Thích nghi với COVID-19, sống có kiểm soát
GiadinhNet - "Chúng ta xác định phải sống chung với dịch đến khi có vaccine và thuốc đặc trị hiệu quả", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 chiều 22/4.
Ba tháng nỗ lực
Tính đến cuối ngày 22/4, Việt Nam có 6 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc mới. Số ca mắc chững lại, trong khi số ca khỏi bệnh không ngừng tăng lên, đạt 83% (223 ca). Việt Nam là một trong 2 quốc gia, vùng lãnh thổ không có ca tử vong dù có trên 200 ca mắc.
Ngày 22/4 cũng là ngày thứ 90 Việt Nam ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên ở TP HCM. Ba tháng qua, chiến lược phòng, chống dịch bệnh của Việt Nam đã được dư luận, cộng đồng quốc tế đánh giá rất cao.
PGS.TS Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng của Bộ Y tế cho rằng, điều đầu tiên cần nhấn mạnh là Việt Nam đã kiên định chiến lược, nguyên tắc phòng, chống dịch gồm: Ngăn chặn - Phát hiện - Cách ly - Khoanh vùng dập dịch và Điều trị tốt. Trên nguyên tắc, chiến lược đã được chỉ ra, Việt Nam đã có sự linh hoạt, vận dụng phù hợp tùy từng thời điểm, giai đoạn của dịch bệnh. Điều quan trọng là dù ở giai đoạn nào, chúng ta cũng áp dụng sớm và quyết liệt. Đặc biệt, Việt Nam kéo dài được giai đoạn từ khi có ca bệnh từ nguồn người nhập cảnh đến khi có trường hợp bệnh lây lan trong cộng đồng.
Cùng những tiến bộ về năng lực xét nghiệm và những quyết sách cụ thể, chiến lược điều trị theo nguyên tắc "4 tại chỗ", đến nay không có ca tử vong, PGS.TS Trần Đắc Phu cho rằng, chính sự phù hợp, linh hoạt, làm sớm và quyết liệt này không những giúp phòng bệnh tốt mà còn không gây hại đến kinh tế hay ảnh hưởng đến an sinh xã hội một cách không đáng có. Tuy nhiên, PGS.TS Trần Đắc Phu khẳng định, dịch COVID-19 vẫn còn kéo dài, diễn biến phức tạp, người dân tuyệt đối không chủ quan. "Chỉ cần một ca trong đám đông không quản lý được, sẽ bùng lên, không thể dập được", PGS.TS Trần Đắc Phu nói.
Dù diễn biến dịch bệnh trong nước đang có những dấu hiệu khả quan, nhưng tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. ẢNH: MINH QUYẾT
Tại cuộc họp, các đại biểu thống nhất nhận định việc hạn chế tập trung đông người và giãn cách xã hội, thực hiện theo Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 là biện pháp hiệu quả nhất trong ứng phó với dịch COVID-19 và được nhiều quốc gia thực hiện.
Tuyệt đối đề cao cảnh giác
Đánh giá cao những nỗ lực Việt Nam đã đạt được trong 3 tháng qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh những kết quả đó đáng trân trọng, đáng mừng. Thủ tướng lưu ý, "vui mừng nhưng phải cảnh giác", phải chấp nhận tình trạng sống trong trạng thái có dịch, khi chưa tìm được vaccine.
Người đứng đầu Chính phủ cho biết, nhờ áp dụng biện pháp cách ly xã hội một cách đúng đắn, kịp thời nên 6 ngày qua không có ca nhiễm mới, riêng TP HCM đã là 19 ngày. Đây là thắng lợi để chúng ta chuyển sang giai đoạn phòng, chống dịch dài hơi hơn, căn cơ hơn cùng với phát triển kinh tế - xã hội.
Nhấn mạnh một yêu cầu rất lớn là không được để đại dịch tàn phá đất nước, mạng sống của người dân là quan trọng nhất nên Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục ngăn chặn quyết liệt, không được để dịch xâm nhập vào Việt Nam trở lại.
