Thở phào vì không phải... Ebola

| Y tế

GiadinhNet - “Khi em biết được mình âm tính với virus Ebola, em mừng lắm. Cảm ơn các y bác sĩ đã tích cực điều trị, quan tâm giúp đỡ em trong những ngày qua…”. Đó là lời tâm sự của bệnh nhân Chu Văn Ch (SN 1988, quê Quảng Cát, Quảng Xương, Thanh Hóa) đang nằm điều trị bệnh tại Khoa Y học nhiệt đới, Bệnh viện (BV) Đà Nẵng.

 

Khu cách ly điều trị bệnh nhân nhiễm Ebola tại BV Đà Nẵng. 	Ảnh: Đ. Hoàng
Khu cách ly điều trị bệnh nhân nhiễm Ebola tại BV Đà Nẵng. Ảnh: Đ. Hoàng

 

Trở về từ vùng dịch

Sự việc nam thanh niên Chu Văn Ch đi lao động từ Guinea (vùng có dịch Ebola) trở về Việt Nam bỗng nhiên bị sốt 40,50C đã làm dư luận hoang mang trong những ngày vừa qua. Mặc dù sau đó Ch được đưa vào bệnh viện, cách ly để theo dõi, điều trị nhưng đây vẫn là sự kiện được giới truyền thông và đông đảo người dân Việt quan tâm bởi dịch bệnh Ebola đang trở nên “nóng” hơn bao giờ hết.

Theo BS Ngô Thị Kim Yến- Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng: Vào lúc 10h30 ngày 1/11, Phòng Cấp cứu (BV Hoàn Mỹ Đà Nẵng) tiếp nhận bệnh nhân Ch bị sốt có tiền sử đi từ Guinea về Việt Nam nhập cảnh qua sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) quá cảnh qua Maroc và Qatar, từ TP Hồ Chí Minh về Đà Nẵng được 2 ngày thì sốt 40,50C và được BV Hoàn Mỹ Đà Nẵng chuyển viện về BV Đà Nẵng để cách ly điều trị theo đúng kế hoạch phòng, chống dịch của ngành Y tế.

“Đứng trước tình hình nghi bệnh nhân nhiễm Ebola, ngay trong chiều ngày 1/11, Sở Y tế đã tổ chức họp khẩn với BV Đà Nẵng, BV Phụ sản – Nhi Đà Nẵng, BV Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe, Trung tâm Cấp cứu thành phố… Lãnh đạo Sở Y tế đã yêu cầu các BV thực hiện nghiêm túc công tác cách ly, chẩn đoán và điều trị theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Lúc đó ai cũng trong tư thế sẵn sàng đối phó, ngăn chặn với dịch bệnh Ebola…”, BS Ngô Thị Kim Yến cho biết.

Sau một ngày chẩn đoán, xét nghiệm, đến sáng 2/11, qua 2 lần xét nghiệm real – time PCR và PCR lần 1 thì có kết quả 100% bệnh nhân Ch âm tính với Ebola. Thông tin này không những các bác sĩ, bệnh nhân Ch mừng rỡ mà khiến dư luận thở phào, nhẹ nhõm khi biết được virus Ebola chưa xâm nhập vào Việt Nam.

Là bác sĩ có mặt cùng 6 bác sĩ khác theo dõi, điều trị cho bệnh nhân Ch, bác sĩ Nguyễn Hoàng Nam (Khoa Nội thần kinh, BV Đà Nẵng) cho biết: “Theo kết quả xét nghiệm thì có tới 100% bệnh nhân mắc bệnh sốt rét nên đang được điều trị theo hướng này. Sức khỏe của Ch đã ổn định hơn so với trước. Đang được điều trị tích cực và theo dõi thêm một thời gian nữa”.

Ngành Y tế sẵn sàng trước mọi tình huống

Thời gian qua, để ngăn chặn kịp thời dịch do virus Ebola có thể xuất hiện tại Đà Nẵng, Sở Y tế Đà Nẵng đã phối hợp với cảng vụ hàng không, cảng biển triển khai thực hiện việc giám sát chặt chẽ tất cả các hành khách nhập cảnh vào Đà Nẵng qua các cửa khẩu thông qua việc theo dõi thân nhiệt bằng hệ thống máy đo thân nhiệt từ xa; Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm nhằm phát hiện sớm ca bệnh đầu tiên (nếu có) để kịp thời tổ chức cách ly và xử lý triệt để, tránh lây lan ra cộng đồng. Đồng thời, khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch, điều trị tích cực (nếu có) nhằm hạn chế thấp nhất tử vong và lây lan trong cộng đồng cũng như áp dụng khai báo y tế tại cửa khẩu quốc tế đối với hành khách nhập cảnh từ vùng dịch bệnh hoặc có đi ngang qua vùng dịch trong vong 21 ngày theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

Ngoài ra, Sở Y tế cũng đã tiến hành tổ chức tập huấn cho tất cả cán bộ về công tác giám sát, xử lý ổ dịch, phương pháp lấy mẫu, chẩn đoán, thu dung điều trị bệnh nhân. Đặc biệt, ngành Y tế thành phố đã sẵn sàng nhân lực, cơ số thuốc, trang thiết bị phòng hộ cho cán bộ y tế, khu vực cách ly, giường bệnh; sẵn sàng tổ chức thu dung, cách ly, điều trị bệnh nhân. Tăng cường giám sát trường hợp có các triệu chứng: Sốt, đau đầu, nôn, tiêu chảy, xuất huyết. Theo đó, nếu xuất hiện ca bệnh là người lớn thì sẽ tổ chức cách ly, điều trị tại Khoa Y học nhiệt đới (BV Đà Nẵng), còn đối với bệnh nhân nhi sẽ được điều trị tại Khoa Y học nhiệt đới (BV Phụ sản – Nhi).

 

Ứng phó kịp thời

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đã chỉ đạo ngành Y tế Đà Nẵng tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình bệnh nhân Ch, có phương án chuẩn bị, ứng phó kịp thời với tình huống theo quy định, đồng thời yêu cầu đội phản ứng nhanh khu vực miền Trung để kịp thời kiểm tra, giám sát, xác minh.

14h ngày 1/11, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch TP Đà Nẵng đã họp để chỉ đạo các đơn vị triển khai các hoạt động phòng chống dịch. Danh sách tất cả những người tiếp xúc gần với hành khách nêu trên đang được lập để theo dõi, giám sát sức khỏe. Đến nay, các đơn vị y tế Đà Nẵng đã thực hiện nhiều biện pháp theo dõi bệnh nhân cũng như những người tiếp xúc, giám sát, xử lý môi trường, cách ly, điều trị theo đúng quy định.  

 Hoàng Phương

 Đức Hoàng

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.