Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thiếu hụt cán bộ y tế dự phòng

Thứ tư, 08:29 16/12/2009 | Y tế

Giadinh.net - Tại Hội nghị chuyên đề về công tác y tế dự phòng khu vực phía Nam ngày 14/12, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu yêu cầu các đơn vị làm công tác y tế dự phòng cần làm tốt hơn trong việc nhận định tình hình phòng, chống dịch bệnh, không được giấu dịch để nhìn nhận, đánh giá đúng thực trạng nhằm giúp công tác phòng chống dịch bệnh đạt hiệu quả cao nhất.

Dịch bệnh diễn biến phức tạp

TS Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, cho biết, năm 2009, các bệnh sốt xuất huyết (SXH), tả đều gia tăng. Thống kê 10 tháng đầu năm cho thấy riêng SXH tăng 7,3% so với cùng kỳ. Số ca nhiễm trên 77 ngàn trường hợp (miền Nam chiếm trên 75%) và đã có 63 ca tử vong (84% tại phía Nam). Tại Hà Nội, dịch SXH diễn biến phức tạp từ đầu năm nay. 

Theo TS Nga, cúm A/H1N1 xuất hiện vào tháng 5 năm nay, hiện lây lan rộng ra toàn bộ 63 tỉnh/thành phố. Tính đến ngày 8/12/2009, Việt Nam đã ghi nhận trên 11.000 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1. Trong đó, có 46 trường hợp tử vong. Thêm vào đó, dịch cúm A/H5N1 vẫn còn nguy cơ tiềm ẩn, nhất là trong mùa lạnh, thuận lợi cho vi rút phát triển. Một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới nổi như Ebola, sốt thung lũng Rilf, dịch hạch thể phổi đang xảy ra tại một số quốc gia trên thế giới cũng có nguy cơ xâm nhập vào nước ta.
 

Nhu cầu của người dân về thực phẩm sạch đang trở nên bức thiết (Ảnh: CH).

Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS Nguyễn Thanh Long cho biết, HIV/AIDS hiện đang diễn biến phức tạp và đáng lo ngại nhất. Tính đến 30/9/2009, đã phát hiện người nhiễm HIV tại 70,51 % xã/phường, 97,53% quận/huyện và 63/63 tỉnh/thành. Đông Nam Bộ và miền núi phía Bắc là hai khu vực có số ca nhiễm cao và nhanh nhất. Số ca nhiễm HIV thuộc các nhóm đối tượng là công nhân, nông dân, lái xe, trí thức và trẻ em từ năm 2000 đến nay có xu hướng tăng lên.

Ông Long cho biết, số bệnh nhân AIDS được điều trị ARV năm 2009 tăng 122% so với năm 2008. Tuy nhiên, công tác điều trị ARV mới chỉ đáp ứng được 50% nhu cầu thực tế. “Nếu tất cả phụ nữ này không được tiếp cận chương trình dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con sẽ có khoảng 1.500 cháu sinh ra bị nhiễm HIV. Ngược lại, nếu tiếp cận tốt chương trình dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con sẽ chỉ có 150 cháu sinh ra bị nhiễm HIV”-  ông Long nói.

Nhiều vụ ngộ độc không rõ nguyên nhân

Theo kết quả điều tra của Cục ATVSTP, năm 2009, cả nước có 63 phòng xét nghiệm nhưng năng lực xét nghiệm các chỉ tiêu về hóa chất, kháng sinh, hóc môn và độc tố còn hạn chế. Khảo sát này cũng cho thấy, năng lực của cán bộ kiểm nghiệm còn hạn chế, số người người có trình độ bác sĩ đạt 22%, kỹ sư hóa là 55%. Một số khoa xét nghiệm tại Bình Phước và Lào Cai không có cán bộ trình độ đại học.
Theo TS Nguyễn Công Khẩn, Cục trưởng Cục ATVSTP, đến tháng 9/2009, cả nước đã có 111 vụ ngộ độc được ghi nhận. Trong đó, 72% số vụ ngộ độc không phát hiện được nguyên nhân. Nhiều vấn đề gây bức xúc trong dư luận là: Sữa thiếu đạm, nước uống tinh khiết bẩn, thịt đông lạnh nhập khẩu kém chất lượng, mỡ heo thối, hành phi... Chỉ tính riêng trong đợt kiểm tra ATVSTP tết 2009, các đoàn kiểm tra đã phát hiện gần 10 ngàn trong tổng số gần 60 ngàn cơ sở được kiểm tra không đạt tiêu chuẩn. 21% số mẫu thực phẩm được lấy xét nghiệm không đạt tiêu chuẩn, có độc chất.

