, cộng tác viên đã áp dụng phương thức: Khi đi tiếp thị, vận động người dân sử dụng bao cao su, đã đưa hai loại BCS tiếp thị và miễn phí để người dân so sánh. Các cán bộ đã kiên trì giải thích cho người dân loại miễn phí không được bán, còn loại tiếp thị đã được trợ giá, với giá bán chấp nhận được, giá cả được ghi lên bao bì rất cụ thể.

Nhờ 2 năm kiên trì truyền thông, đến nay, công tác tiếp thị xã hội các biện pháp tránh thai tại Thị xã Cửa Lò đã đi vào ổn định. Thậm chí, người dân còn yêu cầu được bán BCS NightHappy tiếp thị xã hội.

Kiến nghị đưa Trung tâm DS-KHHGĐ về trực thuộc UBND cùng cấp

Về công tác tổ chức bộ máy, hiện nay, theo ông Doãn Tiến Dũng, Trung tâm DS-KHHGĐ Thị xã đang trực thuộc Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh, đóng trên địa bàn thị xã.

Nhưng ông Dũng cho rằng: Nếu thực hiện mô hình này thì có sự "vướng" trong đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, chế độ chính sách, tham mưu về kế hoạch, sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong Thị xã cũng có sự khó khăn.
 
Do đó, theo ông Dũng, nên đưa Trung tâm DS-KHHGĐ về trong sự quản lý của UBND Thị xã.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Hoa – Phó Giám đốc Sở Y tế, Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh: Quan điểm của Sở Y tế, Chi cục DS-KHHGĐ cũng mong muốn đưa Trung tâm DS-KHHGĐ huyện, thị về trực thuộc UBND cùng cấp để việc chỉ đạo, quản lý được hợp lý, thuận lợi.

Theo TS Dương Quốc Trọng, hiện có 11 tỉnh, thành phố trên cả nước áp dụng mô hình này và đang phát huy hiệu quả tốt. Việc đưa Trung tâm DS-KHHGĐ về trực thuộc UBND cùng cấp quản lý nằm trong thẩm quyền quyết định của tỉnh.

Cũng trong buổi làm việc, TS Dương Quốc Trọng đã cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền Thị xã, thể hiện qua các văn bản liên quan đến công tác Dân số. Đồng thời, Tổng cục trưởng cũng ghi nhận sự vào cuộc mạnh mẽ của các ban, ngành, đoàn thể, của các thành viên trong Ban chỉ đạo công tác dân số Thị xã Cửa Lò đối với việc chung tay thực hiện công tác dân số trên địa bàn.

TS Dương Quốc Trọng cho hay: Kết quả công tác dân số trong thời gian qua cho thấy thị xã Cửa Lò đã làm rất quyết liệt vấn đề giảm sinh, giảm sinh con thứ 3, tuy nhiên, vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh lại khá cao. Năm 2013 đã tăng lên 113,4 bé trai/100 bé gái.

“Thị xã Cửa Lò với truyền thống đã sáng tạo ra nhiều cách làm hay, cần phải linh hoạt tìm cách giảm mức chênh lệch tỷ số giới tính khi sinh bởi nếu tỷ số này cứ “trên đà” tăng lên như hiện nay, hậu quả sẽ rất nguy hiểm” – Tổng cục trưởng nhấn mạnh.

Năm 2013, tỷ suất sinh thô tại Thị xã Cửa Lò giảm 23%o, từ 18,4%o xuống còn 15,4%o. Số sinh, số sinh là con thứ 3 trở lên, tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên giảm. Tỷ số giới tính khi sinh là 113,4/100, tăng 1 điểm phần trăm so với năm 2012.

Từ năm 2006, toàn tỉnh Nghệ An có 5 đơn vị đạt mức sinh thay thế. Tuy nhiên, chỉ còn 3 huyện, thị xã giữ vững mức sinh này, là Thị xã Cửa Lò, Hưng Nguyên và Anh Sơn.

Tại Cửa Lò, tỷ lệ sinh con thứ 3 còn cao, 3 tháng đầu năm là 11,9%. Với 12% là đồng bào giáo dân, người dân chủ yếu sống bằng ngư nghiệp nên tâm lý ưa thích con đông, đặc biệt là con trai vẫn còn nặng nề.