"Chúng ta cũng phải lưu ý, COVID-19 xuất hiện trở lại thì sự phá hoại của nó cũng là vấn đề rất lớn nên phải tuyệt đối đề cao cảnh giác", Thủ tướng nhấn mạnh. Do đó, người đứng đầu Chính phủ nhắc lại một số chủ trương mà Việt Nam đã kiên định từ đầu: Ngăn chặn triệt để từ bên ngoài, dập dịch từ bên trong, chữa trị tích cực những ca nhiễm.
Về chủ trương cách ly, Việt Nam tiếp tục cách ly tất cả người nhập cảnh, người bị nhiễm hay người có nguy cơ cao. Biện pháp cách ly có thể linh hoạt, nhưng phải đảm bảo yêu cầu nghiêm túc, chặt chẽ. Đặc biệt, dù thiệt thòi nhưng hiện nay chúng ta chưa có chủ trương tiếp nhận khách du lịch từ bên ngoài vào Việt Nam. Cùng với cách ly, yêu cầu rất lớn hiện nay phải nhanh chóng phát hiện ca bệnh, khoanh vùng dập dịch sớm để điều trị, sử dụng CNTT để nhanh chóng truy vết.
"Chúng ta xác định phải sống chung với dịch đến khi có vaccine và thuốc đặc trị hiệu quả", Thủ tướng nhấn mạnh. "Trạng thái bình thường mới" đã được Thủ tướng nhắc đến trong bài kết luận của mình. Theo đó, bắt buộc đeo khẩu trang trong các hoạt động cộng đồng (đi học, đi chợ, du lịch, tham gia giao thông công cộng, giao lưu, gặp gỡ…), bởi đây là biện pháp ngăn chặn hiệu quả; thường xuyên rửa tay sát khuẩn, kể cả sát khuẩn các phương tiện, công cụ, những vị trí bề mặt mà virus có thể bám vào; quy định mức tối thiểu giữ khoảng cách giữa người - người trong các hoạt động thường xuyên như trong sản xuất kinh doanh, lớp học, trên tàu xe, nhà hàng…; tiếp tục khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài nếu không có việc cần thiết, hạn chế tập trung đông người.
Một trạng thái mới được Thủ tướng đề cập thêm là nếp sống mới, văn minh, văn hoá mới, tác phong làm việc mới. Theo đó, một thời kỳ mới với ứng dụng khoa học kỹ thuật, CNTT được áp dụng rộng rãi trong mọi mặt đời sống xã hội.
Tại cuộc họp, Thủ tướng đồng ý chưa áp dụng "nguy cơ cao" với toàn Hà Nội mà chỉ áp dụng với một vài khu vực như huyện Thường Tín, huyện Mê Linh và một số nơi có các ca nhiễm chưa đủ 14 ngày, những nơi này phải áp dụng nghiêm Chỉ thị 16. Những nơi còn lại của Hà Nội thuộc nhóm "có nguy cơ". Tương tự, chỉ một khu vực của Hà Giang có bệnh nhân COVID-19 thuộc nhóm nguy cơ cao. Các địa phương khác như các quận, huyện khác của Hà Nội, hay của Hà Giang là "có nguy cơ".
Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục áp dụng Chỉ thị 16 ở một số khu vực có nguy cơ cao, áp dụng Chỉ thị 15 ở những nơi có nguy cơ. Đặc biệt, một số hoạt động vẫn được yêu cầu cấm hoàn toàn như: Các lễ hội, sự kiện thể thao đông người, hoạt động cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke, massage, tiệm trang điểm, tiệm hoa, sở thú...
Các tỉnh, thành khác cần kiểm soát chặt chẽ, theo dõi nghiêm ngặt nhưng tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh, hoạt động bình thường cho người dân.
Thủ tướng giao Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố có thẩm quyền quyết định việc mở cửa hàng, các hoạt động sản xuất hàng hóa, kinh doanh, dịch vụ. Theo đó, lãnh đạo địa phương phải xác định nguy cơ cụ thể của từng nơi trên địa bàn để có giải pháp cho phù hợp. Nhưng lưu ý với những nơi nguy cơ cao, không được kinh doanh trên đường phố.
Võ Thu
Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống
Y tế - 33 phút trướcGĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.
Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu
Y tế - 7 giờ trướcGĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.