Cũng theo TS Khẩn, mạng lưới kiểm tra ATVSTP tại nhiều địa phương hiện nay hoạt động còn yếu, nhiều vụ vi phạm không được điều tra kịp thời do nhân lực cho ngành này còn quá mỏng không thể theo kịp từng vụ việc.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu cho rằng, đây thực sự là một bài toán khó trong giải quyết nhân lực cho quản lý ATVSTP. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, trong lĩnh vực Y tế dự phòng (YTDP), Việt Nam đang trong tình trạng thiếu hụt cán bộ hoạt động ở tất cả các tuyến. Đặc biệt, tại tuyến huyện có đến 70% cán bộ chưa được đào tạo chuyên ngành, có nhiều tỉnh hơn 20 năm chưa tuyển được cán bộ YTDP. Vì vậy, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu yêu cầu các địa phương tập trung vào công tác tuyển dụng cán bộ hoạt động trong lĩnh vực YTDP vì hiện nay nước ta đang trong tình trạng thiếu hụt cán bộ ở tất cả các tuyến.

“Không an cư thì khó lập nghiệp. Nếu không tạo điều kiện ưu đãi về chế độ lương bổng và các điều kiện làm việc cơ bản thì công tác quản lý ATVSTP càng gặp khó khăn trong khi nhu cầu đòi hỏi của người dân về thực phẩm sạch, an toàn đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết”- Bộ trưởng Bộ Y tế nói.

Huyền Trang
thuhuyen
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ

Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bản thân bệnh nhân nghĩ rằng do táo bón kéo dài dẫn đến chảy máu. Tuy nhiên, khi đi khám, kết quả nội soi đã khiến chị bất ngờ.

Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng

Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Từ một khối u nhỏ chỉ 2 cm, người bệnh cho rằng chưa nguy hiểm nên đã quyết định tự điều trị tại nhà bằng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Sau vài tháng, khối u tăng lên 20cm, hoại tử, buộc phải cắt gần một nửa lá gan.

Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công

Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, nam bệnh nhân 31 tuổi đứng trước nguy cơ mất quả thận phải suốt đời. Tuy nhiên, bằng kỹ thuật ghép thận tự thân đầu tiên, các bác sĩ đã “hồi sinh” thành công quả thận từng bị đứt rời và dập nát nặng.

Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín

Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Một ca tán sỏi qua da đặc biệt vừa được các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E thực hiện thành công cho người bệnh nam 65 tuổi có biến dạng cột sống nghiêm trọng suốt gần 20 năm.

Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'

Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Sau nhiều năm sống trong tình trạng nghe kém kéo dài, một phụ nữ 46 tuổi đã dần phục hồi sức nghe sau ca phẫu thuật nội soi thay thế xương bàn đạp bằng trụ gốm sinh học tại Bệnh viện E.

Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể

Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Một bệnh nhi 10 tuổi mắc đục thủy tinh thể bẩm sinh kèm bệnh lý võng mạc trẻ sinh non vừa được phẫu thuật thành công, cải thiện đáng kể thị lực sau nhiều năm nhìn mọi thứ trong tình trạng mờ nhòe.

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân

Y tế - 2 tuần trước

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 khai mạc trong không khí sôi động, rực rỡ sắc màu. Hàng nghìn người dân cùng 20 đội chơi tham gia các hoạt động vận động, khám tư vấn sức khỏe và trình diễn tập thể, lan tỏa tinh thần sống khỏe, năng động và gắn kết cộng đồng.

Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6

Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6

Y tế - 2 tuần trước

SKĐS - Hàng nghìn người dân TPHCM đã tham gia thăm khám, kiểm tra thể trạng và nhận tư vấn dinh dưỡng miễn phí từ các chuyên gia, bác sĩ tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tại Dinh Thống Nhất.

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Bệnh thường gặp - 3 tuần trước

GĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Dân số và phát triển - 3 tuần trước

Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.

Top