 

Thu Nguyên

vothu
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vô sinh không do bệnh lý: 4 nguyên nhân bất ngờ đến từ lối sống nhiều người thường chủ quan

Vô sinh không do bệnh lý: 4 nguyên nhân bất ngờ đến từ lối sống nhiều người thường chủ quan

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Khi nhắc đến vô sinh, hiếm muộn, nhiều người thường nghĩ ngay đến các vấn đề phức tạp tại tử cung, buồng trứng hay chất lượng tinh trùng kém do bệnh lý. Tuy nhiên, ít người biết rằng những thói quen sinh hoạt tưởng chừng vô hại lại đang âm thầm tước đi cơ hội làm cha mẹ của nhiều cặp đôi.

Khi nào nên làm xét nghiệm Pap để sàng lọc ung thư cổ tử cung?

Khi nào nên làm xét nghiệm Pap để sàng lọc ung thư cổ tử cung?

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Xét nghiệm Pap (hay Pap smear) là một xét nghiệm quan trọng để sàng lọc ung thư cổ tử cung. Thời điểm và tần suất thực hiện thường phụ thuộc vào độ tuổi, tiền sử sức khỏe của người phụ nữ.

Hưng Yên: Dấu ấn công tác dân số vùng biển và ven biển năm 2025

Hưng Yên: Dấu ấn công tác dân số vùng biển và ven biển năm 2025

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Chi cục Dân số và Trẻ em tỉnh Hưng Yên đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động với cách làm linh hoạt, phù hợp đặc thù vùng biển và ven biển. Nổi bật là các mô hình truyền thông và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS), kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) và nâng cao chất lượng dân số.

Đau bụng dưới cảnh giác với xoắn buồng trứng

Đau bụng dưới cảnh giác với xoắn buồng trứng

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Xoắn buồng trứng xảy ra chủ yếu với phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, tuy nhiên bệnh có thể xuất hiện ở cả phụ nữ mãn kinh, trẻ em thậm chí là trẻ sơ sinh.

Nhận biết dấu hiệu thụ thai thành công: Khi nào cơ thể bắt đầu thay đổi?

Nhận biết dấu hiệu thụ thai thành công: Khi nào cơ thể bắt đầu thay đổi?

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Sau khi quá trình thụ tinh diễn ra, cơ thể người phụ nữ không thay đổi ngay lập tức mà cần một khoảng thời gian để các hormone bắt đầu kích hoạt. Việc theo dõi sát sao các thay đổi, dù là nhỏ nhất sẽ giúp bà mẹ có kế hoạch chăm sóc sức khỏe kịp thời.

6 lý do khiến phụ nữ bị đau bụng kinh dữ dội

6 lý do khiến phụ nữ bị đau bụng kinh dữ dội

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Co thắt nhẹ hay đầy hơi khi hành kinh là bình thường nhưng nếu đau bụng kinh dữ dội hoặc có thể kèm chảy máu ồ ạt, đó có thể là dấu hiệu bệnh lý phụ khoa nguy hiểm cần đi khám ngay.

Công tác dân số năm 2025: Dấu mốc 'về đích' quan trọng, tạo nền tảng cho giai đoạn mới

Công tác dân số năm 2025: Dấu mốc 'về đích' quan trọng, tạo nền tảng cho giai đoạn mới

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Chiều 22/1, Cục Dân số (Bộ Y tế) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ Y tế cùng đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội.

5 loại thực phẩm tự nhiên giúp phụ nữ giảm nguy cơ ung thư vú

5 loại thực phẩm tự nhiên giúp phụ nữ giảm nguy cơ ung thư vú

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Mặc dù cơ chế chính xác về việc hormone hay các tế bào bình thường chuyển biến thành ung thư vú vẫn đang được nghiên cứu nhưng chế độ ăn uống lành mạnh đã được chứng minh giúp hỗ trợ bảo vệ cơ thể khỏi một số bệnh ung thư, trong đó có ung thư vú.

Rong kinh kéo dài, bé gái 13 tuổi phát hiện dị tật bẩm sinh hiếm gặp

Rong kinh kéo dài, bé gái 13 tuổi phát hiện dị tật bẩm sinh hiếm gặp

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Rong kinh kéo dài bất thường ở tuổi dậy thì có thể là dấu hiệu cảnh báo dị tật bẩm sinh hiếm gặp. Trường hợp bé gái 13 tuổi vừa qua là điển hình.

Người đàn ông 35 tuổi tinh hoàn sưng to gấp 5 lần, bác sĩ cảnh báo nguy cơ suy sinh dục

Người đàn ông 35 tuổi tinh hoàn sưng to gấp 5 lần, bác sĩ cảnh báo nguy cơ suy sinh dục

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Tinh hoàn đột ngột sưng to, đau dữ dội kèm sốt và tiểu buốt, người đàn ông 35 tuổi đi khám phát hiện viêm tinh hoàn – mào tinh hoàn do vi khuẩn nguy hiểm.

Top